Vụ 43 sinh viên bị thiêu: Người biểu tình đốt cửa dinh Tổng thống

VOV.VN - Hôm qua (9/11), hàng chục nghìn người dân Mexico đã đổ xuống đường để phản đối chính phủ sau vụ thảm sát 43 sinh viên.

Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm khi những người biểu tình tức giận đốt cháy cánh cửa vào tòa nhà Cung điện Quốc gia ở trung tâm thủ đô Mexico. Trong khi đó, các gia đình có con em là nạn nhân vụ thảm sát nói trên cũng tuần hành về thủ đô Mexico để đòi công lý.

Hôm qua (9/11), gia đình của 43 sinh viên bị bắt cóc sau đó bị giết hại tại bang Guerrero đã tuần hành về thủ đô Mexico để phản đối tiến trình điều tra chậm trễ của chính phủ. Gia đình của các em đã vượt chặng đường 195km trong cuộc tuần hành mang tên “Phong trào 43x43”, đi từ thành phố Iguala ở bang Guerrero về thủ đô Mexico.

Sinh viên phẫn nộ biểu tình về vụ thảm sát 43 sinh viên (ảnh: CBC)
Đại diện của các gia đình này cho biết, họ đi bộ với mục đích đòi chính phủ phải áp dụng những biện pháp mới để bảo đảm an ninh và giải quyết tình trạng bạo lực ở Mexico.

Trong khi đó, tại trung tâm Thủ đô Mexico, một nhóm những người biểu tình đã giận dữ phóng hỏa đốt cháy cánh cửa gỗ của Dinh Tổng thống và tìm cách trèo vào bên trong nhưng đã bị lực lượng cảnh sát ngăn lại. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto không có mặt bên trong tòa nhà. Truyền hình địa phương đưa tin, ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ tấn công trên.

Cùng ngày, các cuộc biểu tình đòi công lý cho các nạn nhân bị sát hại cũng nổ ra bên ngoài trụ sở chính quyền bang Guerrero, Tây Nam Mexico. Khoảng 300 sinh viên đã đốt cháy 10 chiếc xe ô tô, ném đá và bom xăng vào bên trong tòa nhà.

Trước các cuộc biểu tình nhuốm màu sắc bạo lực ở trung tâm thủ đô Mexico để phản đối vụ thảm sát 43 sinh viên nước này, Tổng thống Mexico Nieto hôm qua đã kêu gọi những người biểu tình bình tĩnh. Ông Nieto cam kết sẽ điều tra đến cùng vụ thảm sát và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ liên quan.

Ông Nieto nói: "Chính phủ, về phần mình, chia sẻ với người dân cảm giác đau đớn. Tiếng nói của các bạn nhằm đòi lại công lý, hòa bình thống nhất, không bạo lực và cũng không đối đầu nhưng chúng ta không thể chấp nhận những người cố gắng lợi dụng thảm kịch này để biện minh cho các hành động bạo lực. Các bạn không thể đòi hỏi công lý trong khi tiến hành các hành động bạo lực”.

Những cuộc biểu tình tại Mexico diễn ra một ngày sau khi Tổng công tố liên bang, ông Jesus Murillo Karam thông báo toàn bộ những sinh viên mất tích đã bị sát hại và đốt xác vứt xuống sông. Ông Karam cho biết, cảnh sát liên bang đã tìm thấy các túi nylon đựng tro cốt vứt trên một con sông gần nơi các em bị bắt cóc và đã gửi sang Áo làm xét nghiệm ADN: "Những kẻ bị bắt đã khai rằng, chúng đã giết chết các sinh viên sau đó đưa họ đến bãi rác rồi đổ dầu diesel, lốp, củi, túi nylon để đốt xác nạn nhân. Hiện các nhà điều tra đã thu thập các tài liệu”.

Các sinh viên trên bị bắt cóc đêm 26/9 khi đoàn xe chở họ bị tấn công trên địa phận thành phố Iguala trong một đêm bạo loạn kinh hoàng làm sáu người chết và nhiều người bị thương.

Vụ án đã gây chấn động dư luận trong nước cũng như cộng đồng quốc tế. Hơn 1.200 nhân viên an ninh và cảnh sát liên bang đã được cử đến thành phố Iguala để tiến hành điều tra độc lập vì có tin cho rằng vụ bắt cóc được tiến hành nhờ sự đồng lõa của một số quan chức tha hóa và cảnh sát địa phương.

Cho đến nay, nhà chức trách Mexico đã bắt giữ 74 nghi phạm trong đó có 36 nhân viên cảnh sát và cả cựu Thị trưởng Iguala, ông Jose Luis Abarca-người đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ nhóm sinh viên nói trên sau đó giao cho các băng đảng ma túy. Trước đó, các thành viên băng đảng tội phạm Guerreros Unidos ở Mexico vừa thú nhận đã giết hại và đốt xác 43 sinh viên mất tích.

Vụ việc này được xem là thách thức lớn nhất Tổng thống Nieto kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây 2 năm với cam kết lập lại trật tự tại Mexico, nơi có khoảng 80.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức từ năm 2006./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Kinh hoàng vụ thiêu cháy hơn 40 sinh viên ở Mexico
Kinh hoàng vụ thiêu cháy hơn 40 sinh viên ở Mexico

VOV.VN - Hôm qua (7/11), các thành viên băng đảng tại Mexico đã thú nhận giết chết hơn 40 sinh viên bị mất tích theo lệnh của thị trưởng.

Kinh hoàng vụ thiêu cháy hơn 40 sinh viên ở Mexico

Kinh hoàng vụ thiêu cháy hơn 40 sinh viên ở Mexico

VOV.VN - Hôm qua (7/11), các thành viên băng đảng tại Mexico đã thú nhận giết chết hơn 40 sinh viên bị mất tích theo lệnh của thị trưởng.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên
Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên

VOV.VN - Hàng trăm người biểu tình ở tiểu bang Guerrero, Mexico đã tấn công vào các tòa nhà Chính phủ ở thủ phủ Chilpancingo và đốt cháy nhiều xe ô tô.

Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên

Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên

VOV.VN - Hàng trăm người biểu tình ở tiểu bang Guerrero, Mexico đã tấn công vào các tòa nhà Chính phủ ở thủ phủ Chilpancingo và đốt cháy nhiều xe ô tô.