Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo, Ukraine có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới.

Ukraine dường như sẽ tiếp tục vướng thêm những rắc rối vì những bất đồng với Nga liên quan tới vấn đề thanh toán tiền mua khí đốt giữa hai bên, nhất là khi mùa đông đang tới gần. Ngày 21/10, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo, Ukraine có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông giá lạnh sắp tới.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các ngày 21/10,  ông Yatsenyuk khẳng định, Ukraine cần có thêm 5 tỷ m3 khí đốt, đồng thời cho biết thêm rằng, nếu Ukraine và Nga không đạt được thỏa thuận về khí đốt, Kiev sẽ tìm cách tăng lượng khí đốt dự trữ từ thị trường châu Âu và cố gắng thay thế khí đốt bằng dầu sưởi.

Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine (Ảnh AFP)

Trước đó một ngày, đại diện của Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu nhóm họp tại Brussels, Bỉ nhằm thảo luận các chi tiết của một thỏa thuận tạm thời về việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga, tuy nhiên cuộc họp này đã kết thúc mà không đạt được một bước đột phá nào. 

Việc các bên không thể nhất trí về giá cuối cùng của mặt hàng "vàng xanh" có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về khí đốt tại Ukraine, nhất là khi mùa đông đang tới rất gần và nhu cầu sử dụng khí đốt để sưởi ấm tăng cao. 

Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính khiến các bên không ký kết được thỏa thuận tạm thời về giá khí đốt là do phía Ukraine không thanh toán cho Nga số tiền nợ khí đốt đã mua. Và trở ngại chính giữa các bên vẫn là cách tính toán số tiền mua khí đốt mà Ukraine nợ Nga, tiến độ thanh toán cũng như khả năng trả nợ của Ukraine.

Mặc dù Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk trước đó từng nhiều lần khẳng định rằng, Ukraine có thể vượt qua mùa đông sắp tới với lượng dự trữ khí đốt tự nhiên là 17 tỷ mét khối cùng với một lượng nhỏ khí đốt khác mua từ châu Âu. Tuy nhiên, công ty quốc doanh Naftogaz ước tính, nhu cầu khí đốt của Ukraine sẽ ở mức 26 tỷ mét khối vào mùa đông tới, từ tháng 10/2014-4/2015.

Như vậy, nhiều khả năng người dân Ukraine sẽ không đủ lượng khí đốt để sưởi ấm trong mùa đông này. Ông Unigovskyi, một chuyên gia về năng lượng cũng nhận định rằng, thời điểm này, Ukraine không thể từ bỏ sự lệ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Ông Unigovskyi: “Ukraine cũng có thể sử dụng nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên của mình để sưởi ấm trong mùa đông tới. Tuy nhiên, nguồn dự trữ này sẽ hết vào tháng ba năm tới và sẽ đe dọa nghiêm trọng tới an ninh năng lượng của Ukraine. Vì vậy, chúng ta không nên chỉ nghĩ tới hiện tại, mà cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả vài năm sắp tới. Chúng ta cần phải có đủ nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên. Với hiện tại, chúng ta có thể sử dụng nguồn dự trữ của mình cho mùa đông này mà không cần nhập khẩu khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải làm gì trong tương lai? Đây là lo lắng lớn nhất đối với chính phủ Ukraine”.

Cùng với các biện pháp phòng ngừa thiếu khí đốt đã được tính đến như việc tiết kiệm khí đốt, hay mua lại khí đốt từ Liên minh châu Âu, hiện chính phủ Ukraine cũng vừa quyết định thay thế nguồn khí đốt tự nhiên bằng nguồn năng lượng từ than đá của Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, các biện pháp này dường như sẽ không mang lại hiệu quả tức thì, hơn nữa, nguồn cung về than từ khu vực Donbass, nơi cung cấp than chính cho Ukraine, lại đang đối mặt với trình trạng suy giảm mạnh do các cuộc xung đột gần đây giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập.

Hồi tháng 6 vừa qua, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi 2 bên không đạt được thỏa thuận về việc thanh toán tiền mua khí đốt. Vòng đàm phán tiếp theo về khí đốt giữa 2 nước dự kiến diễn ra vào ngày 29/10 tới tại Brussels, Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt
Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

VOV.VN - Theo đó mức giá mà Ukraine phải trả cho phía Nga đến ngày 31/3 năm sau là 385 USD/1.000m3.  

Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

Nga và Ukraine đạt thoả thuận sơ bộ về giá khí đốt

VOV.VN - Theo đó mức giá mà Ukraine phải trả cho phía Nga đến ngày 31/3 năm sau là 385 USD/1.000m3.  

Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu
Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cũng khẳng định không muốn tiếp tục gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng mới trong mùa Đông này.

Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu

Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cũng khẳng định không muốn tiếp tục gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng mới trong mùa Đông này.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt
Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

VOV.VN - Đây được coi là một kết quả đầy bất ngờ sau những cuộc đàm phán mà Nga cho là “đầy bất đồng và không hiểu nhau”.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ban đầu về khí đốt

VOV.VN - Đây được coi là một kết quả đầy bất ngờ sau những cuộc đàm phán mà Nga cho là “đầy bất đồng và không hiểu nhau”.

Khủng hoảng khí đốt Nga – Ukraine: Vẫn rối như canh hẹ
Khủng hoảng khí đốt Nga – Ukraine: Vẫn rối như canh hẹ

VOV.VN - Dư luận không mấy lạc quan về 1 thỏa thuận cuối cùng sau đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và EU vì vẫn còn nhiều mâu thuẫn giữa các bên liên quan. 

Khủng hoảng khí đốt Nga – Ukraine: Vẫn rối như canh hẹ

Khủng hoảng khí đốt Nga – Ukraine: Vẫn rối như canh hẹ

VOV.VN - Dư luận không mấy lạc quan về 1 thỏa thuận cuối cùng sau đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và EU vì vẫn còn nhiều mâu thuẫn giữa các bên liên quan. 

Ukraine sẵn sàng xem xét đề xuất thỏa thuận về khí đốt của Nga
Ukraine sẵn sàng xem xét đề xuất thỏa thuận về khí đốt của Nga

VOV.VN - Tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Hroisman đưa ra trong cuộc phỏng vấn tại Kiev ngày 13/10.

Ukraine sẵn sàng xem xét đề xuất thỏa thuận về khí đốt của Nga

Ukraine sẵn sàng xem xét đề xuất thỏa thuận về khí đốt của Nga

VOV.VN - Tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Hroisman đưa ra trong cuộc phỏng vấn tại Kiev ngày 13/10.

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?
Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Sự nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Sự nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine.

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt
Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

VOV.VN - Đàm phán khí đốt ngày 21/10 thất bại khiến các bên sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Brussels.

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

VOV.VN - Đàm phán khí đốt ngày 21/10 thất bại khiến các bên sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Brussels.

Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại
Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại

VOV.VN - Tuy nhiên, các bên đã nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 29/10 tại Brussels, Bỉ để tiếp tục bàn về vấn đề này.

Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại

Đàm phán 3 bên Nga, Ukraine, EU về khí đốt thất bại

VOV.VN - Tuy nhiên, các bên đã nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 29/10 tại Brussels, Bỉ để tiếp tục bàn về vấn đề này.