Barcelona không thể có Neymar

Thần đồng của bóng đá Brazil không được CLB Santos đồng ý cho gia nhập Barca với mức giá 60 triệu Euro

Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin, câu lạc bộ Barcelona đã nhanh tay hơn câu lạc bộ Real Madrid để chiêu mộ thần đồng bóng đá Brazil – Neymar với mức phí chuyển nhượng 60 triệu Euro.

Một số tờ báo còn khẳng định, thương vụ chuyển nhượng này chắn chắn sẽ xảy ra, bởi đích thân Chủ tịch câu lạc bộ Santos đã đứng ra đàm phán với Barcelona, chứ không phải người đại diện của Neymar. Trước đó, theo 2 tờ Marca và AS, thì vào tháng 1/2012, tức sau khi giải vô địch Thế giới các CLB ở Nhật Bản kết thúc, Neymar sẽ đặt chân tới sân Nou Camp.

Song theo Gold, chính Chủ tịch của Santos Alvaro đã gạt bỏ tin trên. Khi được hỏi về khả năng rời Santos để chuyển tới Barcelona của Neymar, ông Alvaro đã khẳng định: "Tôi không ký bất cứ điều gì".

Đội bóng chủ sân Nou Camp – Barcelona cũng mới nhận được tin mừng khi đội ngũ y tế cho biết quá trình bình phục chấn thương của đội trưởng Carles Puyol đang diễn ra rất tốt và anh sẽ kịp trở lại trong trận đấu mở màn vòng bảng Champions League với AC Milan.

Hàng thủ là vấn đề lớn nhất của Barcelona ở thời điểm hiện tại. Việc Puyol và Pique liên tục dính chấn thương khiến huấn luyện viên Pep Guardiola vạn bất đắc dĩ phải kéo những tiền vệ như Mascherano rồi Busquets xuống đá trung vệ.

Puyol bị tái phát chấn thương trong trận chung kết Champions League MU ở mùa giải năm ngoái và đã phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm. Đầu tuần trung vệ người Tây Ban Nha đã có thể ra sân tập luyện nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên