Vụ cháy máy bay: Người Trung Quốc chết, Hàn Quốc điều tra

(VOV) - Hiện chưa thấy dấu hiệu của khủng bố trong vụ tai nạn máy bay trên đất Mỹ này.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco của Mỹ hôm 7/7 cho biết, lãnh sự quán Hàn Quốc tại San Francisco đã khẳng định 2 người thiệt mạng trong vụ tại nạn máy bay của một hãng hàng không Hàn Quốc tại San Francisco vào sáng sớm 7/7 (theo giờ Việt Nam) là 2 hành khách người Trung Quốc. 

Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, họ vẫn đang liên lạc với các cơ quan chức năng địa phương để xác nhận thông tin chính xác.

Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines đã bị vỡ đôi và bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco vào sáng sớm nay. Ít nhất 2 hành khách thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Khi xảy ra tai nạn, có 141 công dân Trung Quốc trong số 291 hành khách trên chiếc máy bay này.

Bức không ảnh cho thấy chiếc máy bay bị cháy phần khoang (nguồn: Reuters)


Trong khi đó, Hàn Quốc đã triển khai một nhóm điều tra đến Mỹ để điều tra vụ tai nạn máy bay rơi tại sân bay quốc tế San Francisco.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines gặp nạn khi đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco ở thành phố thuộc bang California của Mỹ.
Nhóm điều tra của hãng hàng không Hàn Quốc gồm các quan chức trong Bộ Hàng Hải, Giao Thông và Đất đai của Hàn Quốc. Trưởng Nhóm điều tra Park Jeong-kwen cho biết, an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

“Cục điều tra các vụ tai nạn hàng không và đường sắt Hàn Quốc cử chúng tôi tới San Francisco để giải quyết tình hình sau vụ tai nạn,” ông Park nói. “Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là đảm bảo sự an toàn cho các hành khách cũng như điều trị và hỗ trợ cho những nạn nhân của vụ tai nạn”.

Theo nhận định ban đầu, không có dấu hiệu của khủng bố trong vụ tai nạn này. Thời tiết cũng không được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các chuyên gia hàng không cũng cho biết thêm, các phi công đã không có cuộc gọi cứu nạn trước khi tai nạn xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ
Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương và 60 người chưa tìm được tung tích.

Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ

Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương và 60 người chưa tìm được tung tích.

Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát
Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát

(VOV) -Một người sống sót cho rằng, do máy bay bay thấp quá trước khi hạ cánh

Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát

Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát

(VOV) -Một người sống sót cho rằng, do máy bay bay thấp quá trước khi hạ cánh