UAE tuyên bố GCC vẫn vững mạnh cho dù còn tranh chấp với Qatar

VOV.VN - Vai trò của GCC đã bị suy yếu do cuộc đối đầu giữa Qatar và các nước láng giềng. Thế nhưng UAE khẳng định tổ chức này vẫn vững mạnh.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm qua (7/12) tuyên bố Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vẫn vững mạnh, bất chấp cuộc tranh chấp ngoại giao với Qatar làm suy yếu khối trước thềm Hội nghị thượng đỉnh hàng năm vào tuần tới.

Ngoại trưởng UAE Gargash. Ảnh: Indian Express.

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và thành viên ngoài GCC là Ai Cập đã tẩy chay về mặt kinh tế, ngoại giao đối với Qatar kể từ tháng 6/2017 với cáo buộc Qatar ủng hộ khủng bố. Qatar bác bỏ các cáo buộc và cho rằng mục đích của sự tẩy chay này là nhằm làm suy yếu chủ quyền của nước này.

Ngọai trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Anwar Gargash tuyên bố: thành công chính của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh là ở khía cạnh kinh tế và đã thành lập được thị trường chung.

Căng thẳng giữa Qatar với các nước láng giềng đã làm suy yếu vai trò khu vực của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, tổ chức được thành lập năm 1980 như là “bức tường thành” nhằm đối trọng với các nước láng giềng lớn hơn như Iran và Iraq.

Tuần trước, Qatar đột ngột tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sau 57 năm làm thành viên, một động thái được cho là chủ ý làm bẽ mặt Saudi Arabia. Quyết định này của Qatar cũng khiến các nhà ngọại giao và giới phân tích nghi ngại một giải pháp chấm dứt tranh chấp ở vùng Vịnh là rất khó đạt được tại Hội nghị của GCC diễn ra vào tuần tới tại Riyadh.

Trước đó, Qatar tuyên bố cuộc tranh chấp cho thấy sự thất bại của GCC và làm tổn hại an ninh khu vực với sự suy yếu của GCC, tổ chức gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vẻ đẹp mê hoặc của UAE - đất nước quân chủ có đội bóng rất mạnh
Ảnh: Vẻ đẹp mê hoặc của UAE - đất nước quân chủ có đội bóng rất mạnh

VOV.VN - UAE là đối thủ đáng gờm sẽ tranh HCĐ bóng đá với Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Trước giờ khai cuộc, mời quý vị ghé thăm xứ sở xinh đẹp này.

Ảnh: Vẻ đẹp mê hoặc của UAE - đất nước quân chủ có đội bóng rất mạnh

Ảnh: Vẻ đẹp mê hoặc của UAE - đất nước quân chủ có đội bóng rất mạnh

VOV.VN - UAE là đối thủ đáng gờm sẽ tranh HCĐ bóng đá với Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Trước giờ khai cuộc, mời quý vị ghé thăm xứ sở xinh đẹp này.

Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)
Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

VOV.VN - Ngày 3/12, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết, nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019.

Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

VOV.VN - Ngày 3/12, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết, nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019.

UAE lập đơn vị an ninh hạt nhân ứng phó các tình huống khẩn cấp
UAE lập đơn vị an ninh hạt nhân ứng phó các tình huống khẩn cấp

VOV.VN - Ngày 31/8,  cảnh sát thủ đô Abu Dhabi của UAE thiết lập một đơn vị an ninh hạt nhân nhằm phản ứng trước các tình huống hạt nhân khẩn cấp.

UAE lập đơn vị an ninh hạt nhân ứng phó các tình huống khẩn cấp

UAE lập đơn vị an ninh hạt nhân ứng phó các tình huống khẩn cấp

VOV.VN - Ngày 31/8,  cảnh sát thủ đô Abu Dhabi của UAE thiết lập một đơn vị an ninh hạt nhân nhằm phản ứng trước các tình huống hạt nhân khẩn cấp.

Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng
Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và UAE tích cực tạo sự gắn kết ngoại giao ở vùng Vịnh giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực căng thẳng.

Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng

Mỹ và UAE tăng cường quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và UAE tích cực tạo sự gắn kết ngoại giao ở vùng Vịnh giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực căng thẳng.

Ấn tượng thú vị sự kiện Quốc khánh nước Hồi giáo UAE tổ chức ở Hà Nội
Ấn tượng thú vị sự kiện Quốc khánh nước Hồi giáo UAE tổ chức ở Hà Nội

VOV.VN - Rất đông người Việt dự lễ kỷ niệm Quốc khánh thứ 47 của UAE - nước có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và là nhà viện trợ nước ngoài hàng đầu thế giới.

Ấn tượng thú vị sự kiện Quốc khánh nước Hồi giáo UAE tổ chức ở Hà Nội

Ấn tượng thú vị sự kiện Quốc khánh nước Hồi giáo UAE tổ chức ở Hà Nội

VOV.VN - Rất đông người Việt dự lễ kỷ niệm Quốc khánh thứ 47 của UAE - nước có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và là nhà viện trợ nước ngoài hàng đầu thế giới.