Vụ rơi máy bay Đài Loan làm chết 48 người có thể do lỗi phi công

VOV.VN - Một quan chức hàng không Đài Loan phán đoán tai nạn do độ cao khi hạ cánh là quá cao.

Lại có thêm nạn nhân nữa thiệt mạng trong vụ máy bay mang số hiệu GE222 của Hãng hàng không TransAsia Airways, rơi tại huyện Bành Hồ, Đài Loan (Trung Quốc) vào tối ngày hôm qua (23/7), nâng con số nạn nhân thiệt mạng 48 và 15 người khác bị thương. Tính đến 8h sáng nay (theo giờ địa phương) đã có 48 nạn nhân thiệt mạng và 15 người bị thương trong đó có 10 người bị thương nặng trong vụ chiếc máy bay ATR72 mang số hiệu GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways rơi tại huyện Bành Hồ của Đài Loan vào khoảng 19h6' tối hôm qua.

Hiện trường vụ rơi máy bay Đài Loan (Ảnh: AP)

Trong danh sách nạn nhân có 58 người trên máy bay bao gồm 54 hành khách và 4 thành viên thuộc phi hành đoàn, trong số hành khách có 2 người mang quốc tịch Pháp, còn lại phần lớn là người dân huyện Bành Hồ, ngoài ra có 5 nạn nhân khác là người dân sống gần sân bay bị thương khi máy bay rơi xuống khu vực.

Phát biểu trong buổi sáng ngày hôm nay (24/7), ông Lý Vạn Lý, một quan chức trong Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan cho biết, tốc độ gió khi xảy ra sự cố là 21 hải lý/một giờ, thời tiết khi đó phù hợp với tiêu chuẩn cất và hạ cánh, đây là hai điều kiện đủ để phi công có thể điều khiển máy bay, mọi việc còn lại tuỳ vào quyền quyết định của hãng hàng không và phi công.

Ông Lý cũng phán đoán nguyên nhân xảy ra sự cố có thể do phi công chưa chuẩn bị tốt thông tin khi hạ cánh hoặc cũng có thể do độ cao khi hạ cánh quá cao, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn phải đợi kết quả điều tra.

Theo thông báo, hộp đen của máy bay GE222 đã được tìm thấy ngay trong tối qua và đang được cơ quan chuyên môn tiến hành phân tich dữ liệu.

Ông Mã Anh Cửu, người đứng đầu chính quyền Đài Loan nói đây là ngày hết sức đau thương trong lịch sử hàng không Đài Loan, ông cũng yêu cầu dốc toàn lực để chữa trị cho những người bị thương.

Đây là tai nạn thứ 8 của Hãng hàng không TransAsia Airways trong 13 năm qua và là vụ tai nạn thứ 6 có liên quan đến loại máy bay ATR72. Bên cạnh đó, Bành Hồ cũng là nơi hay xảy ra ''sự cố" hàng không, tính từ năm 1967 đến nay đã có 11 vụ tai nạn hàng không xảy ra tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay rơi tại Đài Loan, 47 người thiệt mạng
Máy bay rơi tại Đài Loan, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay rơi tại Đài Loan, 47 người thiệt mạng

Máy bay rơi tại Đài Loan, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Đài Loan hỗ trợ hành khách, điều tra vụ tai nạn máy bay
Đài Loan hỗ trợ hành khách, điều tra vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Đài Loan cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này. 

Đài Loan hỗ trợ hành khách, điều tra vụ tai nạn máy bay

Đài Loan hỗ trợ hành khách, điều tra vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Đài Loan cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này. 

Vụ rơi máy bay Đài Loan: Có nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng lên?
Vụ rơi máy bay Đài Loan: Có nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng lên?

VOV.VN - Các quan chức hàng không của Đài Loan đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân thảm họa.

Vụ rơi máy bay Đài Loan: Có nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng lên?

Vụ rơi máy bay Đài Loan: Có nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng lên?

VOV.VN - Các quan chức hàng không của Đài Loan đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân thảm họa.

Những hình ảnh, video về vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan
Những hình ảnh, video về vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan

VOV.VN - Đã có 47 người thiệt mạng khi chiếc máy bay ATR 72 bị rơi khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở đảo Penghu.

Những hình ảnh, video về vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan

Những hình ảnh, video về vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan

VOV.VN - Đã có 47 người thiệt mạng khi chiếc máy bay ATR 72 bị rơi khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở đảo Penghu.

Máy bay Đài Loan rơi: Chưa có thống kê chính thức số người thiệt mạng
Máy bay Đài Loan rơi: Chưa có thống kê chính thức số người thiệt mạng

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng chiếc máy bay mang số hiệu GE222 gặp nạn vì điều kiện thời tiết không thuận lợi do bão Matmo gây ra.

Máy bay Đài Loan rơi: Chưa có thống kê chính thức số người thiệt mạng

Máy bay Đài Loan rơi: Chưa có thống kê chính thức số người thiệt mạng

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng chiếc máy bay mang số hiệu GE222 gặp nạn vì điều kiện thời tiết không thuận lợi do bão Matmo gây ra.

Đã tìm thấy hộp đen của máy bay rơi ở Đài Loan
Đã tìm thấy hộp đen của máy bay rơi ở Đài Loan

VOV.VN - Trong khi đó, các nhân viên điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn để làm rõ nguyên nhân.

Đã tìm thấy hộp đen của máy bay rơi ở Đài Loan

Đã tìm thấy hộp đen của máy bay rơi ở Đài Loan

VOV.VN - Trong khi đó, các nhân viên điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn để làm rõ nguyên nhân.

Bão Matmo là nguyên nhân khiến máy bay chở khách Đài Loan gặp nạn?
Bão Matmo là nguyên nhân khiến máy bay chở khách Đài Loan gặp nạn?

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay dường như đã gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu.

Bão Matmo là nguyên nhân khiến máy bay chở khách Đài Loan gặp nạn?

Bão Matmo là nguyên nhân khiến máy bay chở khách Đài Loan gặp nạn?

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay dường như đã gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu.