Vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris được chuẩn bị ở Bỉ

VOV.VN - Ngày 15/11, các nhà chức trách Pháp tuyên bố các cuộc tấn công ở Paris đã được chuẩn bị ở nước ngoài, đặc biệt là tại Bỉ. 

Chính vì thế, các nhà chức trách Pháp và Bỉ đã có cuộc gặp gỡ để thống nhất kế hoạch hành động cùng nhau nhằm triệt phá các mạng lưới khủng bố, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng của 2 nước như cảnh sát và tư pháp.

Theo thông cáo của Viện Công tố liên bang Pháp, 2 trong số những kẻ tấn công ở Paris đêm 13/11 đến từ Bỉ và sống tại quận Brussels và Molenbeek-Saint-Jean. Tuyên bố này được đưa ra trong khi cảnh sát Bỉ tiếp tục chiến dịch lục soát tối qua tại quận Brussels. 

Cảnh sát Pháp có mặt tại hiện trường khủng bố ở Paris. (Ảnh: AFP).

Trước đó, tối 14/11, các cuộc lục soát đã được tiến hành tại quận Molenbeek với việc bắt giữ 7 người. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xem xét sự liên quan của những đối tượng này tới vụ việc.

Cùng với việc lục soát, Bỉ phát lệnh truy nã quốc tế đối với một kẻ tình nghi đã cùng với hai anh em của mình tham gia loạt vụ tấn công tối 13/11 tại thủ đô Paris của Pháp làm ít nhất 129 người thiệt mạng.

Nguồn tin trong cơ quan điều tra Bỉ cho biết, đối tượng thực hiện vụ khủng bố Ibrahim Abdeslam đã kích hoạt bom tự sát bên ngoài một quán cà phê tại đại lộ Voltaire phía Đông Paris, còn hai anh em của hắn hiện một bị đang bị giam giữ tại Bỉ, tên còn lại đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.     

Cho đến nay, cơ quan điều tra của Pháp đã xác định được danh tính ba tên khủng bố. Tên thứ nhất tên là Omar Ismail Mostafa, 29 tuổi, kẻ đã bắt giữ con tin tại nhà hát Bataclan và là đối tượng duy nhất cơ quan điều tra có thể xác định danh tính qua dấu vân tay.

Tên thứ hai Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, có quốc tịch Pháp song từng sống tại Bỉ, tên thứ ba 20 tuổi tên là Bilal Hadfi cũng có quốc tịch Pháp, chính là kẻ đã đánh bom tự sát gần sân vận động Stade de France vào thời điểm diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Đức và Pháp có Tổng thống Pháp dự khán.

Cảnh sát Bỉ cũng đã xác định được  3 ô tô mang biển kiểm soát của Bỉ cũng liên quan đến các vụ tấn công: một chiếc Seat màu đen được tìm thấy gần công viên Père-Lachaise ở thủ đô Paris.

Chiếc thứ hai là chiếc Polo màu xám đậu trước cửa nhà hát Bataclan và chính trong chiếc xe này có vé đỗ xe tại Molenbeek-Saint-Jean. Chiếc thứ ba là Golf màu xám bị thu giữ trong cuộc lục soát tối 15/11 ở quận Brussels. Chiếc xe này được 3 đối tượng sử dụng để đi từ Pháp về Bỉ.

 Sau vụ tấn công khủng bố tại Paris, cảnh sát Pháp cũng đã thắt chặt an ninh. Trên 10.000 binh sĩ đã được huy động. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch săn lùng không thương tiếc đối với những đối tượng liên quan đến các vụ tấn công ở Paris.

Liên quan đến vụ khủng bố tại Pháp, ngày 15/11, các chuyên gia Pháp đã tới Brussels cùng phối hợp với phía Bỉ để tiến hành điều tra. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon đã tới Pháp gặp người đồng cấp Bernard Cazeneuve. Hai Bộ trưởng nhất trí hành động cùng nhau nhằm triệt phá các mạng lưới Thánh chiến, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng của 2 nước như cảnh sát và tư pháp.

Ông Jambon cho biết: “Hai nước Pháp Bỉ đã có sự hợp tác trong vấn đề chống khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong những ngày tới. Trong buổi gặp mặt, chúng tôi đã thống nhất ba chương trình nghị sự: đó là hợp tác chống buôn bán vũ khí, kiểm soát biên giới và tham gia vào hệ thống đăng kí tên du khách (PNR) vốn cung cấp chi tiết về du khách đi lại bằng máy bay”.

Trong khi đó, nhấn mạnh tới sự cần thiết về một thỏa thuận đăng kí tên du khách với Bỉ, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết: “Chúng tôi cần một thỏa thuận về đăng kí tên du khách để cho phép chúng tôi chống lại chủ nghĩa khủng bố có hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu phối hợp kiểm soát biên giới một cách có hiệu quả. Điều này là cần thiết để chống khủng bố”.

Liên quan đến vụ khủng bố tại Paris, Pháp, hiện các nhà chức trách đã xác định được 23 người nước ngoài thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra đêm 13/11 tại thủ đô Paris và các khu vực lân cận.

Giới chức Pháp cho biết ít nhất 129 người đã thiệt mạng, 350 người bị thương trong vụ tấn công trên và số nạn nhân có thể sẽ còn tăng do có hàng chục người bị thương nặng.

Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, hiện mới chỉ có 103 nạn nhân thiệt mạng được xác định danh tính, số còn lại vẫn đang chờ kết quả điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một trong các nghi can vụ khủng bố Paris từng sống ở Syria vài tháng
Một trong các nghi can vụ khủng bố Paris từng sống ở Syria vài tháng

VOV.VN -Báo chí Pháp ngày 15/11 đưa tin, một trong các nghi can tham gia các vụ tấn công khủng bố ở Paris là công dân Pháp và người này có thể đã sống ở Syria trong vài tháng.

Một trong các nghi can vụ khủng bố Paris từng sống ở Syria vài tháng

Một trong các nghi can vụ khủng bố Paris từng sống ở Syria vài tháng

VOV.VN -Báo chí Pháp ngày 15/11 đưa tin, một trong các nghi can tham gia các vụ tấn công khủng bố ở Paris là công dân Pháp và người này có thể đã sống ở Syria trong vài tháng.

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Paris
Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Người dân Paris giữ những tấm biển phản đối khủng bố, khẳng định "Không bao giờ quên nỗi đau đớn này", nhưng "Cùng nhau vượt qua lòng thù hận".

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Paris

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Người dân Paris giữ những tấm biển phản đối khủng bố, khẳng định "Không bao giờ quên nỗi đau đớn này", nhưng "Cùng nhau vượt qua lòng thù hận".

Lời kể của cô gái  Nam Phi giả chết thoát khỏi kẻ khủng bố Paris
Lời kể của cô gái Nam Phi giả chết thoát khỏi kẻ khủng bố Paris

"Hàng chục người bị bắn ngay trước mắt tôi", đó là lời kể về thời khắc kinh hoàng của Isobel Bowdery, một cô gái Nam Phi giả chết để thoát kẻ khủng bố Paris.

Lời kể của cô gái  Nam Phi giả chết thoát khỏi kẻ khủng bố Paris

Lời kể của cô gái Nam Phi giả chết thoát khỏi kẻ khủng bố Paris

"Hàng chục người bị bắn ngay trước mắt tôi", đó là lời kể về thời khắc kinh hoàng của Isobel Bowdery, một cô gái Nam Phi giả chết để thoát kẻ khủng bố Paris.

Thảm kịch khủng bố ở Paris và vấn đề nhập cư
Thảm kịch khủng bố ở Paris và vấn đề nhập cư

VOV.VN -Nhiều nhà phân tích đánh giá, vụ khủng bố ở Paris có thể sẽ là bước ngoặt trong đường lối đối ngoại của Pháp.

Thảm kịch khủng bố ở Paris và vấn đề nhập cư

Thảm kịch khủng bố ở Paris và vấn đề nhập cư

VOV.VN -Nhiều nhà phân tích đánh giá, vụ khủng bố ở Paris có thể sẽ là bước ngoặt trong đường lối đối ngoại của Pháp.