Ukraine cấm cửa ông Berlusconi 3 năm vì “dám” thăm Crimea

VOV.VN- Cơ quan An ninh Ukraine ngày 17/9 đã ra lệnh cấm cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nhập cảnh vào nước này trong vòng 3 năm.

Tờ News Week dẫn thông tin từ truyền thông Nga và Ukraine cho biết, lệnh cấm này được đưa ra sau khi ông Berlusconi cùng Tổng thống Nga Putin đến thăm Crimea tuần trước.

Tổng thống Nga Putin (trái) và ông Berlusconi tại Crimea. Ảnh AP

Hãng thông tấn Nga Tass cho biết, lý do mà Ukraine cấm cửa ông Berlusconi là “để đảm bảo những lợi ích về an ninh quốc gia”.

Trong quá trình ở Crimea, ông Putin và ông Berlusconi đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh trong Cuộc chiến Crimea năm 1853.

Đây đã là lần thứ 3 ông Putin và ông Berlusconi gặp nhau trong năm 2015. Tháng 6/2015, ông Putin đã đến Rome để gặp Giáo hoàng Francis, giới chức Italy và ông Berlusconi. Trước đó, ông Berlusconi cũng đã tiếp ông Putin tại dinh thự riêng của mình tại đảo Sardinia.

Trước đó, ngày 16/9 Tổng thống Ukraine Poroshenko đã công bố lệnh cấm đi lại đối với một số nhà báo và cơ quan báo chí Nga và phương Tây vì “những hành vi ủng hộ khủng bố”.

Trong danh sách này có 3 kênh tin tức của Nga là Rossiya-24, Channel One và NTV cùng với 2 phóng viên của Tây Ban Nhà, 1 phóng viên của tờ Zeit của Đức cùng 3 phóng viên của BBC. Tuy nhiên, Đại sứ Anh tại Ukraine Judith Gough cho biết, lệnh cấm nhằm vào 3 phóng viên của BBC đã được dỡ bỏ.

Ngoài ra, người phát ngôn của ông Poroshenko cho biết, Tổng thống Ukraine cũng đã ký lệnh cấm đi lại nhằm vào 400 quan chức và 90 công ty của Nga và các nước khác.

Trong danh sách này có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Chủ tịch Quốc hội Sergei Naryshkin và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Alexei Pushkov.

Quyết định trên của ông Poroshenko được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phe đối lập ở Donetsk tuyên bố sẽ tiến hành cuộc bầu cử địa phương vào ngày 18/10. Trong khi cuộc bầu cử tại Lugansk sẽ  được tổ chức vào ngày 1/11.

Tổng thống Poroshenko khẳng định, việc tổ chức bầu cử là bất hợp pháp và vi phạm thỏa thuận Minsk mà Chính phủ Ukraine và phe đối lập ký hồi tháng 2/2015.

“Tôi muốn nhấn mạnh và nguy cơ rất lớn của việc tổ chức các cuộc bầu cử “giả mạo” vào ngày 18/10 và 1/11 tới”, ông Poroshenko tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin lặn biển Crimea khám phá xác tàu đắm
Tổng thống Nga Putin lặn biển Crimea khám phá xác tàu đắm

VOV.VN - Hôm 18/8, Tổng thống Nga Putin đã lặn xuống đáy biển Đen ở bán đảo Crimea trong một chiếc tàu lặn mini để khám phá một con tàu đắm.

Tổng thống Nga Putin lặn biển Crimea khám phá xác tàu đắm

Tổng thống Nga Putin lặn biển Crimea khám phá xác tàu đắm

VOV.VN - Hôm 18/8, Tổng thống Nga Putin đã lặn xuống đáy biển Đen ở bán đảo Crimea trong một chiếc tàu lặn mini để khám phá một con tàu đắm.

Công tố viên xinh đẹp của Crimea cảm ơn sự trừng phạt của phương Tây
Công tố viên xinh đẹp của Crimea cảm ơn sự trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Nữ công tố viên Natalia Poklonskaya nói rằng, lệnh trừng phạt của phương Tây có thể giúp phát triển ngành du lịch Nga.

Công tố viên xinh đẹp của Crimea cảm ơn sự trừng phạt của phương Tây

Công tố viên xinh đẹp của Crimea cảm ơn sự trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Nữ công tố viên Natalia Poklonskaya nói rằng, lệnh trừng phạt của phương Tây có thể giúp phát triển ngành du lịch Nga.

Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea
Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

VOV.VN - "Binh đoàn" tàu chiến Nga hùng hậu tham gia diễn tập chuẩn bị cho Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea là hình ảnh ấn tượng trong 24h qua.

Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

VOV.VN - "Binh đoàn" tàu chiến Nga hùng hậu tham gia diễn tập chuẩn bị cho Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea là hình ảnh ấn tượng trong 24h qua.

Mỹ - NATO tập trận giữa lúc Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea
Mỹ - NATO tập trận giữa lúc Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng Ukraine được cho là cái cớ để Mỹ và NATO không ngừng tập trận, nhất là trong bối cảnh hải quân Nga dàn trận ở Crimea.

Mỹ - NATO tập trận giữa lúc Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

Mỹ - NATO tập trận giữa lúc Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng Ukraine được cho là cái cớ để Mỹ và NATO không ngừng tập trận, nhất là trong bối cảnh hải quân Nga dàn trận ở Crimea.

Nga tăng quân liên tiếp đến Crimea đối phó NATO và Mỹ
Nga tăng quân liên tiếp đến Crimea đối phó NATO và Mỹ

VOV.VN -Nga lại tăng quân trên bán đảo Crimea, đối phó trước động thái NATO mở rộng hoạt động ở Đông Âu đồng thời giục Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu.

Nga tăng quân liên tiếp đến Crimea đối phó NATO và Mỹ

Nga tăng quân liên tiếp đến Crimea đối phó NATO và Mỹ

VOV.VN -Nga lại tăng quân trên bán đảo Crimea, đối phó trước động thái NATO mở rộng hoạt động ở Đông Âu đồng thời giục Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu.

Nghị sỹ đối lập Pháp bảo vệ quan điểm chuyến đi đến Crimea
Nghị sỹ đối lập Pháp bảo vệ quan điểm chuyến đi đến Crimea

VOV.VN - Các nghị sỹ đối lập của Pháp ngày 25/7 lên tiếng bảo vệ quan điểm của họ khi tiến hành chuyến thăm Crimea sau hơn một năm bán đảo này sáp nhập Nga.

Nghị sỹ đối lập Pháp bảo vệ quan điểm chuyến đi đến Crimea

Nghị sỹ đối lập Pháp bảo vệ quan điểm chuyến đi đến Crimea

VOV.VN - Các nghị sỹ đối lập của Pháp ngày 25/7 lên tiếng bảo vệ quan điểm của họ khi tiến hành chuyến thăm Crimea sau hơn một năm bán đảo này sáp nhập Nga.