Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người phụ nữ khai nhận vì quá thích cháu bé nên bắt về để nuôi.

Ngày 7/1, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ em tại cơ quan điều tra.
“Trần Thị Thanh Thúy đã khai nhận hành vi bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, Thúy khai rằng chỉ vì thích đứa bé nên mới bắt cháu về nuôi. Hiện chúng tôi đang liên hệ với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh nhân thân và lý lịch của đối tượng Trần Thị Thanh Thúy, từ đó tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc”, Thượng tá Tô Văn Hậu cho biết.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 10h30’, ngày 6/1, khi cháu Hà Mạnh Hưng (SN 2015, trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang chơi ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt đến bế rồi bỏ chạy.

Rất đông người dân theo dõi quá trình điều tra vụ việc.
Bất ngờ bị bế đi, cháu Hưng hoảng sợ, khóc lớn. Phát hiện sự việc, một số người dân địa phương hô hoán cùng nhau truy đuổi. Người phụ nữ này bị bủa vây và bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị trấn Mường Xén có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989, trú tại Vũng Tàu).

Hiện vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ
Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ

Hệ thống camera an ninh ghi lại cảnh 2 phụ nữ dừng xe bên ngoài điểm giữ trẻ, một người vào nhà trẻ đón cháu Đ. ra sau đó đưa lên xe máy rời khỏi khu vực.

Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ

Làm rõ vụ bé trai bị bắt cóc ở điểm trông trẻ

Hệ thống camera an ninh ghi lại cảnh 2 phụ nữ dừng xe bên ngoài điểm giữ trẻ, một người vào nhà trẻ đón cháu Đ. ra sau đó đưa lên xe máy rời khỏi khu vực.

Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“
Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“

Sau một thời gian kiên trì đấu tranh và bằng các chứng cứ thu thập được CQĐT đã buộc Tú Anh phải khai nhận động cơ phạm tội bắt cóc bé trai ở Hải Phòng.

Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“

Kẻ chủ mưu khai nhận động cơ “bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Hải Phòng“

Sau một thời gian kiên trì đấu tranh và bằng các chứng cứ thu thập được CQĐT đã buộc Tú Anh phải khai nhận động cơ phạm tội bắt cóc bé trai ở Hải Phòng.

Người dân vây bắt một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An
Người dân vây bắt một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An

VOV.VN - Nghi ngờ người phụ nữ bắt cóc trẻ em hàng chục người dân đã đuổi theo và vây bắt. Đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Người dân vây bắt một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An

Người dân vây bắt một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An

VOV.VN - Nghi ngờ người phụ nữ bắt cóc trẻ em hàng chục người dân đã đuổi theo và vây bắt. Đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi
Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

VOV.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa trao trả  về cho gia đình một bé gái 2 tháng tuổi bị chính mẹ đẻ dựng hiện trường giả bắt cóc 

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

VOV.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa trao trả  về cho gia đình một bé gái 2 tháng tuổi bị chính mẹ đẻ dựng hiện trường giả bắt cóc