Xe chở dầu của NATO ở Pakistan lại bị tấn công

Sáng sớm 9/10, phiến quân Pakistan đã tấn công và đốt cháy gần 30 chiếc xe chở dầu tiếp viện cho lực lượng NATO ở Afghanistan, làm 2 binh sỹ bị thương  

>> Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Pakistan?Taliban nhận trách nhiệm vụ đốt cháy đoàn xe chở dầu NATO

Một quan chức Pakistan cho biết khoảng 20 tay súng không rõ danh tính đã đốt ít nhất 29 xe chở dầu của NATO đang đỗ bên ngoài một cửa hàng ăn ở Bolan, một thị trấn gần Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan giàu khí đốt và dầu mỏ, phía Tây Nam Pakistan giáp giới Iran và Afghanistan.

Đoàn xe bị tấn công đang trên đường từ thành phố cảng Karachi của Pakistan tới Afghanistan. Được biết hiện các xe này vẫn tiếp tục cháy.

Những chiếc xe chở dầu của NATO bị phiến quân tấn công ở Pakistan (Ảnh: Getty Images)

Đây là vụ tấn công thứ sáu của phiến quân ở Pakistan trong vòng hơn một tuần lễ nhằm vào lực lượng NATO tại Pakistan. Trong các vụ trước, phiến quân đã đốt cháy hơn 100 xe chở nhiên liệu tại thành phố Shikarpur thuộc tỉnh Sindh, thành phố Rawalpindi, Quetta và Nowshera.

Nhận trách nhiệm về 4 trong số các vụ tấn công gần đây nhằm vào đoàn xe chở nhiên liệu của NATO, lực lượng Taliban tuyên bố đó là hành động trả đũa các cuộc đột kích qua biên giới và những vụ oanh kích của máy bay không người lái của liên quân.

Taliban còn dọa sẽ tiếp tục tiến hành những vụ tấn công tương tự nếu lực lượng NATO không chấm dứt các chiến dịch trên.

Trong khi đó, đêm 8/10, các máy bay không người lái của Mỹ lại tiếp tục oanh kích lãnh thổ Pakistan, tiêu diệt 9 phiến quân, trong đó có thể có cả các tay súng người nước ngoài.

Theo các quan chức Pakistan, những vụ oanh kích này nhằm vào thị trấn Mohammad Khel và Datta Khel. Cả hai khu vực này đều ở Bắc Waziristan.

Đây cũng là vụ không kích thứ 7 của Mỹ vào lãnh thổ Pakistan gần biên giới với Afghanistan trong tháng này.

Máy bay không người lái của Mỹ đã gia tăng những cuộc không kích vào các nơi ẩn náu của phiến quân ở khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan trong tuần lễ qua, tiêu diệt ít nhất 41 tay súng, trong đó có 8 người mang quốc tịch Đức được cho là đang được huấn luyện tại khu vực vùng núi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên