Mỹ cần 18 động cơ của Nga để phóng vệ tinh quân sự

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận, Mỹ sẽ phải dựa vào động cơ RD-180 của Nga cho đến khi xuất hiện các động cơ tên lửa tương đương của Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Wark cho biết, trong sáu năm tới cơ quan quân sự nước này có thể phải mua thêm của Nga 18 động cơ RD-180 để phóng vệ tinh quân sự trong khi chờ đợi việc chế tạo động cơ tên lửa trong nước.

Động cơ tên lửa RD-180 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Đại diện Lầu Năm Góc nói với Reuters rằng, Hoa Kỳ cần có ít nhất "hai giải pháp hợp lý và đáng tin cậy để tiếp cận không gian". Nhân đây, ông cho biết, Mỹ sẽ phải dựa vào RD-180 của Nga cho đến khi xuất hiện các động cơ tên lửa tương đương của Mỹ.

"Chúng tôi không thấy giải pháp nào để có được động cơ mới sớm hơn sau sáu năm, vì vậy tại thời điểm này chúng tôi cần RD-180. Không quá 18 chiếc…", ông Robert Wark nói.

Tháng 3/2016, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng với United Launch Services (ULA) và Aerojet Rocketdyne để chế tạo động cơ thay thế động cơ tên lửa Nga RD-180 vào năm 2019.

Theo sáng kiến của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain năm 2014, Quốc hội Mỹ đã quyết định từ chối các động cơ Nga và đẩy nhanh việc phát triển chế tạo động cơ vũ trụ ở Mỹ, nhưng lệnh cấm này đã bị dỡ bỏ bởi Luật Ngân sách bắt đầu hiệu lực vào tháng 12/2015 và có giá trị đến tháng 10/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa của Indonesia sẽ tới các đảo ở Biển Đông
Tên lửa của Indonesia sẽ tới các đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Indonesia vừa thông báo kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không tại các đảo của nước này ở khu vực Biển Đông.

Tên lửa của Indonesia sẽ tới các đảo ở Biển Đông

Tên lửa của Indonesia sẽ tới các đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Indonesia vừa thông báo kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không tại các đảo của nước này ở khu vực Biển Đông.

Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc
Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Trung Quốc chưa tham gia vào các cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa điều khiển, vì vậy Moscow không thể cung cấp các động cơ tên lửa cho Bắc Kinh.

Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Trung Quốc chưa tham gia vào các cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa điều khiển, vì vậy Moscow không thể cung cấp các động cơ tên lửa cho Bắc Kinh.

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông
Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông

VOV.VN - 4 hệ thống tên lửa phòng không sẽ được Indonesia triển khai tại Natuna trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông gia tăng.

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông

VOV.VN - 4 hệ thống tên lửa phòng không sẽ được Indonesia triển khai tại Natuna trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông gia tăng.

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ
Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-41 của Trung Quốc làm các chuyên gia Mỹ bất an vì nó có tầm bắn vươn sang bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-41 của Trung Quốc làm các chuyên gia Mỹ bất an vì nó có tầm bắn vươn sang bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1
Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1

VOV.VN - Việc chuyển giao các tên lửa dẫn đường Vikhr-1 trị giá 191 triệu USD nằm trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng Nga đến năm 2020.

Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1

Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1

VOV.VN - Việc chuyển giao các tên lửa dẫn đường Vikhr-1 trị giá 191 triệu USD nằm trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng Nga đến năm 2020.