Virus Zika không ngừng lây lan tại Mỹ Latin

VOV.VN- Virus Zika tiếp tục lây lan trên toàn thế giới với những diễn biến mới phức tạp, đặc biệt tại khu vực Mỹ Latin.

Con số thống kê mới nhất tại Colombia cho thấy, trong tổng số hơn 20.000 trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này có khoảng 2.000 phụ nữ đang mang thai.

Hình ảnh muỗi Aedes- trung gian truyền virus Zika. Ảnh AP

Trong khi đó, Brazil-nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì dịch Zika, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để đối phó dịch bệnh nguy hiểm này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, virus Zika đang tiếp tục lây lan nghiêm trọng tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. virus Zika lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes, để lại dị tật nguy hiểm và gây tổn thương não bộ ở thai nhi.

Đến nay, vẫn chưa có vaccine phòng ngừa loại virus nguy hiểm này. Do đó, thông tin Colombia ghi nhận hơn 2.000 phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika đã làm dấy lên nhiều lo ngại trước tình trạng bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này tại Mỹ Latin.

Tại thành phố Cucuta, nơi virus Zika bùng phát nhiêm trọng nhất ở Colombia, nhà chức trách địa phương cùng các nhân viên y tế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn để tiêu diệt muỗi Aedes.

Chính quyền thành phố hôm qua cũng bắt đầu tuyên truyền, giáo dục người dân cách vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh, dọn sạch nước thải và không để nước tù đọng cho loài muỗi truyền bệnh sinh sôi.

Thị trưởng thành phố Cucuta Rojas Ayala cho biết: “Chúng tôi đã thuê các công ty vệ sinh tới dọn sạch môi trường và hướng dẫn người dân về các thức vệ sinh nhà cửa và cách diệt muỗi, không lưu trữ nước nhằm tránh loài muỗi truyền bệnh phát triển”.

Theo Viện Y tế Quốc gia Colombia, đã có 20.297 trường hợp nhiễm Zika tại khoảng 193 tỉnh thành ở nước này. Như vậy, sau Brazil với 1,5 triệu trường hợp lây nhiễm, Colombia là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai do Virus Zika.

Giới chức y tế Colombia cảnh báo phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều nhất với tỷ lệ mắc Zika là 63,6% trong tổng số ca nhiễm bệnh. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, virus Zika có thể khiến gần 600.000 người tại Colombia bị lây nhiễm trong năm nay, và gây ra chứng nhỏ đầu ở 500 thai nhi.

Chính phủ Colombia cũng cho biết, nước này chưa ghi nhận trường hợp “trẻ sơ sinh đầu nhỏ” hay ca tử vong nào vì Virus Zika, song khuyến cáo các cặp vợ chồng lùi kế hoạch sinh con từ 6 đến 8 tháng để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Giới chuyên gia y tế nhiều nước trên thế giới cũng được đặt trong báo động khi nhiều khách du lịch tới các vùng dịch đã mang theo virus Zika khi trở về nước. Nhà chức trách Canađa xác nhận 4 người nhiễm virus Zika sau khi du lịch tới Colombia và El Salvador. Theo giới chức y tế Canađa, khả năng bùng phát virus Zika tại nước này là rất thấp, song không thể coi nhẹ mức độ nguy hiểm của loại virus này.

Theo ông Gregory Taylor, người phụ trách lĩnh vực Y tế cộng đồng Canađa, phần lớn những người nhiễm virus Zika đều không thể hiện triệu trứng nhiễm bệnh: “Có tới 80% người nhiễm virus Zika không thể hiện bất cứ triệu chứng nào.

Virus nguy hiểm này đã tồn tại ở châu Phi và châu Á trong 50 năm qua. Nó mới chỉ lây nhiễm sang châu Mỹ một vài năm gần đây và đã bùng phát, lây lan dữ dội”.

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cũng cho biết, từ cuối năm ngoái, 31 người dân nước này cũng bị nhiễm bệnh sau khi tới các nước láng giềng Mỹ Latin.

Giới chức Mỹ cảnh báo khả năng virus Zika sẽ bùng phát thành dịch tại nước Mỹ, dù khả năng này là rất hạn chế. Tại các nước châu Âu như Anh và Đức cũng lần lượt xác nhận 3-5 người nhiễm Zika sau chuyến đi tới Mỹ Latin.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân vùng dịch mặc quần áo dài tay để hạn chế hết sức có thể muỗi đốt, đồng thời yêu cầu phụ nữ mang thai không nên tới các vùng có dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Zika lan rộng: Mỹ Latinh tăng cường biện pháp đối phó dịch
Dịch Zika lan rộng: Mỹ Latinh tăng cường biện pháp đối phó dịch

VOV.VN - Nhiều nước Mỹ Latinh và Caribe ngày 28/1 đã phải tiến hành hàng loạt các biện pháp mạnh để đối phó với dịch Zika. 

Dịch Zika lan rộng: Mỹ Latinh tăng cường biện pháp đối phó dịch

Dịch Zika lan rộng: Mỹ Latinh tăng cường biện pháp đối phó dịch

VOV.VN - Nhiều nước Mỹ Latinh và Caribe ngày 28/1 đã phải tiến hành hàng loạt các biện pháp mạnh để đối phó với dịch Zika. 

Canada xác nhận 4 ca nhiễm virus Zika
Canada xác nhận 4 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Tất cả những trường hợp này đều nhiễm bệnh sau khi đi du lịch đến các quốc gia có dịch Zika.

Canada xác nhận 4 ca nhiễm virus Zika

Canada xác nhận 4 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Tất cả những trường hợp này đều nhiễm bệnh sau khi đi du lịch đến các quốc gia có dịch Zika.

Châu Á chủ động đưa ra biện pháp ngăn chặn virus Zika
Châu Á chủ động đưa ra biện pháp ngăn chặn virus Zika

VOV.VN- Virus Zika đang lan rộng tại các nước Mỹ Latin và các quốc gia châu Á cũng đang đưa ra nhiều biện pháp đề phòng nguy cơ bùng phát dịch.

Châu Á chủ động đưa ra biện pháp ngăn chặn virus Zika

Châu Á chủ động đưa ra biện pháp ngăn chặn virus Zika

VOV.VN- Virus Zika đang lan rộng tại các nước Mỹ Latin và các quốc gia châu Á cũng đang đưa ra nhiều biện pháp đề phòng nguy cơ bùng phát dịch.

Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika
Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika

VOV.VN -  Cơ quan y tế Colombia thông báo số trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này đã tăng lên 20.297 trường hợp.

Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika

Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika

VOV.VN -  Cơ quan y tế Colombia thông báo số trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này đã tăng lên 20.297 trường hợp.