Các thuyền viên trở về từ Malaysia ở Cà Mau âm tính virus SARS-CoV-2

Các thuyền viên trở về từ Malaysia ở Cà Mau âm tính virus SARS-CoV-2

VOV.VN - 8 thuyền viên về từ Malaysia và trường hợp F1 đi cùng xe với bệnh nhân 791 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, cả 8 thuyền viên về từ Malaysia trên một tàu đánh bắt đã cập bến thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) vào ngày 11/8. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên, 6 trong số 8 người không xác định được địa chỉ đến. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khẩn trương vào cuộc truy vết.

Ngày hôm sau cả 6 thuyền viên đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả các mẫu xét nghiệm của cả 8 thuyền viên này đều âm tính virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Cà Mau cũng có 1 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 và mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của người này cũng đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1 đi chung chuyến xe từ Hà Nội về TP Hồ chí Minh với bệnh nhân 791 vào ngày 11/8.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau chưa phát hiện ca dương tính virus SARS-CoV-2 nào ngoài cộng đồng. Cơ quan chức năng tỉnh này đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia
Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia

VOV.VN -Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay.

Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia

Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia

VOV.VN -Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay.

Ca Covid-19 thứ 67 ở Việt Nam đi trên chuyến bay từ Malaysia về nước
Ca Covid-19 thứ 67 ở Việt Nam đi trên chuyến bay từ Malaysia về nước

VOV.VN - Sáng 18/3, Bộ Y tế thông báo về ca mắc Covid-19 thứ 67 tại Việt Nam. Đây là nam bệnh nhân đi cùng chuyến bay với ca thứ 61 từ Malaysia về TP HCM.

Ca Covid-19 thứ 67 ở Việt Nam đi trên chuyến bay từ Malaysia về nước

Ca Covid-19 thứ 67 ở Việt Nam đi trên chuyến bay từ Malaysia về nước

VOV.VN - Sáng 18/3, Bộ Y tế thông báo về ca mắc Covid-19 thứ 67 tại Việt Nam. Đây là nam bệnh nhân đi cùng chuyến bay với ca thứ 61 từ Malaysia về TP HCM.