Việc ông Hagel từ chức có thay đổi chính sách chống IS của Mỹ?

VOV.VN - Trước khi từ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ trích chính sách của Mỹ chống IS tại Syria.

Theo tạp chí CSM, những chỉ trích này của ông Hagel được đưa ra trong một bức thư gửi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm góc đều cho rằng điều này không hề ảnh hưởng đến quyết định từ chức của ông Hagel.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS tại thị trấn Kobani, Syria (Ảnh Reuters)

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc ông Hagel từ chức có thể là một tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Obama đang lên kế hoạch thay đổi chiến lược chống IS.

Các chuyên gia khẳng định, việc các quan chức hàng đầu từ chức thường được coi là tiền đề để Tổng thống Mỹ thay đổi chính sách của mình trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải “vật lộn” bảo vệ quan điểm của Mỹ trong cuộc đấu tranh chống IS tại Iraq và Syria.

Tuy nhiên, Lầu Năm góc khẳng định: “Không hề có mối liên hệ nào giữa việc thông tin ông Hagel từ chức được công bố ngày 24/11 với những chiến lược mà Mỹ đang theo đuổi để chống IS tại Iraq và Syria”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby ngày 25/11 nhấn mạnh: “Tôi sẽ không đưa ra một nhận định nào liên quan đến việc ông Hagel từ chức hay việc Mỹ có thay đổi chính sách quốc phòng hay không”.

“Chiến lược chống IS hiện nay vẫn rất hiệu quả. Chúng tôi đang đạt được những bước tiến cụ thể”, ông Kirby nói và cho biết các lực lượng an ninh Iraq đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào tỉnh phía Tây Anbar nơi IS đã có những hành động tấn công tàn khốc vào các tộc người Sunni tại đây.

Ông Kirby cũng cho biết, các chiến binh người Kurd cũng đang nỗ lực đánh chiếm các khu vực tại miền Bắc Iraq và họ đã thiết lập một khu vực an ninh xung quanh tỉnh Diyala, nơi có nhiều người Sunni sinh sống.

Tuy nhiên, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ, IS vẫn đang đẩy mạnh các chiến dịch của mình dẫn tới “tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng”.

Báo cáo của ISW cũng cảnh báo: “Các mối đe dọa của IS đặc biệt nghiêm trọng ở Diyala, Baghdad và cả ở tình Basra miền Nam Iraq”.

Tuy nhiên, trong bức thư gửi bà Rice của mình, ông Hagel lại bày tỏ lo ngại rằng chính sách của Mỹ tại Syria lại chưa được hiệu quả như vậy. Điều này rõ ràng là mâu thuẫn với những tuyên bố mà Nhà Trắng đã đưa ra.

“Đã có những bất đồng hoặc tranh cãi về chính sách của Mỹ tại Iraq và Syria, tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Hagel đệ đơn xin từ chức”, ông Kirby nói.

“Việc của ông ấy là bày tỏ quan điểm của mình và không thể vì bày tỏ quan điểm đó mà ông ấy lại có thể bị mất việc”, ông Kirby khẳng định.

“Bất chấp việc truyền thông muốn nói gì đi chăng nữa thì ông Chuck Hagel vẫn muốn nói với các bạn rằng chính sách mà Mỹ theo đuổi để chống lại IS ở cả Iraq và Syria là đúng đắn”, ông Kirby nói: “Ông Hagel cũng nói rằng, chiến lược này sẽ luôn phải được xem xét và đánh giá lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con đường đến Lầu Năm Góc của ông Hagel còn nhiều chông gai
Con đường đến Lầu Năm Góc của ông Hagel còn nhiều chông gai

(VOV) - Đề cử ông Hagel vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Mỹ cần phải được Thượng viện thông qua.

Con đường đến Lầu Năm Góc của ông Hagel còn nhiều chông gai

Con đường đến Lầu Năm Góc của ông Hagel còn nhiều chông gai

(VOV) - Đề cử ông Hagel vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Mỹ cần phải được Thượng viện thông qua.

Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria
Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không chấp nhận kế hoạch chiến tranh nào liên quan đến Syria

Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không chấp nhận kế hoạch chiến tranh nào liên quan đến Syria

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'
Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, 2 nước cần phải có “một số cơ chế cần thiết” để xoa dịu căng thẳng khi nó xảy ra.

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, 2 nước cần phải có “một số cơ chế cần thiết” để xoa dịu căng thẳng khi nó xảy ra.

Vì sao Tổng thống Obama “hy sinh” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?
Vì sao Tổng thống Obama “hy sinh” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN - “Sa thải” ông Hagel là bước đi đầu của ông Obama, nhưng quan trọng hơn, Tổng thống Mỹ cần phải cải tổ mạnh mẽ chính sách đối ngoại của mình.

Vì sao Tổng thống Obama “hy sinh” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Vì sao Tổng thống Obama “hy sinh” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN - “Sa thải” ông Hagel là bước đi đầu của ông Obama, nhưng quan trọng hơn, Tổng thống Mỹ cần phải cải tổ mạnh mẽ chính sách đối ngoại của mình.

Ông Hagel tiến gần đến ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ông Hagel tiến gần đến ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(VOV) - Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 12/2 đã thông qua việc đề cử ông này vào chiếc ghế bộ trưởng ‘bộ sức mạnh’ Hoa Kỳ.

Ông Hagel tiến gần đến ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ông Hagel tiến gần đến ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(VOV) - Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 12/2 đã thông qua việc đề cử ông này vào chiếc ghế bộ trưởng ‘bộ sức mạnh’ Hoa Kỳ.

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria
Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

VOV.VN -Theo ông Hagel, Mỹ có thể đạt được mục đích khi triển khai hành động quân sự có giới hạn.

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

VOV.VN -Theo ông Hagel, Mỹ có thể đạt được mục đích khi triển khai hành động quân sự có giới hạn.

Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á
Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, các cam kết của Mỹ với châu Á hiện đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á

Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, các cam kết của Mỹ với châu Á hiện đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?
Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?

VOV.VN - Quyết định được cho là xuất phát từ sức ép của Nhà Trắng, có thể là dấu hiệu của động thái cải tổ trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Obama. 

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?

VOV.VN - Quyết định được cho là xuất phát từ sức ép của Nhà Trắng, có thể là dấu hiệu của động thái cải tổ trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Obama. 

Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?
Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể sẽ nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn và nhiều quyền hạn hơn từ Nhà Trắng so với ông Hagel.

Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể sẽ nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn và nhiều quyền hạn hơn từ Nhà Trắng so với ông Hagel.

Chuck Hagel va nảy lửa với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa
Chuck Hagel va nảy lửa với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa

(VOV) - Thượng nghị sĩ Cộng hòa McCain liên tục ‘xoay’ nhân vật được Tổng thống Obama đề cử vào vị trí bộ sức mạnh.

Chuck Hagel va nảy lửa với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa

Chuck Hagel va nảy lửa với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa

(VOV) - Thượng nghị sĩ Cộng hòa McCain liên tục ‘xoay’ nhân vật được Tổng thống Obama đề cử vào vị trí bộ sức mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama

Các quan chức Nhà Trắng cho biết lý do Tổng thống Obama đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nghỉ việc là do cần người có khả năng mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama

Các quan chức Nhà Trắng cho biết lý do Tổng thống Obama đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nghỉ việc là do cần người có khả năng mới.

Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?
Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã phải từ chức bởi những thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?

Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã phải từ chức bởi những thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

Ứng cử viên hàng đầu từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ứng cử viên hàng đầu từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Bà Michele Flournoy, một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ 53 tuổi, đã từ chối tham gia vào cuộc chạy đua trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ứng cử viên hàng đầu từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ứng cử viên hàng đầu từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Bà Michele Flournoy, một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ 53 tuổi, đã từ chối tham gia vào cuộc chạy đua trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc.