6 thành phố chạy đua đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020

Các thành phố này gồm Baku, Doha, Istanbul, Madrid, Rome và Tokyo.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 2/9 thông báo, 6 thành phố đã chính thức nộp đơn xin đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020 gồm: Baku, Doha, Istanbul, Madrid, Rome và Tokyo.

Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ bỏ phiếu quyết định thành phố đăng cai Olympic 2020 vào ngày 7/9/2013, tại thủ đô Buenos Aires, Argentina.

Sáu thành phố sẽ tiến hành một bản đánh giá kỹ thuật gửi lên Ủy ban Olympic Quốc tế để cơ quan này đưa ra một danh sách rút gọn vào tháng 5/2012. Vào tháng  1/2013, các thành phố ứng cử viên phải đệ trình các văn kiện đăng cai lên Ủy ban Olympic Quốc tế, tiếp đó Ủy ban này sẽ cử một ủy ban đánh giá tới mỗi thành phố để đánh giá tình hình trong giai đoạn từ tháng 2 – 4/2013.

Thế vận hội mùa hè 2012 sẽ diễn ra tại London (Anh) và năm 2016 sẽ được tổ chức tại Rio de Janiero (Brazil)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên