10 sự kiện thể thao quốc tế nổi bật năm 2014 do VOV bình chọn

VOV.VN - Dưới đây là 10 sự kiện thể thao quốc tế nổi bật trong năm 2014 do VOV bình chọn.



1. Nga tổ chức thành công Olympic mùa đông Sochi

Ảnh: AP

Sau 15 ngày thi đấu quyết liệt, Olympic mùa đông tại Sochi kết thúc với việc đoàn thể thao chủ nhà Nga xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Na Uy xếp ngay sau với 2 huy chương vàng ít hơn. Vị trí thứ 3 thuộc về Canada. Olympic Sochi 2014 cũng trở thành kỳ thế vận hội tốn kém nhất khi nước chủ nhà đầu tư khoản tiền kỷ lục 51 tỷ USD để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và đầu tư cho việc tổ chức Olympic.

2. Đội tuyển bóng đá Đức lần thứ tư vô địch World Cup

Đức vượt qua Argentina để đăng quang World Cup 2014. (Ảnh: AP)

Pha làm bàn của Mario Gotze ở phút 113 của thời gian hiệp phụ giúp tuyển Đức thắng 1-0 trong trận chung kết với tuyển Argentina, trở thành đội bóng đá châu Âu đầu tiên giành chức vô địch thế giới tại châu Mỹ. Trên con đường chinh phục chức vô địch World Cup, tuyển Đức còn đánh bại đội tuyển chủ nhà Brazil với tỉ số kỷ lục 7-1 tại bán kết. Không chỉ có vậy, cầu thủ Miroslav Klose của Đức cũng lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất qua các kỳ World Cup với 16 bàn thắng.

3. Real Madrid giành chức vô địch Champions League

Đội hình Real Madrid nâng cao cúp vô địch Champions League. (Ảnh: Reuters)

Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, Real Madrid và Atletico Madrid - 2 đội bóng của cùng một thành phố lọt vào trận chung kết. Với thắng lợi 4-1, Real Madrid lên ngôi vô địch. Đây là chức vô địch châu Âu thứ 10 trong lịch sử CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Chiến thắng này giúp Real Madrid nghiễm nhiên lọt vào vòng bán kết giải vô địch thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup), tổ chức Ma-rốc và sau đó, Real Madrid giành luôn chức vô địch thế giới ở cấp câu lạc bộ.

4. Novak Djokovic và Serena Williams thống trị làng quần vợt 

Novak Djokovic giành 7 chức vô địch trong năm 2014. (Ảnh: EPA)

Liên đoàn quần vợt Thế giới (ITF) không mấy khó khăn khi lựa chọn tay vợt nam và nữ xuất sắc của năm 2014. Trong năm thi đấu vừa qua, Novak Djokovic giành tổng cộng 7 chức vô địch ở Paris, Bắc Kinh, Rome, Indian Wells, Miami và ATP Finals tại London, bên cạnh giải Wimbledon danh giá. Anh kết thúc mùa giải ở vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP lần thứ ba trong bốn năm qua. Đối với nội dung của nữ, Serena Williams không có đối thủ trong năm 2014 và có tổng cộng 7 danh hiệu vô địch ở Cincinnati, Stanford, Rome, Miami, Brisbane, WTA Finals (Singapore) và giải Mỹ mở rộng - chức vô địch Grand Slam thứ 18 của cô.

5. Thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị trí số 1 châu Á

Đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu tại ASIAD 17. (Ảnh: Xinhua)

Tại Asiad 17 tổ chức tại thành phố Incheon của Hàn Quốc, đoàn Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của một cường quốc thể thao số 1 châu lục khi giành 151 HCV, 108 HCB, 83 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn. Tại ASIAD lần này có đoàn thể thao của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các vận động viên thi tài ở 49 bộ môn để tranh 437 bộ huy chương.

6. Lewis Hamilton vô địch đua xe F1

Tay đua F1 Lewis Hamilton. (Ảnh: Getty)

Lewis Hamilton trở thành tay đua người Anh đầu tiên hai lần vô địch thế giới ở thể thức đua xe F1. Anh đã trải qua một mùa giải cạnh tranh quyết liệt với chính người đồng đội Nico Rosberg trước khi đăng quang với chiến thắng ở chặng đua cuối cùng trên đường đua Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất).

7. Michael Schumacher hồi tỉnh sau 6 tháng hôn mê

Schumacher đã xuất viện sau tai nạn trượt tuyết. (Ảnh: AP)

Sau hơn 6 tháng hôn mê do tai nạn trong khi trượt tuyết, tay đua ô tô Michael Schumacher (Đức) đã rời bệnh viện chuẩn bị cho một quá trình hồi phục thể lực đặc biệt. Đây là một tin rất vui đối với những người hâm mộ đội đua Ferrari và tay đua kiệt xuất này. Michael Schumacher  từng giành tới 7 chức vô địch thế giới ở thể thức F1 trước khi gặp nạn

8. Nữ VĐV da màu làm nên lịch sử ở môn bơi

Kình ngư da màu Alia Atkinson. (Ảnh: AP)

Kình ngư người Jamaica - Alia Atkinson trở thành phụ nữ da màu đầu tiên vô địch thế giới môn bơi với tấm huy chương vàng 100 mét ếch tại giải đấu tổ chức ở Doha, Qatar. Alia Atkinson về nhất với thành tích 1 phút 02 giây 36 tại giải vô địch thế giới dành cho bể ngắn (dài 25 mét). Đây cũng là HCV đầu tiên của Jamaica tại các kỳ vô địch thế giới môn bơi.

9. Sau 21 năm, kỷ lục thế giới ở môn nhảy sào trong nhà bị phá

VĐV nhảy sào người Pháp - Renaud Lavillnie. (Ảnh: AP)

Tại Giải điền kinh quốc tế trong nhà diễn ra tại thành phố Donetsk (Ukraine), VĐV nhảy sào người Pháp Renaud Lavillnie đã vượt qua mức xà 6m16, phá kỷ lục 6m15 của “huyền thoại” Sergei Bubka (Ukraine) lập từ năm 1993. Renaud Lavillnie hiện cũng đang giữ kỷ lục Olympic môn nhảy sào với mức xà 5m97.

10. Sử dụng công nghệ goal-line trong các trận bóng đá ở World Cup 2014

Công nghệ Goal-lines được áp dụng để xác định bàn thắng. (Ảnh: PA)

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép  sử dụng goal-line của hãng công ty GoalControl (Đức) để phát hiện việc trái bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa, giúp hỗ trợ các trọng tài trên sân có những quyết định chính xác nhất, tránh các trường hợp bàn thắng ma đã từng xảy ra trước đây. Khi phát hiện bóng đã đi qua vạch vôi, một tin nhắn sẽ được gửi đến đồng hồ đeo tay của trọng tài và thông báo bàn thắng đã được ghi. Bàn thắng đầu tiên được xác định nhờ công nghệ Goal-line là tình huống diễn ra trong trận đấu thuộc bảng E, World Cup 2014, giữa hai đội tuyển Pháp và Honduras./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trong tuần: Đoàn TTVN thất bại ở Asiad 17
Việt Nam trong tuần: Đoàn TTVN thất bại ở Asiad 17

VOV.VN - Chỉ giành được 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, xếp vị trí 21 toàn đoàn, Đoàn TTVN đã không đạt được chỉ tiêu đề ra.

Việt Nam trong tuần: Đoàn TTVN thất bại ở Asiad 17

Việt Nam trong tuần: Đoàn TTVN thất bại ở Asiad 17

VOV.VN - Chỉ giành được 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, xếp vị trí 21 toàn đoàn, Đoàn TTVN đã không đạt được chỉ tiêu đề ra.

Hình ảnh ấn tượng về lễ bế mạc Asiad 17
Hình ảnh ấn tượng về lễ bế mạc Asiad 17

VOV.VN -  Sau 16 ngày tranh tài, Á vận hội 2014 đã chính thức kết thúc tại Incheon (Hàn Quốc) với lễ bế mạc diễn ra chiều tối nay (4/10). 

Hình ảnh ấn tượng về lễ bế mạc Asiad 17

Hình ảnh ấn tượng về lễ bế mạc Asiad 17

VOV.VN -  Sau 16 ngày tranh tài, Á vận hội 2014 đã chính thức kết thúc tại Incheon (Hàn Quốc) với lễ bế mạc diễn ra chiều tối nay (4/10). 

Hà Nội thưởng 115 triệu đồng cho VĐV giành huy chương ASIAD 17
Hà Nội thưởng 115 triệu đồng cho VĐV giành huy chương ASIAD 17

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã thưởng cho các HLV, VĐV giành huy chương tại ASIAD 17 với tổng giá trị tiền thưởng hơn 115 triệu đồng.

Hà Nội thưởng 115 triệu đồng cho VĐV giành huy chương ASIAD 17

Hà Nội thưởng 115 triệu đồng cho VĐV giành huy chương ASIAD 17

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã thưởng cho các HLV, VĐV giành huy chương tại ASIAD 17 với tổng giá trị tiền thưởng hơn 115 triệu đồng.

Asiad ngày 4/10: Đoàn TTVN hạ màn bằng Karatedo
Asiad ngày 4/10: Đoàn TTVN hạ màn bằng Karatedo

VOV.VN - Hai võ sĩ Karatedo Trần Thị Khánh Vy và Nguyễn Minh Phụng sẽ là những VĐV cuối cùng của Việt Nam tranh tài tại Asiad 17.

Asiad ngày 4/10: Đoàn TTVN hạ màn bằng Karatedo

Asiad ngày 4/10: Đoàn TTVN hạ màn bằng Karatedo

VOV.VN - Hai võ sĩ Karatedo Trần Thị Khánh Vy và Nguyễn Minh Phụng sẽ là những VĐV cuối cùng của Việt Nam tranh tài tại Asiad 17.

Kết thúc Asiad 17, đoàn TTVN không đạt chỉ tiêu HCV
Kết thúc Asiad 17, đoàn TTVN không đạt chỉ tiêu HCV

VOV.VN - Với chỉ 1 HCV của Dương Thúy Vi, đoàn thể thao Việt Nam đã không thể đạt được mục tiêu đề ra là giành từ 2-3 HCV.

Kết thúc Asiad 17, đoàn TTVN không đạt chỉ tiêu HCV

Kết thúc Asiad 17, đoàn TTVN không đạt chỉ tiêu HCV

VOV.VN - Với chỉ 1 HCV của Dương Thúy Vi, đoàn thể thao Việt Nam đã không thể đạt được mục tiêu đề ra là giành từ 2-3 HCV.