Vụ đánh bom ở Afghanistan làm 6 lính NATO thiệt mạng

Vụ đánh bom cũng làm 10 dân thường thiệt mạng, cùng 55 người khác bị thương.

Ngày 17/9, một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra tại thủ đô Kabul, Afghanistan, nhằm vào Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu, làm 6 binh sĩ Italy thuộc lực lượng ISAF thiệt mạng.
Theo nguồn tin cảnh sát, kẻ tấn công lái xe chở chất nổ lao vào đoàn xe của lực lượng Italy cách Đại sứ quán Mỹ 1,5km. Một số xe ôtô, trong đó có một xe của ISAF, và nhiều cửa hiệu bị phá hủy.

Ông Sayed Abdul Ghapar Sayed Zada, người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm thủ đô kabul, cho biết số thương vong có thể còn nhiều hơn.
Lực lượng an ninh Afghanistan và nước ngoài đã được triển khai phong tỏa khu vực bị đánh bom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên