Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

VOV.VN - Việc bổ nhiệm Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã gây nên làn sóng tranh cãi ở đất nước này. 

Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vừa được Chính phủ Ukraine bổ nhiệm làm Thứ trưởng Nội vụ Ukraine - một vị trí mà chưa có một người nào ở độ tuổi của cô có thể đạt được. 

Việc bổ nhiệm Deyeva đã gây ra sự tranh cãi lan rộng ở đất nước này. Một số người đã cho rằng cô chưa đủ kinh nghiệm để đảm trách nhiệm vụ như vậy. 

Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vừa được Chính phủ Ukraine bổ nhiệm làm Thứ trưởng Nội vụ Ukraine. (ảnh: Style Inside).

Một người dùng Facebook nhận định: “Không có gì sai khi một người phụ nữ trở thành cố vấn cấp cao của nhà nước, đặc biệt là nếu cô ấy đẹp và thông minh. Nhưng đó là sai lầm nếu người đó quá trẻ và không có kinh nghiệm”.

Trước đó, Chính quyền Kiev cũng đã bổ nhiệm cô Anna Kalynchuk, 23 tuổi, tốt nghiệp trường luật, thành người đứng đầu bộ phận chống tham nhũng của chính phủ.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Deyeva gây nhiều tranh cãi hơn cả bởi vì những bức ảnh khỏa thân của cô từng bị phát tán trên mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Deyeva cho biết, cô hoàn toàn có kinh nghiệm cho vị trí sắp tới. Cô từng là phụ tá cho một nghị sĩ, cũng từng làm việc tại một công ty năng lượng của Thụy Điển.

Cô Deyava khẳng định, cô hoàn toàn phù hợp, đủ điều kiện để nhận được một vị trí ở Bộ Nội vụ.

“Tôi biết rằng… sẽ có những lời chỉ trích và bình luận cá nhân. Nhưng tôi không bao giờ mong đợi những cuộc tấn công như vậy”, cô Deyava nói.

Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đã lên tiếng bảo vệ Deyava trên trang Facebook cá nhân của mình: “Chủ yếu mọi người phản đối Deyava là vì cô còn quá trẻ… Chúng tôi đã tuyển một cô gái về làm việc. Có thể nhờ vậy mà sau này chúng tôi có thể làm nên được những điều khác biệt tại Bộ Nội vụ”.

Bên cạnh đó, ông Denis Kazvan, trước đây là một cố vấn của Bộ Nội vụ cũng ủng hộ việc bổ nhiệm Deyava. Ông cho biết ông rất vui mừng vì có thế hệ trẻ làm việc ở đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump
Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump

VOV.VN - Nữ thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley là người gốc Ấn, từng chỉ trích gay gắt ông Trump nhưng vẫn được ông này đề cử vào nội các sắp tới của Mỹ.

Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump

Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump

VOV.VN - Nữ thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley là người gốc Ấn, từng chỉ trích gay gắt ông Trump nhưng vẫn được ông này đề cử vào nội các sắp tới của Mỹ.

Thế giới 24h: Ông Trump chọn 2 phụ nữ từng chỉ trích mình vào Nội các
Thế giới 24h: Ông Trump chọn 2 phụ nữ từng chỉ trích mình vào Nội các

VOV.VN - Nội các mới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho đến nay đã có sự góp mặt của 2 đại diện phái nữ là bà Nikki Haley và bà Betsy DeVos. 

Thế giới 24h: Ông Trump chọn 2 phụ nữ từng chỉ trích mình vào Nội các

Thế giới 24h: Ông Trump chọn 2 phụ nữ từng chỉ trích mình vào Nội các

VOV.VN - Nội các mới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho đến nay đã có sự góp mặt của 2 đại diện phái nữ là bà Nikki Haley và bà Betsy DeVos. 

Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ
Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chỉ định hai phụ nữ đầu tiên vào chính quyền sắp tới của mình.

Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ

Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chỉ định hai phụ nữ đầu tiên vào chính quyền sắp tới của mình.

Chân dung người phụ nữ đứng sau chiến thắng của ông Trump
Chân dung người phụ nữ đứng sau chiến thắng của ông Trump

VOV.VN - Bà Kellyanne Conway hiện là cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng chính là người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Chân dung người phụ nữ đứng sau chiến thắng của ông Trump

Chân dung người phụ nữ đứng sau chiến thắng của ông Trump

VOV.VN - Bà Kellyanne Conway hiện là cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng chính là người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump.