Vì Ukraine, Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến cho Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cũng thừa nhận, việc mất hợp đồng này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Pháp.

Hãng tin RIA Novosti ngày 18/3 dẫn lời Ngoại trưởng Pháp cho hay, Paris sẽ xem xét hủy bỏ hợp đồng cung cấp 2 tàu chiến lớp Mistral cho Hải quân Nga nếu Moscow tiếp tục kích động leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp (Ảnh: RIA Novosti)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh TF1, Ngoại trưởng Pháp, Laurent Fabius đã lên tiếng phủ nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý của Crimea hôm 16/3 vừa qua, đồng thời kêu gọi Nga ngay lập tức có các biện pháp để tránh leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Nga ký hợp đồng trị giá 1,4 tỷ euro mua 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral của Pháp vào tháng 6/2011. Chiếc tàu đầu tiên trong hợp đồng, được đặt tên Vladivostok dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014.

Chiếc thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến được bàn giao trong năm 2015 và sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

Ngoại trưởng Fabius nói: “Nếu ông Putin tiếp tục tình trạng như hiện nay, chúng tôi sẽ cân nhắc hủy các thương vụ này”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng, việc mất hợp đồng này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Pháp.

Ông Fabius cho biết, một động thái như vậy có thể thuộc các lệnh trừng phạt kinh tế “giai đoạn 3” chống lại Moscow. “Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn 2”, ông Fabius nói.

Ngoại trưởng Pháp cũng lên tiếng hối thúc Vương quốc Anh có “hành động tương tự đối với tài sản của các nhà tài phiệt Nga ở London”.

Tuyên bố trên của ông Fabius được đưa ra sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, trong đó hầu hết cử tri ủng hộ nước Cộng hòa tự trị này tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga.

Những người nằm trong danh sách của Mỹ và châu Âu bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và các quốc gia thành viên EU, đồng thời tài sản của họ sẽ bị đóng băng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có tuyên bố cho rằng, việc áp dụng lệnh trừng phạt chống lại Nga có thể gây ảnh hưởng cho chính các quốc gia và tổ chức đưa ra biện pháp này, vì trong thế giới hiện đại, mọi thứ đều có mối liên hệ phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ chết người ở phía đông Ukraine trước giờ bỏ phiếu
Đụng độ chết người ở phía đông Ukraine trước giờ bỏ phiếu

VOV.VN - Hai người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phe thân Ukraine và phe thân Nga ở thành phố Kharkiv phía đông Ukraine.

Đụng độ chết người ở phía đông Ukraine trước giờ bỏ phiếu

Đụng độ chết người ở phía đông Ukraine trước giờ bỏ phiếu

VOV.VN - Hai người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phe thân Ukraine và phe thân Nga ở thành phố Kharkiv phía đông Ukraine.

Trước giờ Crimea bỏ phiếu, Nga- Ukraine đồng loạt điều quân
Trước giờ Crimea bỏ phiếu, Nga- Ukraine đồng loạt điều quân

Phi cơ và lính dù Ukraine đã được triển khai. Trong khi đó các đơn vị pháo binh Nga đã đào công sự ở phía bắc Crimea.

Trước giờ Crimea bỏ phiếu, Nga- Ukraine đồng loạt điều quân

Trước giờ Crimea bỏ phiếu, Nga- Ukraine đồng loạt điều quân

Phi cơ và lính dù Ukraine đã được triển khai. Trong khi đó các đơn vị pháo binh Nga đã đào công sự ở phía bắc Crimea.

Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine
Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga khẳng định, cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa tự trị Crimea là hoàn toàn hợp pháp.  

Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine

Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga khẳng định, cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa tự trị Crimea là hoàn toàn hợp pháp.  

Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine
Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Trước căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thư kí LHQ hôm qua hối thúc Nga và Mỹ tránh đối đầu

Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine

Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Trước căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thư kí LHQ hôm qua hối thúc Nga và Mỹ tránh đối đầu

Ukraine phá sóng vệ tinh truyền hình của Nga?
Ukraine phá sóng vệ tinh truyền hình của Nga?

VOV.VN - Trước đó Ukraine đã chặn các kênh truyền hình Nga. Tin tặc cũng tấn công hàng loạt trang web của các đài truyền hình Nga.

Ukraine phá sóng vệ tinh truyền hình của Nga?

Ukraine phá sóng vệ tinh truyền hình của Nga?

VOV.VN - Trước đó Ukraine đã chặn các kênh truyền hình Nga. Tin tặc cũng tấn công hàng loạt trang web của các đài truyền hình Nga.

Nội các Ukraine họp khẩn cấp
Nội các Ukraine họp khẩn cấp

VOV.VN - Chính phủ lâm thời Ukraine tuyên bố tăng thêm 6,8 tỷ Hryvnia, tương đương gần 717 triệu USD dành cho quốc phòng.

Nội các Ukraine họp khẩn cấp

Nội các Ukraine họp khẩn cấp

VOV.VN - Chính phủ lâm thời Ukraine tuyên bố tăng thêm 6,8 tỷ Hryvnia, tương đương gần 717 triệu USD dành cho quốc phòng.

Thủ tướng Đức giục OSCE mở rộng quan sát tại Ukraine
Thủ tướng Đức giục OSCE mở rộng quan sát tại Ukraine

VOV.VN - Được biết, Tổng thống Nga Putin đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Đức Merkel.

Thủ tướng Đức giục OSCE mở rộng quan sát tại Ukraine

Thủ tướng Đức giục OSCE mở rộng quan sát tại Ukraine

VOV.VN - Được biết, Tổng thống Nga Putin đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Đức Merkel.

Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow
Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow

VOV.VN - Đây được xem là động thái trả đũa của Ukraine trước việc Nga công nhận Crimea là "một nhà nước có chủ quyền và độc lập". 

Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow

Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow

VOV.VN - Đây được xem là động thái trả đũa của Ukraine trước việc Nga công nhận Crimea là "một nhà nước có chủ quyền và độc lập". 

Ukraine được phép bay giám sát khẩn cấp trên lãnh thổ Nga
Ukraine được phép bay giám sát khẩn cấp trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 đã đồng ý với yêu cầu trên của Ukraine với điều kiện nước này phải thanh toán đầy đủ chi phí.

Ukraine được phép bay giám sát khẩn cấp trên lãnh thổ Nga

Ukraine được phép bay giám sát khẩn cấp trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 đã đồng ý với yêu cầu trên của Ukraine với điều kiện nước này phải thanh toán đầy đủ chi phí.

Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine
Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine

VOV.VN -Nga - một trong 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết này.

Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine

Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine

VOV.VN -Nga - một trong 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết này.

Quốc hội Ukraine quyết định giải tán Nghị viện Crimea
Quốc hội Ukraine quyết định giải tán Nghị viện Crimea

VOV.VN - Chiểu theo đó, sắc lệnh của Nghị viện Crimea về tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sẽ không có hiệu lực.

Quốc hội Ukraine quyết định giải tán Nghị viện Crimea

Quốc hội Ukraine quyết định giải tán Nghị viện Crimea

VOV.VN - Chiểu theo đó, sắc lệnh của Nghị viện Crimea về tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sẽ không có hiệu lực.