Giải điền kinh vô địch quốc gia 2009

2 HCV bị tước do phạm luật

Trong ngày thi đấu hôm qua (17/9), BTC quyết định tước 2 chiếc HCV nội dung 5.000m nam của VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội) và nội dung tiếp sức 4x400m của Khánh Hòa do vi phạm điều lệ giải.

>>"Nữ hoàng tốc độ” lập kỷ lục quốc gia 100m nữ

Chiếc HCV đầu tiên của Nguyễn Văn Lai (Quân đội) bị tước không thuộc về lỗi của anh, nhưng người đồng đội của Lai đã có hành động cản phá một đối thủ đoàn Khánh Hòa nên bị nhận hình thức kỷ luật như vậy.

Trong khi đó, chiếc huy chương của đoàn Khánh Hòa bị tước rất đáng tiếc do hành động nông nổi của Trần Văn Phẩm. Bởi sau khi qua vạch đích đầu tiên, Văn Phẩm vui quá trớn đã vứt chiếc gậy, thế là vi phạm điều lệ.

Tính đến ngày hôm qua, Quân đội đang tạm dẫn đầu toàn đoàn với 6 HCV, 2 HCĐ, tiếp theo là Hà Nội (4V, 4B, 3Đ) và Vĩnh Long (3V,1B, 3Đ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên