Cần doanh nghiệp thành công hướng dẫn kỹ năng khởi nghiệp

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng, .kỹ năng khởi nghiệp phải được hướng dẫn, đào tạo bởi những doanh nghiệp thành công, những chuyên gia giỏi.

"Kết nối đổi mới sáng tạo" là chủ đề của Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia 2017 (TechFest 2017) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 14-15/11 tới.

Đây là sự kiện quốc gia có quy mô quốc tế, là nơi quy tụ cộng đồng khởi nghiệp, hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp trong và ngoài nước, qua đó quảng bá hình ảnh của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung này.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

PV: Thưa ông, với thông điệp "Kết nối đổi mới sáng tạo” của Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ có những hoạt động gì nhằm đẩy mạnh sự kết nối này?

Ông Trần Văn Tùng: Trong hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối là rất quan trọng. Để thực hiện Đề án Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (Đề án 844), chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cũng chủ động triển khai các đề án khởi nghiệp riêng như: Đoàn Thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, TP HCM, Đồng Tháp…

Đặc biệt là việc ra mắt cổng thông tin kết nối khởi nghiệp vào đúng dịp diễn ra Techfest 2017 sẽ là một dấu ấn lớn. Cổng thông tin sẽ cung cấp số liệu các kết quả kết nối trong suốt thời gian qua, toàn bộ dữ liệu các công nghệ đã được chuyển giao ở Việt Nam, danh sách các trung tâm ươm tạo, nhà đầu tư... Qua đó, những người làm khởi nghiệp quan tâm có thể tìm kiếm trung tâm ươm tạo ở đâu, có những quỹ hỗ trợ nào, nhà đầu tư nào đang ở Việt Nam…để tìm hiểu và kết nối. Các thủ tục hành chính, khuôn khổ chính sách, hướng dẫn làm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được giới thiệu chi tiết. Từ đó có thể phát triển khởi nghiệp một cách bền vững trong tương lai.

PV: Ở các nước, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công đều có sự đứng sau của các Quỹ đầu tư mạo hiểm. Ở Việt Nam, việc hình thành các quỹ này như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Văn Tùng: Đây là điều mà cả cộng đồng khởi nghiệp đang rất quan tâm. Việc hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp chúng tôi đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào trong Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ nội dung hướng dẫn việc thành lập, hoạt động và quản lý quỹ.

Theo quy định trong Luật như trước đây, Nhà nước đầu tư vào một quỹ dù là rất nhỏ. Nhưng cứ 100 dự án đầu tư, nếu chỉ có 5 - 6 dự án thành công, số dự án còn lại thất bại, thì được cho là đầu tư từ Ngân sách Nhà nước không hiệu quả. Thậm chí người quản lý nguồn quỹ đó còn bị cho là vi phạm pháp luật. Thế nhưng người ta không hiểu rằng, 5-6 dự án thành công kia có thể đem lại nguồn lợi lớn hơn rất nhiều so với 95 dự án thất bại.

Hiện nay, việc quản lý quỹ này sẽ được Nghị định hướng dẫn Luật. Khi đó khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này sẽ thuận lợi. Với việc hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ thu hút nguồn vốn từ xã hội. Quỹ đó sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các trung tâm ươm tạo khởi nghiệp. Và người ta cũng phải chấp nhận mạo hiểm và thách thức. Nếu thành công sẽ đem lại lợi nhuận rất lớn, còn thất bại thì chia sẻ rủi ro.

PV: Theo ông, doanh nghiệp khởi nghiệp cần có những yếu tố nào để đạt được thành công?

Ông Trần Văn Tùng: Theo tôi, kỹ năng khởi nghiệp phải được hướng dẫn, đào tạo bởi những doanh nghiệp thành công, những chuyên gia giỏi. Kể cả những nhà đầu tư cũng phải có kỹ năng. Người làm khởi nghiệp cũng cần có kỹ năng phát triển doanh nghiệp, điều hành và đưa sản phẩm ra thị trường…

Thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp là thu được tiền từ thị trường và kêu gọi được nguồn đầu tư từ các quỹ đầu tư. Nếu không làm được điều này, chúng ta không có nguồn lực tăng thêm và cũng không có sự tăng trưởng phát triển.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh có nhiều khởi sắc
Khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Tính chung hết Quý III/2017 đã có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký.

Khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh có nhiều khởi sắc

Khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Tính chung hết Quý III/2017 đã có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký.

Bí quyết vượt khó khi khởi nghiệp của các tỷ phú Trung Quốc
Bí quyết vượt khó khi khởi nghiệp của các tỷ phú Trung Quốc

VOV.VN - Trước khi có được thành công lẫy lừng, nhiều tỷ phú Trung Quốc cũng từng phải trải qua thất bai đắng cay, kể cả Jack Ma hay Wang Jianlin.

Bí quyết vượt khó khi khởi nghiệp của các tỷ phú Trung Quốc

Bí quyết vượt khó khi khởi nghiệp của các tỷ phú Trung Quốc

VOV.VN - Trước khi có được thành công lẫy lừng, nhiều tỷ phú Trung Quốc cũng từng phải trải qua thất bai đắng cay, kể cả Jack Ma hay Wang Jianlin.

Nhiều dự án khởi nghiệp 2017 tận dụng nguồn tài nguyên rừng
Nhiều dự án khởi nghiệp 2017 tận dụng nguồn tài nguyên rừng

VOV.VN - Các dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 3 đều hướng đến nông nghiệp nông thôn, có ứng dụng công nghệ trong sản xuất và thực hiện sản phẩm.

Nhiều dự án khởi nghiệp 2017 tận dụng nguồn tài nguyên rừng

Nhiều dự án khởi nghiệp 2017 tận dụng nguồn tài nguyên rừng

VOV.VN - Các dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 3 đều hướng đến nông nghiệp nông thôn, có ứng dụng công nghệ trong sản xuất và thực hiện sản phẩm.

Nhân viên của Google, Uber và Facebook... được trả lương bao nhiêu?
Nhân viên của Google, Uber và Facebook... được trả lương bao nhiêu?

VOV.VN - Một báo cáo từ trang web việc làm Paysa đã cung cấp dữ liệu về mức lương trung bình hàng năm mà nhân viên nhận được tại Google, Uber và Facebook...

Nhân viên của Google, Uber và Facebook... được trả lương bao nhiêu?

Nhân viên của Google, Uber và Facebook... được trả lương bao nhiêu?

VOV.VN - Một báo cáo từ trang web việc làm Paysa đã cung cấp dữ liệu về mức lương trung bình hàng năm mà nhân viên nhận được tại Google, Uber và Facebook...

Jack Ma “truyền lửa” khởi nghiệp cho giới trẻ Việt Nam
Jack Ma “truyền lửa” khởi nghiệp cho giới trẻ Việt Nam

VOV.VN - Tỷ phú Jack Ma chia sẻ: Nếu muốn khởi nghiệp thành công thì hãy có ý tưởng, ước mơ, dám chấp nhận thất bại, biết sửa sai và tầm nhìn phải thật xa...

Jack Ma “truyền lửa” khởi nghiệp cho giới trẻ Việt Nam

Jack Ma “truyền lửa” khởi nghiệp cho giới trẻ Việt Nam

VOV.VN - Tỷ phú Jack Ma chia sẻ: Nếu muốn khởi nghiệp thành công thì hãy có ý tưởng, ước mơ, dám chấp nhận thất bại, biết sửa sai và tầm nhìn phải thật xa...