Xả súng ở Canada: 4 người thiệt mạng, 1 nghi phạm bị bắt

VOV.VN - Giới chức Canada hiện vẫn chưa thông báo về nguyên nhân của vụ xả súng cũng như số người bị thương sau vụ việc.

Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát Canada cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường cộng đồng La Loche, phía Bắc tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada đã tăng lên con số 4, một nghi phạm nam giới liên quan đến vụ việc này đã bị bắt giữ.

Trường cộng đồng La Loche, phía Bắc tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Canada hiện vẫn chưa thông báo về nguyên nhân của vụ xả súng nói trên.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ cho biết, “rõ ràng đây là cơn ác mộng tồi tệ đối với các phụ huynh”.

Các vụ xả súng là tương đối hiếm ở Canada, nơi có quy định sử dụng súng chặt chẽ hơn so với Mỹ. Trong quá khứ, vụ xả súng tồi tệ nhất được ghi nhận ở Canada là vụ xả súng tại Ecole Polytechnique ở Montreal vào năm 1989 làm 14 sinh viên đại học thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết đã bắt được một nghi can bên ngoài khuôn viên ngôi trường và thu giữ một khẩu súng.

Ông Kevin Janvier, quyền hiệu trưởng La Loche cho biết, vụ việc có thể đã bắt đầu từ nhà của kẻ tình nghi.

“Tôi không dám chắc 100% những gì thực sự đã xảy ra nhưng nó bắt đầu từ nhà nghi phạm và kết thúc ở trường học”, ông Janvier nói.

Theo báo cáo năm 2014, Saskatchewan là tỉnh có tỷ lệ bạo lực cao nhất của Canada, cao gần gấp đôi mức tỷ lệ bạo lực trung bình quốc gia là 243 vụ trên 100.000 người.

Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy ít nhất 7-8 tiếng súng nổ vang lên lúc 15h chiều theo giờ địa phương (3h sáng ngày 23/1 theo giờ Việt Nam). 

Noel Desjarlais, một học sinh cho biết, “Có rất nhiều tiếng la hét, có khoảng 7-8 tiếng súng khi cháu chạy ra ngoài. Vì quá hoảng loạn nên cháu chắc rằng có thể có nhiều tiếng súng hơn những gì cháu có thể nghe thấy”.

Hiện toàn bộ trường học và khu vực xung quanh đã được đặt trong tình trạng báo động cao, đặc biệt tại tòa nhà Dene là nơi bố trí các lớp học cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. 

Trường cộng đồng La Loche có các lớp học từ nhà trẻ đến 12 và hiện có khoảng 900 học sinh các cấp đang theo học.

Trong năm 2014, một giáo viên đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tại trường La Loche khi một học sinh đã đâm cô được trở lại trường sau khi thi hành án kỷ luật. Giáo viên này cũng đã bị một người đàn ông khác tấn công tại nhà của cô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố
FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

Phần tử Hồi giáo cực đoan không dám liên lạc với kẻ xả súng ở Mỹ
Phần tử Hồi giáo cực đoan không dám liên lạc với kẻ xả súng ở Mỹ

VOV.VN - Nữ hung thủ xả súng ở Mỹ đã cố gắng liên lạc với các tổ chức Hồi giáo cực đoan nhưng các tổ chức này không dám đáp lại.

Phần tử Hồi giáo cực đoan không dám liên lạc với kẻ xả súng ở Mỹ

Phần tử Hồi giáo cực đoan không dám liên lạc với kẻ xả súng ở Mỹ

VOV.VN - Nữ hung thủ xả súng ở Mỹ đã cố gắng liên lạc với các tổ chức Hồi giáo cực đoan nhưng các tổ chức này không dám đáp lại.

Xả súng tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga làm 12 người thương vong
Xả súng tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga làm 12 người thương vong

VOV.VN - Tối 29/12 theo giờ địa phương, một kẻ lạ mặt đã nã súng vào một nhóm du khách đang tham quan một pháo đài lịch sử ở CH Dagestan, thuộc Nga.

Xả súng tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga làm 12 người thương vong

Xả súng tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga làm 12 người thương vong

VOV.VN - Tối 29/12 theo giờ địa phương, một kẻ lạ mặt đã nã súng vào một nhóm du khách đang tham quan một pháo đài lịch sử ở CH Dagestan, thuộc Nga.

Canada: 2 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học
Canada: 2 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học

VOV.VN - Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại một trường học ở La Loche, Saskatchewan, Canada.

Canada: 2 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học

Canada: 2 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học

VOV.VN - Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại một trường học ở La Loche, Saskatchewan, Canada.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Mỹ công bố một số thông tin mới về vụ xả súng ở San Bernardino
Mỹ công bố một số thông tin mới về vụ xả súng ở San Bernardino

VOV.VN- FBI đang tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến tên Farook và Malick để xác định xem hai kẻ này có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài.

Mỹ công bố một số thông tin mới về vụ xả súng ở San Bernardino

Mỹ công bố một số thông tin mới về vụ xả súng ở San Bernardino

VOV.VN- FBI đang tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến tên Farook và Malick để xác định xem hai kẻ này có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài.