Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

VOV.VN - Các bên cần tỉnh táo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuần này chứng kiến “nhiều diễn biến nóng lạnh” xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, đặc biệt liên quan tới nước Cộng hòa tự trị Crimea đang muốn tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Liên bang Nga. Một loạt các cuộc tiếp xúc giữa Nga và phương Tây đã diễn ra nhưng vẫn chưa xóa nhòa được khoảng cách về lập trường giữa các bên. 

Trong một bước đi nhằm xây dựng lòng tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 đã cho phép Ukraine triển khai máy bay giám sát trên lãnh thổ Nga, khu vực sát biên giới hai nước. Phát biểu với báo chí ở Thủ đô Moscow, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã bác bỏ những cáo buộc của phía Ukraine cho rằng, Nga đang tăng cường hoạt động quân sự quy mô lớn gần biên giới hai nước.  

Thượng viện Nga và Quốc hội Crimea  họp tìm giải pháp cho Ukraine (Ảnh: AFP)

Ông Antonov đồng thời cho biết, phía Ukraine đã yêu cầu triển khai máy bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Nga đã chấp nhận. Chính phủ Nga hy vọng, quyết định này sẽ giúp phía Ukraine tận mắt kiểm chứng, không có các hoạt động quân sự đe dọa họ tại khu vực biên giới. Nga và Ukraine được phép tiến hành các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của nhau theo một Hiệp ước được ký năm 1992.

Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục có những động thái "nóng- lạnh" với Nga khi vừa tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa hai bên lại vừa gia tăng những cảnh báo đối với Nga. Tại cuộc gặp ngày 12/3 với Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseni Iatseniouk tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa khẳng định lập trường phản đối cuộc trưng cầu ý dân về sáp nhập nước Cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga dự kiến vào ngày 16/3 tới.

Theo ông Obama, Chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine trong nỗ lực duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Lãnh đạo các nền kinh tế phát triển G7 cũng yêu cầu Nga ngừng những công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân và phản đối việc “thay đổi quy chế” của nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine này. Nếu không Nga sẽ phải hứng chịu những biện pháp trừng phạt.

Bên cạnh những hoạt động ngoại giao này, Mỹ và các nước Tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi đầu tuần này đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự rầm rộ ngay sát biên giới Ukraine.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine rõ ràng đang có những diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khi dẫn tới  một cuộc đối đầu Đông-Tây căng thẳng chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Song theo các nhà phân tích, việc đưa Ukraine trở thành cầu nối Đông-Tây sẽ là lựa chọn tốt nhất không những để Ukraine tạo dựng  được một môi trường chính trị, kinh tế ổn định, mà còn có lợi cho cả Nga và phương Tây.

Chính vì thế, mà bên cạnh việc gia tăng các cảnh báo, Nga và phương Tây cũng tăng cường các cuộc tiếp xúc. Theo kế hoạch, ngày mai Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp lần thứ 4 trong hơn 1 tuần qua với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm tìm cách tháo ngòi căng thẳng liên quan tới tình hình Ukraine trước thềm cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea.

Phát biểu trước một Ủy ban Hạ viện Mỹ, ông John Kerry tuyên bố, trọng trách của ông là đề xuất với phía Nga “một loạt các lựa chọn thích hợp” cho vấn đề Ukraine: "Tổng thống Obama đã yêu cầu tôi tới London để gặp Ngoại trưởng Nga. Thời gian qua Nga và Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc nhằm giúp giải quyết khủng hoảng tại Ukraine. Nhiệm vụ của tôi lần này là đề xuất với phía Nga một loạt các lựa chọn thích hợp, vừa đảm bảo tôn trọng nhân dân Ukraine, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như lợi ích của tất cả các bên liên quan".

Cùng ngày, Điện Kremli cho biết Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Pháp sẽ tới Moscow vào tuần tới sau khi có một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande. Thông cáo của Điện Kremli cho biết: "Hai bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận trong một chuyến thăm tới Moscow của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, dự kiến vào ngày 18/3 tới".

Như Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Eliasson nói cuộc khủng hoảng leo thang ở Ukraine là nghiêm trọng và cần phải ưu tiên lợi ích toàn cục để giải quyết. Các bên cần tỉnh táo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng, vừa đảm bảo sự ổn định kinh tế chính trị cho Ukraine, lại vừa đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Ông Eliasson nói: "Tôi đã nói với Hội đồng bảo an rằng, điều cần thiết nhất lúc này là những cái đầu tỉnh táo. Một tình hình nghiêm trọng cần phải được xử lý một cách rất nghiêm túc và tất nhiên là trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc: giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và các khía cạnh quan trọng khác của hiến chương". /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine
GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn Tài chính Citi mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn 1% trong năm 2014.

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn Tài chính Citi mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn 1% trong năm 2014.

Thủ tướng lâm thời Ukraine đến Mỹ tìm sự trợ giúp
Thủ tướng lâm thời Ukraine đến Mỹ tìm sự trợ giúp

VOV.VN -Chuyến đi của ông Yatsenyuk diễn ra giữa lúc căng thẳng tại Ukraine có dấu hiệu “tăng nhiệt” trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. 

Thủ tướng lâm thời Ukraine đến Mỹ tìm sự trợ giúp

Thủ tướng lâm thời Ukraine đến Mỹ tìm sự trợ giúp

VOV.VN -Chuyến đi của ông Yatsenyuk diễn ra giữa lúc căng thẳng tại Ukraine có dấu hiệu “tăng nhiệt” trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. 

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền
Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Gần ngày trưng cầu dân ý, tình hình Ukraine càng phức tạp
Gần ngày trưng cầu dân ý, tình hình Ukraine càng phức tạp

VOV.VN -Cuộc trưng cầu dân ý của Crimea đang tới gần trong khi bất đồng giữa các bên liên quan lại ngày càng trở nên sâu sắc.

Gần ngày trưng cầu dân ý, tình hình Ukraine càng phức tạp

Gần ngày trưng cầu dân ý, tình hình Ukraine càng phức tạp

VOV.VN -Cuộc trưng cầu dân ý của Crimea đang tới gần trong khi bất đồng giữa các bên liên quan lại ngày càng trở nên sâu sắc.

Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an
Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an

VOV.VN -Trong 10 ngày qua, Hội đồng Bảo an đã có 5 cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, song không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an

Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an

VOV.VN -Trong 10 ngày qua, Hội đồng Bảo an đã có 5 cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, song không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine
Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine

VOV.VN - Đây là một dấu hiệu cho thấy phương Tây ủng hộ và tăng cường quan hệ với Chính phủ tạm quyền ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine

Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine

VOV.VN - Đây là một dấu hiệu cho thấy phương Tây ủng hộ và tăng cường quan hệ với Chính phủ tạm quyền ở Ukraine.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine
Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.