Video: Tổng thống Obama cho tạm ngừng họp báo vì sự cố bất ngờ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẵn sàng tạm ngừng cuộc họp báo để bác sĩ chăm sóc cho một người phụ nữ bị ngất.

Yahoo News đưa tin, ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho tạm ngừng cuộc họp báo cuối cùng của mình trong năm để yêu cầu các nhân viên y tế chăm sóc cho một người phụ nữ đột nhiên cảm thấy “không được khỏe” trong phòng họp báo tại Nhà Trắng.

Nguồn video: YouTube

Sự việc xảy ra khi Tổng thống Obama đang nói về tình hình ở Syria. Ông ngừng nói khi có tiếng rì rầm trong phòng.

“Tôi xin lỗi, nhưng có gì đang xảy ra vậy”, ông Obama hỏi.

Một số người trong phòng nói với Tổng thống rằng có ai đó đã “bị ngất”. Tổng thống Obama lập tức yêu cầu các trợ lý đến văn phòng bác sĩ của Tổng thống, Tiến sĩ Ronny Jackson để yêu cầu ông có mặt để trợ giúp.

Ông Obama sau đó định tiếp tục cuộc họp báo nhưng có người trong đám đông kêu lên: “Tôi nghĩ là chúng ta cần có bác sĩ ở đây”.

Tổng thống Obama hỏi: “Ai đó có thể giúp đỡ, xin vui lòng và đưa bác sĩ Jackson tới đây?”.

Khi Tổng thống chờ đợi bác sĩ có mặt, một người trong đám đông đã lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn đến ông, “cám ơn Tổng thống đã dừng lại”, người này nói.

Ông Obama đáp lời: “Tất nhiên rồi. Hãy đưa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi. Bác sĩ sẽ có mặt ở đây ngay bây giờ”.

Tổng thống Obama cuối cùng có thể tiếp tục cuộc họp báo sau khi bác sĩ có mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Aleppo thách thức di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama
Aleppo thách thức di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama

VOV.VN - Không thể phủ nhận Mỹ có một phần trách nhiệm với những gì diễn ra ở Syria và trong đó phải nhắc đến vai trò của Tổng thống Barack Obama.

Aleppo thách thức di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Aleppo thách thức di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama

VOV.VN - Không thể phủ nhận Mỹ có một phần trách nhiệm với những gì diễn ra ở Syria và trong đó phải nhắc đến vai trò của Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Obama cảnh báo cách tiếp cận của ông Trump về Đài Loan
Tổng thống Obama cảnh báo cách tiếp cận của ông Trump về Đài Loan

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama cảnh báo người kế nhiệm Donald Trump rằng, Trung Quốc có thể có phản ứng "rất đáng kể" trong vấn đề Đài Loan.

Tổng thống Obama cảnh báo cách tiếp cận của ông Trump về Đài Loan

Tổng thống Obama cảnh báo cách tiếp cận của ông Trump về Đài Loan

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama cảnh báo người kế nhiệm Donald Trump rằng, Trung Quốc có thể có phản ứng "rất đáng kể" trong vấn đề Đài Loan.

Ông Obama muốn tránh các vụ tấn công mạng vào bầu cử trong tương lai
Ông Obama muốn tránh các vụ tấn công mạng vào bầu cử trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/12 cho biết, ông kêu gọi xem xét lại các vụ tấn công mạng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016.

Ông Obama muốn tránh các vụ tấn công mạng vào bầu cử trong tương lai

Ông Obama muốn tránh các vụ tấn công mạng vào bầu cử trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/12 cho biết, ông kêu gọi xem xét lại các vụ tấn công mạng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016.

Tổng thống Obama không ký, lệnh gia hạn trừng phạt Iran vẫn thành luật
Tổng thống Obama không ký, lệnh gia hạn trừng phạt Iran vẫn thành luật

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối ký gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, ông Obama vẫn để các biện pháp này trở thành luật.

Tổng thống Obama không ký, lệnh gia hạn trừng phạt Iran vẫn thành luật

Tổng thống Obama không ký, lệnh gia hạn trừng phạt Iran vẫn thành luật

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối ký gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, ông Obama vẫn để các biện pháp này trở thành luật.

Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”
Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 15/12 tuyên bố, Mỹ sẽ đáp trả vụ Tổng thống Nga Putin chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”

Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 15/12 tuyên bố, Mỹ sẽ đáp trả vụ Tổng thống Nga Putin chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.