Ý nghĩa thực sự của cái bắt tay lịch sử Mỹ - Cuba

VOV.VN - Liệu đây có phải là dấu hiệu “tan băng” trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba hay không thì vẫn chưa ai rõ.

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 10/12 tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được cho là hình ảnh mang tính biểu tượng với 2 quốc gia vốn là “kẻ thù truyền kiếp”.

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 10/12 (Ảnh: Reuters)


Tại lễ tưởng niệm Nelson Mandela, Tổng thống Obama đã trao những cái bắt tay để chào đón các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, cái bắt tay với Chủ tịch Cuba được các nhiếp ảnh gia và máy quay truyền hình ghi lại ngay lập tức đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý nghĩa sâu xa của nó.

Cái bắt tay phải chăng là một dấu hiệu cho thấy ông Obama đang cố gắng truyền tải một thông điệp rằng Mỹ muốn cải thiện mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa 2 nước, do Mỹ tiến hành bao vây cấm vận Cuba trong suốt hơn 50 năm qua? Hay đơn giản cái bắt tay chỉ là một hành động tránh những tranh cãi ngoại giao tại một buổi lễ mang đậm ý nghĩa của lòng bao dung?

Các quan chức Nhà Trắng đã từ chối cung cấp bất kỳ lời giải thích nào liên quan đến cái bắt tay hoặc xác nhận về việc đã có những thảo luận từ trước về cái bắt tay này.

Đó có thể chỉ là khoảnh khắc vụt qua tâm trí của ông Obama khi tiếp cận Chủ tịch Cuba sau bài phát biểu trước đó của ông. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama đã nói về sự cần thiết phải tin tưởng, hòa giải và tha thứ. Ông Obama cũng nói về cố Tổng thống Mandela – người vẫn được biết đến với cái tên Madiba – và tinh thần hòa giải cũng có thể áp dụng với mối quan hệ ngoại giao vốn đang bị đóng băng giữa Mỹ và Cuba suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Ông Obama nói: “Đối với Madiba, ông không chỉ giải phóng các tù nhân mà còn giải phóng cả các cai ngục, đó là hành động để bạn thấy rằng bạn phải tin tưởng người khác nếu muốn họ tin tưởng bạn. Để dạy ai đó về hòa giải không có nghĩa là bỏ qua một quá khứ tàn nhẫn, điều cần thiết là phải có lòng bao dung và chân thành. Mandela đã thay đổi luật lệ, nhưng ông ấy cũng làm thay đổi những tấm lòng”.

Câu hỏi đặt ra là liệu ông Obama có phải đã cố gắng để gửi đi thông điệp hòa giải qua cái bắt tay với ông Castro? Nếu như vậy, Chủ tịch Cuba sẽ là “kẻ thù” mới nhất mà ông Obama mong muốn trở thành bằng hữu, hoặc chí ít là xoa dịu mối thâm thù. Những nỗ lực của ông Obama để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tổng thống Iran Hassan Rowhani là một ví dụ khác.

Cái bắt tay của ông Obama với Chủ tịch Castro có khả năng sẽ trở thành một vấn đề chính trị với Tổng thống  khi mà trước đó, cái bắt tay của ông Obama với cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hồi năm 2009 đã bị đảng Cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ.

Ông Obama cũng từng phải hứng chịu búa rìu dư luận khi cúi chào Nhật hoàng Akihito. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc cúi chào Quốc vương Saudi Arabia Abdullah trong một cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới năm 2009. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã từ chối xác nhận thông tin trên.

Bất chấp những đồn đoán về ý nghĩa thật sự của cái bắt tay, nhiều người cho rằng, sau những phát biểu của ông Obama, cử chỉ thân thiện như vậy có thể đánh dấu bước khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa 2 nước. Trong bài phát biểu của mình, ông Obama gợi mở rằng, ông đang mong muốn hướng tới một thế giới xóa bỏ những hận thù cũ.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Obama nói: “Những gì từng diễn ra ở Nam Phi cho thấy, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể lựa chọn một thế giới được xây dựng không phải bằng xung đột mà bằng hòa bình, công lý và cơ hội”./.

Nguồn video: New York Times

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Cuba nhất trí đối thoại về vấn đề di trú
Mỹ, Cuba nhất trí đối thoại về vấn đề di trú

(VOV) - Có thể xem đây là một quyết định tích cực nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang dần tan băng.

Mỹ, Cuba nhất trí đối thoại về vấn đề di trú

Mỹ, Cuba nhất trí đối thoại về vấn đề di trú

(VOV) - Có thể xem đây là một quyết định tích cực nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang dần tan băng.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”
Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Cuba khôi phục các dịch vụ lãnh sự tại Mỹ
Cuba khôi phục các dịch vụ lãnh sự tại Mỹ

VOV.VN - Cuba đã tạm thời khôi phục các dịch vụ lãnh sự của Văn phòng đại diện quyền lợi Cuba tại Mỹ.

Cuba khôi phục các dịch vụ lãnh sự tại Mỹ

Cuba khôi phục các dịch vụ lãnh sự tại Mỹ

VOV.VN - Cuba đã tạm thời khôi phục các dịch vụ lãnh sự của Văn phòng đại diện quyền lợi Cuba tại Mỹ.

Mỹ - Cuba thảo luận nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp
Mỹ - Cuba thảo luận nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp

(VOV) - Mỹ và Cuba sẽ thảo luận khả năng khôi phục dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa 2 nước sau gần 50 năm Mỹ bao vây cấm vận Cuba.

Mỹ - Cuba thảo luận nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp

Mỹ - Cuba thảo luận nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp

(VOV) - Mỹ và Cuba sẽ thảo luận khả năng khôi phục dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa 2 nước sau gần 50 năm Mỹ bao vây cấm vận Cuba.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela
Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.

Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba?
Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/11 nói rằng, đã đến lúc Mỹ cần phải xem xét lại các chính sách đối với Cuba.

Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba?

Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/11 nói rằng, đã đến lúc Mỹ cần phải xem xét lại các chính sách đối với Cuba.

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi
Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

VOV.VN -Với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang ông Mandela sẽ là sự kiện đòi hỏi bảo đảm an ninh lớn nhất gần đây

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

VOV.VN -Với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang ông Mandela sẽ là sự kiện đòi hỏi bảo đảm an ninh lớn nhất gần đây

Đại Hội đồng LHQ lên án chính sách chống Cuba của Mỹ
Đại Hội đồng LHQ lên án chính sách chống Cuba của Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Venezuela nhấn mạnh đây đây là một chính sách đã lỗi thời và không có chỗ trong thế giới hiện nay.

Đại Hội đồng LHQ lên án chính sách chống Cuba của Mỹ

Đại Hội đồng LHQ lên án chính sách chống Cuba của Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Venezuela nhấn mạnh đây đây là một chính sách đã lỗi thời và không có chỗ trong thế giới hiện nay.

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba
Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

VOV.VN - Cái bắt tay lịch sử này hy vọng sẽ làm tan băng trong quan hệ hai nước vốn tồn tại hơn nửa thế kỷ qua.

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

VOV.VN - Cái bắt tay lịch sử này hy vọng sẽ làm tan băng trong quan hệ hai nước vốn tồn tại hơn nửa thế kỷ qua.