Barca bán Ibrahimovich để lấy chỗ cho Juan Mata

Hiện đã có một vài đội bóng Anh để ý tới Ibra, trong đó nổi bật nhất vẫn là Manchester City.

Dù World Cup đang cận kề và câu lạc bộ cũng chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử chủ tịch mới, nhưng những diễn biến về tình hình  chuyển nhượng ở Barcelona vẫn hết sức sôi động. Nếu Ibrahimovich - chân sút có giá chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan - rời sân Nou Camp hè này, đội bóng sẽ ngay lập tức đưa về một tân binh khác từ Valencia là tiền vệ trái Juan Mata.

Mata sẽ tái hợp với người đồng đội cũ David Villa tại Barcelona?

Bất chấp thông tin từ Nou Camp cho biết tiền đạo người Thụy Điển không phải để bán, mới đây xuất hiện thông tin trái chiều cho rằng Barca sẵn sàng đàm phán với đội bóng nào có thiện chí với cầu thủ mà họ đã tốn 69 triệu euro để chiêu mộ từ Inter Milan mùa hè năm ngoái.

Bản thân Ibrahimovich cho biết, nếu rời Tây Ban Nha anh thích trở lại khoác áo một đội bóng Italy hơn. Juventus, Inter Milan - 2 đội bóng cũ của chân sút Thụy Điển đều đánh tiếng sẵn sàng dành chỗ cho anh trở lại. Cả AC Milan cũng tỏ ra hứng thú với viễn cảnh có được Ibrahimovich để dẫn dắt hàng công. Một khi Ibra ra đi, Barca sẽ có đầy đủ các điều kiện để chiêu mộ Juan Mata.

Điều khoản giải phóng hợp đồng của Mata vào khoảng 60 triệu euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên