Đổ hàng Tết tràn xuống đường, giao thông Hà Nội thêm tắc nghẽn

VOV.VN- Vỉa hè bị lấn chiếm bán quần áo, giày dép, đồ trang trí Tết la liệt. Hàng hoá tràn xuống cả lòng đường gây tắc nghẽn giao thông

Giao thông Hà Nội những ngày cận Tết lưu lượng người và xe tham gia tăng cao, tuy nhiên lòng lề đường vẫn phải “nhường” chỗ cho những người bán hàng tự phát gây cản trở giao thông.
Chưa đến 17h ngày 5/2, tại các tuyến đường, tuyến phố của Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Chùa Bộc, Trường Chinh, Bà Triệu...rất đông người bày bán quần áo, không chỉ trên vỉa hè mà còn tràn xuống cả lòng đường, khiến cho người đi bộ chẳng còn cách nào khác phải đi giữa đường như phương tiện giao thông.
Đến 17h30 là giờ cao điểm nhưng nhiều người vẫn dừng xe lại dưới lòng đường để mua đồ khiến cho người phía sau di chuyển khó khăn, càng khiến ùn ứ giao thông
Tại tuyến phố Chùa Bộc những "sạp quần áo" như thế này bán bày tràn lan như giữa chợ, chiếm hết vỉa hè và lấn cả xuống lòng đường.
Rất đông người dừng xe tập trung lại các điểm bán quần áo thời trang cùng các vật dụng khác làm cho con phố Chùa Bộc đã đông đúc càng tắc  nghẽn hơn.
Hầu hết các điểm bán này tự phát, không có chỗ để xe nên khách muốn ghé mua thì dừng hoặc đỗ xe ngay dưới lòng đường.
Nhiều người đi bộ vượt rào sai quy định sang đường đến các điểm bán hàng.
Bất kỳ vỉa hè trống chỗ nào là hàng hóa tập kết đủ các loại như giày dép, đồ trang trí, quầy áo...
Một cửa hàng lớn trên con phố này cũng là nạn nhân của tình trạng xe đỗ kín mặt cửa hàng, đến nỗi không có chỗ ra vào, tắc nghẽn giao thông, khiến còi xe inh ỏi.
Đoạn đường Trường Chinh hướng ra Giải Phóng là nỗi kinh hoàng của người tham gia giao thông. Đường nhỏ và đang giải phóng mặt bằng, nhưng hai bên đường la liệt hàng quán và ngay cả những tấm bạt quảng cáo cũng tràn ra đường gây cản trở giao thông.
Những sạp hàng di động sát đường khiến người mua, người bán càng chiếm dụng lòng lề đường hơn.
Người bán hàng còn chiếm toàn bộ trạm xe buýt để bán hàng và sinh hoạt như nhà mình.
Khách chờ xe buýt cũng không có chỗ đứng
Không chỉ chiếm dụng lòng lề đường mà những người bán hàng này còn thản nhiên xả rác bừa bãi xuống lòng lề đường
Hình ảnh này chẳng ai nghĩ đây là vỉa hè trên phố lớn của Thủ đô. Những sạp quần áo được bày bán như chỗ không người, chiếm dụng hoàn toàn vỉa hè trên phố Chùa Bộc.
Ông Cường, một người dân tại phố Chùa Bộc ngao ngán:"Con phố này có nhiều cửa hàng quần áo thời trang thêm vào đó là dịp cận Tết nhiều điểm xả hàng buôn bán, vô ý thức tràn xuống vỉa hè, lòng lề đường gây ùn tắc càng căng thẳng hơn".
"Tình trạng tự phát này diễn ra khá phổ biến dịp cận Tết, các cơ quan buông lỏng quản lý gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông và mỹ quan đô thị", ông Cường cho biết thêm.
Tình trạng tắc nghẽn giao thông cuối năm trở nên vỡ trận ở nhiều tuyến phố. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh để lập lại trật tự đô thị, trả lại lòng lề đường giúp đảm bảo giao thông cũng như mỹ quan đô thị khi Tết Nguyên Đán đang đến gần./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều con phố ở Hà Nội tắc không lối thoát những ngày cận Tết
Nhiều con phố ở Hà Nội tắc không lối thoát những ngày cận Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, đường phố Hà Nội liên tục diễn ra cảnh tắc đường kinh hoàng nhiều tuyến tắc nghẽn không lối thoát.

Nhiều con phố ở Hà Nội tắc không lối thoát những ngày cận Tết

Nhiều con phố ở Hà Nội tắc không lối thoát những ngày cận Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, đường phố Hà Nội liên tục diễn ra cảnh tắc đường kinh hoàng nhiều tuyến tắc nghẽn không lối thoát.