AFF Cup 2016: Naypyidaw - Thủ đô vắng vẻ của Myanmar

VOV.VN - Naypyidaw trở thành thủ đô của Myanmar từ năm 2006 và được quy hoạch cho 1 triệu dân, nhưng thành phố này vẫn còn rất vắng vẻ.

Naypyidaw của Myanmar ngày nay không còn là một thành phố bí ẩn đối với quốc tế. Trở thành thủ đô của Myanmar từ 1 thập kỷ nay (2006), sau khi chính phủ quyết định dời thủ đô từ Yangon về đây. Từ đó tới nay, thành phố có diện tích tới hơn 7000 km2 vẫn tiếp tục được xây dựng, với không gian quy hoạch dành cho 1 triệu người dân, nhưng vẫn còn rất vắng vẻ.

Khu công sở ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar. (Ảnh: Thành Lương)

Được xây dựng chủ yếu dành cho nhân viên chính phủ, người dân bản địa chỉ chuyển tới sống ở Naypyidaw, nếu họ cần công việc. Thành phố này vẫn như vùng đất không người, hơn là một thủ đô phức hợp đang trên đường phát triển.

Nằm giữa một khu rừng già hơn 2.000 năm tuổi, thành phố Naypyidaw bắt đầu được quy hoạch, xây dựng từ năm 2002. Những con đường lớn với 20 làn xe rộng thênh thang, nhưng rất ít xe qua lại, có thể được sử dụng làm đường băng cho máy bay quân sự.

Anh Thaung Htet, 33 tuổi, một người dân bản địa của Naypyidaw, sống cùng vợ và 3 người con, chia sẻ: "Khi họ bắt đầu dự án Naypyidaw, tôi nghĩ chuyện đó là không thể. Thế nên tôi thực sự ngạc nhiên khi họ thực sự triển khai công việc đó".

Trong khi một số quan chức cùng gia đình chuyển tới thủ đô mới ngay từ đầu năm 2005, nhưng nhiều người khác chỉ chuyển tới Naypyidaw một mình, do tình trạng thiếu trường học và cơ sở vật chất khác tại thành phố này.

Thành phố Naypyidaw bị phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Khu dân cư được xây dựng với 1.200 tòa nhà chung cư 4 tầng. Mái nhà của các tòa nhà được sơn màu khác nhau theo nghề của những người ở. Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn phải sống tại các khu nhà tạm. Cũng có khu thương mại và khách sạn, nhưng thành phố thực sự thiếu dịch vụ du lịch.

Đại lộ 20 làn xe tại Naypyidaw. (Ảnh: Thành Lương)

Ông Than Htay, chủ một dịch vụ hướng dẫn du khách tại Naypyidaw, cho biết: "Có rất ít du khách nước ngoài tới đây. Thực sự thì cũng chẳng có gì khiến họ cảm thấy thú vị, thích thú ở đây. Nhưng với người dân trong nước, họ nghĩ khác, bởi thành phố có những điểm đến đáng để thăm quan".

Thực tế, các khu vực giải trí cũng được xây dựng đầy đủ tại thành phố Naypyidaw, bao gồm ngôi chùa Uppatansanti có kích thước và hình dạng giống chùa Shwedagon ở Yangon, cùng với một số công viên, đài phun nước kết hợp với trình diễn âm nhạc và ánh sáng về đêm.

Naypyidaw hôm nay đã ở tư thế sẵn sàng để đón dòng du khách tới đây, với một sân bay xây mới, những sân golf hiện đại và các khách sạn hàng đầu...

Nhưng đại lộ với 20 làn đường dẫn tới tòa nhà quốc hội vẫn hoàn toàn trống trải, bởi không mấy ai qua lại. Và khu vực dành cho các công sở chính phủ vẫn là nơi vắng vẻ nhất.

Chùa Uppatansanti tại Naypyidaw. (Ảnh: Thành Lương)

Với du khách trong nước, điểm đến thú vị hơn là ngôi chùa Uppatansanti. Khu tổ hợp thể thao Wunna Theikdi. Và vườn thú. Những em bé Myanmar cảm thấy thích thú với không khí lạnh cóng trong khu nhà nuôi chim cánh cụt. Và đây cũng là cơ hội để người ta có thể ngắm tận mắt một con hổ trắng.

Hla Thin Ayew, 17 tuổi, đến từ Yangon, tỏ ra thích thú khi đến Naypyidaw: "Mọi người nên đến Naypyidaw. Ở Yangon, đúng là có nhiều nơi để thăm thú, nhưng bẩn và hỗn loạn. Ở đây thoải mái hơn nhiều".

Myanmar từng đăng cai tổ chức SEA Games vào 2014, và nay là các trận đấu bảng B AFF Suzuki Cup 2016. Đây được xem là những cơ hội để Myanmar giới thiệu về thủ đô hẻo lánh của mình và sẵn sàng bước lên sân khấu quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar hạ Campuchia, ĐT Việt Nam chính thức vào bán kết AFF Cup 2016
Myanmar hạ Campuchia, ĐT Việt Nam chính thức vào bán kết AFF Cup 2016

VOV.VN - Với việc Myanmar hạ Campuchia 3-1, ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2016. 

Myanmar hạ Campuchia, ĐT Việt Nam chính thức vào bán kết AFF Cup 2016

Myanmar hạ Campuchia, ĐT Việt Nam chính thức vào bán kết AFF Cup 2016

VOV.VN - Với việc Myanmar hạ Campuchia 3-1, ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2016. 

Công Vinh làm clip từ Myanmar để tặng sinh nhật bà xã Thủy Tiên
Công Vinh làm clip từ Myanmar để tặng sinh nhật bà xã Thủy Tiên

VOV.VN - Dù đang tập trung thi đấu tại Myanmar, nhưng Công Vinh vẫn không quên gửi tặng một "món quà đặc biệt" nhân dịp sinh nhật bà xã Thủy Tiên.

Công Vinh làm clip từ Myanmar để tặng sinh nhật bà xã Thủy Tiên

Công Vinh làm clip từ Myanmar để tặng sinh nhật bà xã Thủy Tiên

VOV.VN - Dù đang tập trung thi đấu tại Myanmar, nhưng Công Vinh vẫn không quên gửi tặng một "món quà đặc biệt" nhân dịp sinh nhật bà xã Thủy Tiên.

Chinlone - “Bóng đá đường phố” của người Myanmar
Chinlone - “Bóng đá đường phố” của người Myanmar

VOV.VN - Chinlone là môn thể thao đặc trưng của Myanmar, nước chủ nhà bảng B tại AFF Cup 2016.

Chinlone - “Bóng đá đường phố” của người Myanmar

Chinlone - “Bóng đá đường phố” của người Myanmar

VOV.VN - Chinlone là môn thể thao đặc trưng của Myanmar, nước chủ nhà bảng B tại AFF Cup 2016.