Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

VOV.VN - Ukraine cho
rằng Nga đã bỏ qua các nguyên tắc quốc tế và các thỏa thuận khi vận
chuyển hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 22/8 tuyên bố, nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ không hộ tống nhóm xe đầu tiên trong đoàn xe cứu trợ của Nga đã bắt đầu hành trình trên lãnh thổ Ukraine vì tình hình an ninh không ổn định.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nhấn mạnh, sau khi thành phố Lugansk phải hứng chịu đợt pháo kích mạnh trong đêm 21/8, cơ quan này cần có đảm bảo an ninh từ cả hai bên tham gia xung đột.

 Những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đầu tiên của Nga đã tiến vào Ukraine (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố, cho rằng Nga đã bỏ qua các nguyên tắc quốc tế và các thỏa thuận đạt được, không có sự cho phép và hộ tống của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế mà đã vận chuyển hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich thì lại nói: “Chúng tôi phản đối bất cứ nỗ lực nào nhằm gián đoạn sứ mệnh nhân đạo đã được chuẩn bị trong một thời gian rất dài này, vốn được tiến hành một cách minh bạch và có sự phối hợp với phía Ukraine và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế”.

Đại diện Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố đoàn xe cứu trợ của Nga cần vào Ukraine dưới sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và được sự chấp thuận của chính quyền Ukraine. Tuy nhiên, vị đại diện Ủy ban châu Âu cũng cho biết tình hình hiện chưa rõ ràng, Ủy ban đang tiếp tục theo dõi tình hình biên giới Nga - Ukraine cũng như khu vực xảy ra xung đột.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không thể chấp nhận mọi sự cố tình trì hoãn và đã quyết định hành động. Họ đã cho một nhóm xe cứu trợ di chuyển qua biên giới Ukraine về hướng Lugansk.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, mọi đảm bảo an ninh cần thiết đã được Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế xác nhận. Việc đưa ra những yêu cầu giả tạo mới, những lý do mới sẽ là một sự nhạo báng. Nga tuyên bố sẵn sàng để các nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hộ tống đoàn xe và phân phối hàng cứu trợ.

Trong khi đó, lực lượng đòi liên bang hóa tại Cộng hòa tự xưng Donesk và Lugansk tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho đoàn xe cứu trợ của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga
Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đi qua khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đi qua khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga
Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Moscow tuyên bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và bàn giao hàng hóa cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga

Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Moscow tuyên bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và bàn giao hàng hóa cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine
16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, 280 xe tải còn lại vẫn đang đỗ tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới Nga- Ukraine hơn 30km.

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, 280 xe tải còn lại vẫn đang đỗ tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới Nga- Ukraine hơn 30km.

5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc
5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc

VOV.VN - Các nhân viên này đã bị một nhóm vũ trang địa phương bắt cóc khi đang trên đường đi phân phát cừu cho dân làng.

5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc

5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc

VOV.VN - Các nhân viên này đã bị một nhóm vũ trang địa phương bắt cóc khi đang trên đường đi phân phát cừu cho dân làng.

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine
Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

VOV.VN -Sáng 19/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế vẫn không được phía Ukraine thông quan.

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

VOV.VN -Sáng 19/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế vẫn không được phía Ukraine thông quan.