Vai trò thiết yếu của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh khủng hoảng

VOV.VN - Hàng triệu người bị bóc lột sức lao động và rơi vào điều kiện làm việc không an toàn. Nền kinh tế toàn cầu vẫn không đồng đều…

Vai trò của Liên Hợp Quốc cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh có nhiều cuộc khủng hoảng trên toàn cầu. Đó là tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đưa ra hôm qua (24/10), nhân dịp kỷ niệm Ngày Liên Hợp Quốc lần thứ 69. Đây là ngày đánh dấu Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực năm 1945.

Ông Ban Ki-moon cho rằng, đói nghèo, dịch bệnh, khủng bố, phân biệt đối xử và biến đổi khí hậu là những cuộc khủng hoảng đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới: “Hàng triệu người bị bóc lột sức lao động và rơi vào điều kiện làm việc không an toàn. Nền kinh tế toàn cầu vẫn không đồng đều. Liên Hợp Quốc được thành lập là để chấm dứt những sự xâm hại phẩm giá con người và dẫn đường tới tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều điều phải làm, và phải nỗ lực hết sức trong việc thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và các giá trị con người”.

Ngày 24/10 hàng năm được lấy làm Ngày Liên Hợp Quốc kể từ năm 1948. Năm 1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đề xuất với các thành viên coi ngày 24/10 là một trong những ngày nghỉ lễ hàng năm của công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CHDC Congo trục xuất quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc
CHDC Congo trục xuất quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Congo, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo là không đúng sự thật và hạ thấp uy tín cảnh sát Congo.

CHDC Congo trục xuất quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc

CHDC Congo trục xuất quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Congo, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo là không đúng sự thật và hạ thấp uy tín cảnh sát Congo.

Liên Hợp Quốc thông báo nhân viên thứ 3 tử vong vì Ebola
Liên Hợp Quốc thông báo nhân viên thứ 3 tử vong vì Ebola

VOV.VN - Bệnh nhân là một lái xe người Sierra Leone, làm việc cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này

Liên Hợp Quốc thông báo nhân viên thứ 3 tử vong vì Ebola

Liên Hợp Quốc thông báo nhân viên thứ 3 tử vong vì Ebola

VOV.VN - Bệnh nhân là một lái xe người Sierra Leone, làm việc cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này

Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola vẫn lây nhiễm với tốc độ cao
Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola vẫn lây nhiễm với tốc độ cao

VOV.VN -Dịch Ebola vẫn lây lan nhanh chóng, cứ 3 đến 4 tuần, tốc độ lây nhiễm lại tăng gấp đôi.

Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola vẫn lây nhiễm với tốc độ cao

Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola vẫn lây nhiễm với tốc độ cao

VOV.VN -Dịch Ebola vẫn lây lan nhanh chóng, cứ 3 đến 4 tuần, tốc độ lây nhiễm lại tăng gấp đôi.

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức
Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

VOV.VN - Người đàn ông 56 tuổi này bị nhiễm Ebola tại Liberia và được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Leipzig của Đức hôm 9/10 vừa qua.

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

VOV.VN - Người đàn ông 56 tuổi này bị nhiễm Ebola tại Liberia và được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Leipzig của Đức hôm 9/10 vừa qua.

Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya
Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya

VOV.VN -Quan chức LHQ cho rằng, các phiến quân nổi dậy Libya, những kẻ đang chiến đấu tại Syria và Iraq bây giờ đã quay trở lại quốc gia Bắc Phi này.

Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya

Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya

VOV.VN -Quan chức LHQ cho rằng, các phiến quân nổi dậy Libya, những kẻ đang chiến đấu tại Syria và Iraq bây giờ đã quay trở lại quốc gia Bắc Phi này.

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về tội ác chiến tranh tại Iraq
Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về tội ác chiến tranh tại Iraq

VOV.VN - Ngày 2/10, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về khả năng lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Iraq đã gây ra tội ác chiến tranh và chống lại loài người. 

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về tội ác chiến tranh tại Iraq

Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về tội ác chiến tranh tại Iraq

VOV.VN - Ngày 2/10, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về khả năng lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Iraq đã gây ra tội ác chiến tranh và chống lại loài người. 

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do
Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu
Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, thế giới sẽ đối mặt với các cuộc chiến tranh mới, nếu Mỹ không tôn trọng lợi ích của các nước khác.

Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu

Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, thế giới sẽ đối mặt với các cuộc chiến tranh mới, nếu Mỹ không tôn trọng lợi ích của các nước khác.