UDD kiện Thủ tướng và Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan

Được biết, nội dung đơn kiện đề cập việc Thủ tướng Abhisit ban hành Luật tình trạng khẩn cấp ở Bangkok giữa tháng 4 năm nay, tạo điều kiện cho quân đội sử dụng vũ lực giải tán biểu tình của những người áo đỏ.  

Luật sư Karom Pontaklang, đại diện cho Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là “phe áo đỏ” nộp đơn kiện Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lên Cục trấn áp tội phạm. Đi cùng luật sư Karom có 6 người áo đỏ đã bị thương trong các vụ trấn áp của quân đội.

Binh sĩ Thái trấn áp người biểu tình ở Bangkok hôm 13/4/2009  (Ảnh: AFP)

Trong đơn, ngoài kiện Thủ tướng Abhisit, phe áo đỏ còn kiện Tư lệnh Tối cao quân đội Thái Lan, tướng Songkitti Jakkabatra, người chỉ huy giải tán biểu tình. Bên nguyên đơn cũng gửi kèm đĩa CD quay cảnh đơn vị an ninh Thái Lan trấn áp biểu tình áo đỏ giữa tháng 4.

Cũng theo luật sư Karom, UDD quyết định kiện Thủ tướng Abhisit và Tư lệnh Songkitti sau khi Ủy ban chống tham nhũng quốc gia buộc tội cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat, cựu Phó Thủ tướng Chavalit Yongchaiyut về hành vi ra lệnh và sử dụng bạo lực giải tán biểu tình của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) ngày 7/10 năm ngoái.

Tư lệnh tối cao quân đội Songkitti cho biết: ông không lo ngại về những cáo buộc của phe áo đỏ vì không làm gì vi phạm luật pháp mà chỉ thực hiện nghĩa vụ theo Hiến định.

Ngày 13/4/2009, một ngày sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được ban hành ở thủ đô Bangkok, quân đội Thái đã xung đột với những người biểu tình áo đỏ. Hơn 130 người đã bị thương, trong đó có ít nhất 23 binh lính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên