Công tác đặc xá phải đúng quy định, đối tượng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Hội đồng tư vấn đặc xã Trung ương 2015.

Chiều 20/7, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương năm 2015 chủ trì cuộc họp các thành viên Hội đồng nhằm triển khai công tác đặc xá năm 2015.

Theo hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về việc triển khai công tác đặc xá năm 2015, đối tượng được xét đặc xá là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp hội đồng đặc xá Trung ương 2015

Công tác đặc xác đảm bảo đủ các điều kiện như: Chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, trong quá trình chấp hành án phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; đã chấp hành án phạt tù ít nhất một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn; phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ quấn sự khác...

Dự kiến việc công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá, tha tù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá từ ngày 28-31/8/2015.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương năm 2015 đề nghị: Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn giúp Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng đề nghị thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ và văn bản báo cáo Chủ tịch nước.

Các Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục khắc phục những hạn chế, rút kinh nghiệm công tác triển khai của các năm trước để công khai kế hoạch cụ thể, theo đúng chắc năng nhiệm vụ của Bộ mình được giao.

Trên tinh thần là công tâm, khách quan, đúng quy định, đúng người, đúng đối tượng. Phó Thủ tướng nêu rõ: Các Bộ, ngành Trung ương, và thành viên Hội đồng cần phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai sót, lệch lạc trong công tác đặc xá để chấn chỉnh ngay, thông qua các đợt kiểm tra đột xuất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác đặc xá của Chủ tịch nước theo đúng tinh thần nhân đạo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, tiến tới xoá bỏ thái độ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tránh tái phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Đối tượng và điều kiện xét đặc xá năm 2015
Tin nóng trong ngày: Đối tượng và điều kiện xét đặc xá năm 2015

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Tin nóng trong ngày: Đối tượng và điều kiện xét đặc xá năm 2015

Tin nóng trong ngày: Đối tượng và điều kiện xét đặc xá năm 2015

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?
Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong đặc xá năm 2015
Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong đặc xá năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1056/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015.

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong đặc xá năm 2015

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong đặc xá năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1056/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015.

Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9
Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Trong đó, 26 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù trước thời hạn.

Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Trong đó, 26 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù trước thời hạn.