Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

VOV.VN - Cuối tuần qua nhiều “chiến lũy” bằng thùng rác, bàn ghế, lốp xe tiếp tục được dựng tại thủ đô.

Để xoa dịu các cuộc biểu tình chống chính phủ trong những tuần qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo tổ chức diễn đàn “vì hòa bình” vào ngày hôm nay (26/2) với sự tham dự của đại diện nhiều thành phần xã hội.

Một chiến lũy lửa trên phố của Caracas (ảnh: Washington Post)


Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của chính phủ hướng tới các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng, làn sóng biểu tình và đụng độ tiếp tục leo thang tại nước này.

Hôm qua (25/2), một ngày trước khi diễn ra Hội nghị Hòa bình dân tộc, các tổ chức sinh viên Venezuela vẫn tiếp tục kêu gọi biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Caracas. Từ cuối tuần qua, nhiều “chiến lũy” bằng thùng rác công cộng, bàn ghế, lốp xe tiếp tục được dựng tại thành phố này. Cùng ngày, một số vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng đã nổ ra tại các thành phố như Valencia, San Cristobal…

 >> Có thể bạn quan tâm: Chiến lũy và giao tranh đường phố đẫm máu tại Kiev

Trước tình hình phức tạp hiện nay, Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ Venezuela đã ưu tiên cho các biện pháp mang tính hòa bình, kêu gọi sự đoàn kết trong dân chúng để từng bước đẩy lùi những âm mưu kích động bạo lực, gây ra những cuộc xung đột giữa các phe biểu tình.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Caracas hôm qua, Tổng thống Naduro kêu gọi:

“Venezuela không còn muốn sự thù hận. Venezuela không còn muốn các cuộc biểu tình. Venezuela muốn hòa bình, khoan dung, tình yêu và cùng tồn tại”.

Trong ngày hôm nay, một Hội nghị Hòa bình dân tộc sẽ được tổ chức với sự tham gia của tất cả các nhóm xã hội, chính trị, công đoàn và tôn giáo bao gồm cả các đối thủ chính trị của Tổng thống Nicolas Maduro, để tìm giải pháp xử lý cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.

Trước đó, Tổng thống Naduro cũng kêu gọi những đối tượng nước ngoài tham gia chiến dịch bôi nhọ uy tín của chính quyền Caracas tham gia Hội nghị Hòa bình dân tộc và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hòa bình.

Bên cạnh việc xây dựng một tương lai hòa bình cho Venezuela, một trong những ưu tiên trước mắt mà chính phủ nước này cần thực hiện ngay tức thời là xoa dịu làn sóng biểu tình có thể bùng phát thành bạo động, gây rối ren thêm tình hình chính trị trong nước.

Mặc dù không thể ngăn cản các cuộc biểu tình theo luật định, song chính phủ Venezuela vừa kiên quyết xử lý nghiêm khắc những hành động lợi dụng quyền dân sự và tự do để gây bạo loạn, đập phá tài sản công cộng. Tổng thống Nicolas Maduro còn đề nghị Quốc hội mở cuộc điều tra về âm mưu lật đổ chính quyền. Một Ủy ban sự thật sẽ tập hợp, phân tích các bằng chứng hiện có về việc lực lượng cánh hữu tại Venezuela được sự hậu thuẫn của các thế lực chống phá bên ngoài âm mưu tiến hành đảo chính. Ngoài ra, Tổng thống Naduro cho biết ông sẽ yêu cầu các thành viên ủy ban Quốc hội thảo luận và công bố sự thật về các hành vi bạo lực và phi dân chủ của phe chống đối.

Song song với các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang, chính phủ Venezuela vẫn tiếp tục triển khai những chính sách mới nhằm đối phó với tình hình kinh tế khó khăn trong nước.

Bởi một thực tế cần phải thừa nhận, nguyên nhân trực tiếp khiến người dân bị kích động tham gia biểu tình là sự yếu kém của nền kinh tế.

Nhiều nhà quan sát nhận định, trước mắt chính phủ Venezuela cần phải giải quyết triệt để một số vấn đề như: lạm phát tăng vọt, đồng nội tệ trượt giá nhanh; dự trữ ngoại hối giảm mạnh; doanh thu ngành dầu mỏ xuống dốc……đồng thời ưu tiên đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, thuốc men cho người dân trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực
Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ
Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ vì đã tiếp xúc với những sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ gần đây.

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ vì đã tiếp xúc với những sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ gần đây.

 Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ
Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama là "không có cơ sở" và dựa vào "thông tin bịa đặt".

 Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama là "không có cơ sở" và dựa vào "thông tin bịa đặt".

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình
Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Chính quyền của ông Maduro vẫn cam kết trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Chính quyền của ông Maduro vẫn cam kết trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa
Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

VOV.VN -Các nhà ngoại giao của Venezuela bị trục xuất có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

VOV.VN -Các nhà ngoại giao của Venezuela bị trục xuất có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

VOV.VN -Theo ông Maduro, các cuộc biểu tình chống chính phủ là một phần trong âm mưu "đảo chính" của lực lượng đối lập.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

VOV.VN -Theo ông Maduro, các cuộc biểu tình chống chính phủ là một phần trong âm mưu "đảo chính" của lực lượng đối lập.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.