Xem lại màn đồng diễn có một không hai chào mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Màn đồng diễn mừng Quốc khánh gồm 6 chương, tập trung ca ngợi con đường Triều Tiên đang đi và hướng tới một Bán đảo Triều Tiên thống nhất, thịnh vượng.

Sân vận động May Day ở thủ đô Bình Nhưỡng tối 9/9 không còn một chỗ trống trước giờ biểu diễn.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ.
Hình ảnh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành được tái hiện trên khán đài sân vận động May Day.
Các cô gái Triều Tiên tham gia màn trình diễn tập thể.
Màn trình diễn của các cô gái thể dục nhịp điệu trong chương 1 của buổi biểu diễn.
Chương 1 của buổi biểu diễn có tiêu đề: “Quê hương Xã hội Chủ nghĩa của chúng tôi”.
Chương đầu tiên ca ngợi người có công lập quốc, cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, điểm qua những dấu mốc quan trọng của đất nước, 3 năm chiến tranh và con đường của Triều Tiên đã đi dưới sự soi rọi của tư tưởng Juche.
Chương 2 của chương trình mang chủ đề: “Con đường chiến thắng”.
Chương này tập trung nói về Chủ nghĩa Xã hội trong cuộc sống của người dân Triều Tiên, nỗ lực bảo vệ Tổ quốc…
Trong chương này các màn đồng diễn cũng mang nội dung khẳng định Triều Tiên là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Màn cuối của chương 2 gửi đến khán giả “nụ cười Triều Tiên”, hàm ý lý tưởng đúng đắn và con đường đất nước này đang đi sẽ luôn mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Màn trình diễn ấn tượng của đội quân nhạc.
Chương 3 mang chủ đề: “Một kỷ nguyên mới đang tới”.
Nội dung chính của chương này nói về công cuộc xây dựng đất nước, phát triển sản xuất, phát triển công nghệ.
Chương này cũng nói về khí phách của quốc gia, ca ngợi đất nước Triều Tiên tươi đẹp.
Vẻ đẹp của các cô gái thể dục nhịp điệu Triều Tiên trong buổi đồng diễn.
Tiết mục biểu diễn xiếc nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Tiết mục mô tả vẻ đẹp của cuộc sống dưới đại dương.
Cô gái Triều Tiên duyên dáng trong điệu múa trống truyền thống.
Chương thứ 4 thể hiện khát vọng hướng tới một Bán đảo Triều Tiên thống nhất.
Hình ảnh cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được tái hiện trên khán đài.
Chương 6 cũng là chương kết thúc chương trình mang nội dung ca ngợi tinh thần quốc tế, tình bằng hữu của Triều Tiên với các nước bạn bè.
Đội đồng diễn xếp hình quốc kỳ Triều Tiên, phía trên khán đài là hình ảnh tháp Juche.
Cờ hoa phủ kín mặt sân vận động May Day chào đón 70 năm Quốc khánh Triều Tiên.
Pháo hoa rực sáng sân vận động May Day trong một buổi tối nhiều ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên
Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, đêm hòa nhạc được tổ chức tại Pyongyang Indoor Stadium tối 8/9 thực sự là bữa tiệc âm thanh.

Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên

Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, đêm hòa nhạc được tổ chức tại Pyongyang Indoor Stadium tối 8/9 thực sự là bữa tiệc âm thanh.

Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên
Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Dù năm 2018 là năm chẵn kỷ niệm Quốc khánh nhưng Triều Tiên không phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên

Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Dù năm 2018 là năm chẵn kỷ niệm Quốc khánh nhưng Triều Tiên không phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.