Venzuela khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

(VOV) - Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức kết thúc vào ngày 11/4 tới.

Chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Venezuela chính thức khởi động ngày 2/4. Các ứng cử viên sẽ có 10 ngày để tổ chức vận động cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 14/4 tới.

Tổng thống lâm thời Venezuela Maduro (Ảnh Reuters)

Hai ứng cử viên sáng giá nhất là Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro và đại diện Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD), Enriques Capriles đã có những cuộc vận động động đầu tiên của mình.

Tại thành phố Barinas-quê hương của cố Tổng thống Hugo Chavez, Tổng thống lâm thời Maduro đã có cuộc vận động với sự tham gia của hàng trăm nghìn người ủng hộ. Phát biểu mở màn chiến dịch tranh cử, ông Maduro, đã kêu gọi nhân dân bảo vệ tinh thần và thúc đẩy những thành tựu mà nhà lãnh đạo Chavez để lại. Ông Maduro bày tỏ tin tưởng sẽ giành chiến thắng khi các cuộc trưng cầu ý dân trước bầu cử đều cho thấy ông dẫn trước đối thủ đảng đối lập Bàn Đoàn kết dân chủ ít nhất 15 điểm.

Tổng thống lâm thời Maduro cảnh báo về âm mưu của các thế lực thù địch muốn gây chia rẽ trong nội bộ lực lượng vũ trang Venezuela: “Họ sẽ gây chia rẽ bằng sự thù địch. Họ sẽ tấn công vào cơ quan bầu cử để bác bỏ kết quả bỏ phiếu. Đây là kế hoạch của họ, trong đó họ cũng lôi kéo lực lượng quân đội phản bội lại những thành tựu mà nhà lãnh đạo tối cao Chavez để lại”.

Ứng cử viên Enriques Capriles cũng chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình tại thành phố miền Đông Maturin. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, ông cam kết sẽ tăng cường các chương trình phúc lợi xã hội, tăng mức lương tối thiểu thêm 40% bất chấp các tác động tiêu cực từ việc hạ giá đồng Bolivar,  đa dạng hóa nền kinh tế dựa trên trữ lượng dầu mỏ, và chủ trương giảm tỷ lệ tội phạm tại nước này. Ông Capriles nói: “Họ sẽ làm mọi điều có thể để duy trì quyền lực và tôi muốn nói với các bạn rằng nếu bạn sử dụng “quyền” của mình khi đi bỏ phiếu thì sẽ không có thế lực nào trên thế giới có thể đánh bại các bạn”.

Thế giới đang rất chờ đợi kết quả bầu cử tại Venezuela vì tình hình chính trị tại Venezuela sẽ có tác động không nhỏ đến giá dầu thế giới. Trong trường hợp ông Capriles, người có có tư tưởng ủng hộ thị trường tự do, giành chiến thắng, Nga và Trung Quốc có thể sẽ phải san sẻ thị trường dầu mỏ lớn tại Venezuela cho các doanh nghiệp Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tôn trọng lựa chọn của người dân Venezuela
Nga tôn trọng lựa chọn của người dân Venezuela

(VOV) -Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Nga sẽ ủng hộ người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn này.

Nga tôn trọng lựa chọn của người dân Venezuela

Nga tôn trọng lựa chọn của người dân Venezuela

(VOV) -Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Nga sẽ ủng hộ người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn này.

Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn
Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

(VOV) - Cuộc đua giữa cựu ứng viên Tổng thống với Tổng thống lâm thời được ông Chavez tín nhiệm.  

Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

(VOV) - Cuộc đua giữa cựu ứng viên Tổng thống với Tổng thống lâm thời được ông Chavez tín nhiệm.  

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ
Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela
Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

(VOV) - Ông Maduro cam kết tiếp tục thực hiện sứ mệnh của cố Tổng thống Hugo Chavez.

Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

(VOV) - Ông Maduro cam kết tiếp tục thực hiện sứ mệnh của cố Tổng thống Hugo Chavez.

Trước bầu cử Venezuela: Tổng thống tạm quyền tạm dẫn đầu
Trước bầu cử Venezuela: Tổng thống tạm quyền tạm dẫn đầu

(VOV) - Venezuela là một trong những nước áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tân tiến bậc nhất thế giới.

Trước bầu cử Venezuela: Tổng thống tạm quyền tạm dẫn đầu

Trước bầu cử Venezuela: Tổng thống tạm quyền tạm dẫn đầu

(VOV) - Venezuela là một trong những nước áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tân tiến bậc nhất thế giới.

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4
Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

(VOV) - Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

(VOV) - Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.

Trung Quốc tiếp tục bắt tay chiến lược với Venezuela
Trung Quốc tiếp tục bắt tay chiến lược với Venezuela

(VOV) - Hiện Venezuela xuất sang Trung Quốc 600.000 thùng dầu thô/ngày và sẽ nâng con số này lên mức 1 triệu vào năm 2015.

Trung Quốc tiếp tục bắt tay chiến lược với Venezuela

Trung Quốc tiếp tục bắt tay chiến lược với Venezuela

(VOV) - Hiện Venezuela xuất sang Trung Quốc 600.000 thùng dầu thô/ngày và sẽ nâng con số này lên mức 1 triệu vào năm 2015.