WHO kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo tại Dải Gaza

VOV.VN -WHO cho biết, những người bị thương tại Dải Gaza hiện rất khó khăn để tiếp cận được với những hỗ trợ về mặt y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (25/7) kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo tại Dải Gaza, nhằm cho phép các nhân viên cứu trợ sơ tán những người bị thương và cung cấp thuốc men cho các nạn nhân của cuộc xung đột.

Israel không kích nhầm bệnh viện Al-Aqsa tại Gaza (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn của WHO Paul Garwood cho biết, WHO đã thảo luận về đề xuất trên với các nhà chức trách Israel và Ai Cập, song hiện chưa nhận được câu trả lời của các bên liên quan.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết, những người bị thương tại Dải Gaza hiện rất khó khăn để tiếp cận được với những hỗ trợ về mặt y tế. WHO kêu gọi mở rộng hành lang nhân đạo, nhằm bảo vệ những người bị thương và tạo điều kiện cho họ rời khỏi Gaza để được tiếp cận với những hỗ trợ tốt nhất.

Cùng ngày, Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo cũng thúc giục các bên liên quan ngừng bắn tại Dải Gaza, khi con số thương vong trong cuộc xung đột tại đây đã tăng lên mức báo động.

Theo cơ quan y tế tại Dải Gaza, cho đến nay, các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel tại Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người dân Palestine, trong đó 2/3 là dân thường và làm hơn 5.000 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Israel nhậm chức trong bối cảnh Gaza vẫn căng thẳng
Tân Tổng thống Israel nhậm chức trong bối cảnh Gaza vẫn căng thẳng

VOV.VN - Tân Tổng thống Israel Reuven Rivlin từ lâu đã bày tỏ quan điểm phản đối những nỗ lực để thiết lập một nhà nước Palestine.

Tân Tổng thống Israel nhậm chức trong bối cảnh Gaza vẫn căng thẳng

Tân Tổng thống Israel nhậm chức trong bối cảnh Gaza vẫn căng thẳng

VOV.VN - Tân Tổng thống Israel Reuven Rivlin từ lâu đã bày tỏ quan điểm phản đối những nỗ lực để thiết lập một nhà nước Palestine.

Trường học ở Gaza bị trúng đạn pháo, thêm trẻ em thiệt mạng
Trường học ở Gaza bị trúng đạn pháo, thêm trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân chứng, xe tăng của Israel đã bắn phá trường học nhưng Israel lại cho rằng, có khả năng Hamas là thủ phạm.

Trường học ở Gaza bị trúng đạn pháo, thêm trẻ em thiệt mạng

Trường học ở Gaza bị trúng đạn pháo, thêm trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân chứng, xe tăng của Israel đã bắn phá trường học nhưng Israel lại cho rằng, có khả năng Hamas là thủ phạm.

Brazil triệu hồi Đại sứ phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza
Brazil triệu hồi Đại sứ phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza

VOV.VN - Chính phủ Brazil vừa triệu hồi Đại sứ của nước này tại Israel nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv trên Dải Gaza.

Brazil triệu hồi Đại sứ phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza

Brazil triệu hồi Đại sứ phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza

VOV.VN - Chính phủ Brazil vừa triệu hồi Đại sứ của nước này tại Israel nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv trên Dải Gaza.

Dải Gaza chờ đợi “ánh sáng cuối đường hầm”
Dải Gaza chờ đợi “ánh sáng cuối đường hầm”

VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao quốc tế vẫn tiếp tục được tiến hành nhằm đưa các bên đến 1 thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo có thể vào cuối tuần này.

Dải Gaza chờ đợi “ánh sáng cuối đường hầm”

Dải Gaza chờ đợi “ánh sáng cuối đường hầm”

VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao quốc tế vẫn tiếp tục được tiến hành nhằm đưa các bên đến 1 thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo có thể vào cuối tuần này.

Sân bay ở Tel Aviv trúng rocket từ Dải Gaza
Sân bay ở Tel Aviv trúng rocket từ Dải Gaza

VOV.VN - Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào sân bay quốc tế chính của Israel trong vòng 1 tuần qua.

Sân bay ở Tel Aviv trúng rocket từ Dải Gaza

Sân bay ở Tel Aviv trúng rocket từ Dải Gaza

VOV.VN - Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào sân bay quốc tế chính của Israel trong vòng 1 tuần qua.