Bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng Việt Nam-New Zealand

VOV.VN - Bộ trưởng Ron Mark chào mừng chuyến thăm chính thức New Zealand của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn Việt Nam.

Nhận lời mời của Ngài Ron Mark, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand. 

Ngày 5/11, lễ đón chính thức Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn đã diễn ra với nghi thức truyền thống của người Maori, cư dân bản địa New Zealand. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Cùng dự hội đàm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. 

Ngài Ron Mark, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ron Mark chào mừng chuyến thăm chính thức New Zealand của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2019.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Bộ trưởng Ron Mark và Bộ Quốc phòng New Zealand đã dành cho đoàn; khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với New Zealand và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng song phương, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai bộ trưởng trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, thông báo tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước, đồng thời đánh giá và đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Hai bên cho rằng hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được triển khai hiệu quả theo các văn bản đã ký kết, đặc biệt là Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2013, phù hợp với nhu cầu, nguồn lực mỗi bên. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn lớn và có điều kiện thuận lợi để phát triển. 

Trên cơ sở đó, hai bộ trưởng thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tích cực phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; tăng cường hợp tác đào tạo ngoại ngữ; trao đổi kinh nghiệm hải quân; gìn giữ hòa bình, phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ hợp tác Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và các diễn đàn đa phương.

Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng phạm vi hợp tác tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực cứu trợ thảm họa thiên tai mà hai bên đều có năng lực và kinh nghiệm. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo năm 2020, Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) cũng như Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế này và đề nghị Bộ Quốc phòng Niu Zealand hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam như năm 2010.

“Tôi tin tưởng rằng hợp tác quốc phòng song phương sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, phù hợp với lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới,” Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội đàm. 

Về các vấn đề trên Biển Đông, hai bộ trưởng thống nhất các tranh chấp cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã đến thăm Học viện Chỉ huy Tham mưu. Tại đây, đoàn đã được nghe Thiếu tướng John Boswell, Tư lệnh Lục quân, giới thiệu về quân đội và chính sách chiến lược quốc phòng của New Zealand, trong đó nhấn mạnh ưu tiên phục vụ cộng đồng, đất nước và tham gia các nhiệm vụ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu
Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã phát triển tích cực theo thỏa thuận đã ký.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã phát triển tích cực theo thỏa thuận đã ký.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dự Diễn đàn Hương Sơn và thăm Trung Quốc
Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dự Diễn đàn Hương Sơn và thăm Trung Quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn về chủ đề Quản trị an ninh quốc tế.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dự Diễn đàn Hương Sơn và thăm Trung Quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dự Diễn đàn Hương Sơn và thăm Trung Quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn về chủ đề Quản trị an ninh quốc tế.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt
Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

VOV.VN -Dự luật quy định là thể chế nghị quyết của Đảng, cụ thể hoá quy định của Hiến pháp 2013 và kế thừa quy định của luật hiện hành.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

VOV.VN -Dự luật quy định là thể chế nghị quyết của Đảng, cụ thể hoá quy định của Hiến pháp 2013 và kế thừa quy định của luật hiện hành.

Ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

VOV.VN - Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-15/6/2018.

Ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

VOV.VN - Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-15/6/2018.

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Thành công của chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ góp phần tạo đà đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Thành công của chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ góp phần tạo đà đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch có cuộc hội đàm với Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhân dịp 2 Bộ trưởng thăm Lào

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch có cuộc hội đàm với Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhân dịp 2 Bộ trưởng thăm Lào

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ở Đối thoại Shangri-La
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ở Đối thoại Shangri-La

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Độc lập, tự chủ, tăng cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng của an ninh, hòa bình và phát triển”.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ở Đối thoại Shangri-La

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ở Đối thoại Shangri-La

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Độc lập, tự chủ, tăng cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng của an ninh, hòa bình và phát triển”.