Ukraine cấm phát các chương trình truyền hình của Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức tuyên bố hành động trên là vi phạm luật pháp quốc tế và quyền tự do báo chí.

Theo RT, ngày 25/3, đa số những nhà cung cấp truyền hình của Ukraine đã dừng việc phát 4 kênh truyền hình lớn của Nga.

Ủy viên về Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov nhấn mạnh việc Toà án Hành chính Kiev ra phán quyết cấm chiếu các nội dung truyền hình tiếng Nga tại Ukraine là vi phạm “quyền được xem truyền hình và tiếp cận báo chí bằng tiếng Nga”.

Các Nghị sỹ Ukraine theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin ngày 4/3 (Ảnh AFP)

Ủy viên này cũng nói rằng mặc dù những quan chức tại Kiev lên nắm quyền sau “một cuộc đảo chính vi hiến”, họ đã cam kết “tôn trọng những nguyên tắc cơ bản nhất về nhân quyền, tự do và dân chủ”.

“Dĩ nhiên là quyết định của Tòa án Kiev không thể nào phù hợp với những tuyên bố nói trên”, ông Dolgov cho biết.

Ngày 25/3, Toà án Hành chính Kiev đã ra phán quyết yêu cầu ngừng phát nội dung từ 4 kênh của Nga tại Ukraine để xem xét một vụ kiện liên quan đến nội dung những chương trình phát sóng của các kênh này.

Những cơ quan giám sát truyền thông tại Ukraine cáo buộc rằng những thông tin phát trên những kênh nói trên “đe dọa an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kích động chiến tranh, bạo lực và tội ác, xúi giục thù hằn sắc tộc, tôn giáo và vi phạm quyền con người và quyền tự do”.

Cho đến nay, 443 trong tổng số 703 nhà cung cấp dịch vụ nội dung được Hội đồng Quốc gia về Phát thanh và Truyền hình Ukraine cấp phép đã tuân thủ theo khuyến nghị không chính thức của các cơ quan nói trên và dừng việc tiếp sóng các kênh Channel 1, NTV-World, RTR-Planeta và Russia-24 của Nga.

Đồng thời, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cũng đã yêu cầu Văn phòng Tổng Công tố và các cơ quan an ninh điều tra các hoạt động của những kênh truyền hình Nga nói trên theo đúng luật pháp Ukraine.

Cụ thể, Văn phòng Tổng Công tố và các cơ quan an ninh nước này có nhiệm vụ phải “tìm ra các bằng chứng về việc xúi giục hận thù sắc tộc, kích động chiến tranh và gây chia rẽ”.

Trước đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Chính phủ tại Ukraine liên tục có những hành động không phù hợp nhằm vào các kênh truyền hình Nga.

“Việc cấm các kênh truyền hình nói trên mà không dựa trên các nền tảng pháp lý cụ thể cũng là một dạng kiểm duyệt. Việc viện cớ lo ngại về an ninh quốc gia không thể được sử dụng nhằm gây ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí”, Đại diện của OSCE về Tự do Báo chí Dunja Mijatovic tuyên bố đầu tháng này.

“Trong khi tôi hoàn toàn không hài lòng về các nội dung tuyên truyền và các bài phát biểu mang tính chất hận thù vốn thường xuất hiện như một phần của các cuộc chiến tranh thông tin, tôi vẫn tin rằng mọi người đều có quyền tiếp nhận thông tin càng nhiều càng tốt như họ mong muốn”, ông Mijatovic nói.

“Việc ngừng và cấm phát những kênh truyền hình nói trên không phải là cách giải quyết các vấn đề hiện nay. Bất kỳ một tuyên bố gây tranh cãi nào cũng nên được phản hồi bằng những lời tranh luận và những tuyên bố tiếp theo”, ông Mijatovic khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ
Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine
Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Chủ tịch Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine nhưng không chỉ trích Nga.

Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine

Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Chủ tịch Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine nhưng không chỉ trích Nga.

Ukraine mong muốn nhận được khoản vay từ IMF
Ukraine mong muốn nhận được khoản vay từ IMF

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết, ông tin rằng Ukraine sẽ kết thúc các cuộc đàm phán với IMF một cách thành công.

Ukraine mong muốn nhận được khoản vay từ IMF

Ukraine mong muốn nhận được khoản vay từ IMF

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết, ông tin rằng Ukraine sẽ kết thúc các cuộc đàm phán với IMF một cách thành công.

Ukraine loại trừ khả năng khôi phục kho vũ khí hạt nhân
Ukraine loại trừ khả năng khôi phục kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Năm 1994, Ukraine đã ký Biên bản Budapest từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo về đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ.

Ukraine loại trừ khả năng khôi phục kho vũ khí hạt nhân

Ukraine loại trừ khả năng khôi phục kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Năm 1994, Ukraine đã ký Biên bản Budapest từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo về đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ.

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea
Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, động thái này là để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine và thân nhân của họ.

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, động thái này là để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine và thân nhân của họ.

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea
Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine
Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine cần phải đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế về các cải cách kinh tế để nhận được khoản hỗ trợ trên.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine cần phải đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế về các cải cách kinh tế để nhận được khoản hỗ trợ trên.

Mất Crimea không phải là vấn đề duy nhất với Ukraine
Mất Crimea không phải là vấn đề duy nhất với Ukraine

VOV.VN -Việc Crimea tách khỏi Ukraine có thể chỉ là điểm khởi đầu cho những khó khăn mà nước này sẽ phải đối mặt.

Mất Crimea không phải là vấn đề duy nhất với Ukraine

Mất Crimea không phải là vấn đề duy nhất với Ukraine

VOV.VN -Việc Crimea tách khỏi Ukraine có thể chỉ là điểm khởi đầu cho những khó khăn mà nước này sẽ phải đối mặt.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Dự luật về viện trợ cho Ukraine được Thượng viện Mỹ thông qua với 78 phiếu thuận và 17 phiếu phản đối.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Dự luật về viện trợ cho Ukraine được Thượng viện Mỹ thông qua với 78 phiếu thuận và 17 phiếu phản đối.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng về vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo, lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ được gia tăng.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo, lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ được gia tăng.