Giải quần vợt US Open 2009:

Bất ngờ Murray

Được kỳ vọng rất nhiều song Andy Murray đã bất ngờ để thua trước tay vợt trẻ người Croatia, Martin Cilic và giấc mơ giành Grand Slam đầu tiên của tay vợt người Anh cũng đã tan vỡ.

Dù trước đấu có thông tin cho rằng Murray bị chấn thương nhẹ ở cổ tay song việc tay vợt nguời Anh để thua 5-7, 2-6, 2-6 trước tay vợt trẻ người Croatia, Martin Cilic ở vòng 4 giải Mỹ mở rộng quả là một “chấn động”.  

Andy Murray, tay vợt lần đầu tiên tham dự US Open với tư cách tay vợt số 2 thế giới và cũng là hạt giống 2 của giải lần này, đã bị loại khá đáng tiếc.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Murray nói trong trạng thái khá chán chường: “Tôi đã gặp vấn đề với cổ tay trong tuần qua. Tôi thi đấu quá tệ hại và tôi cảm thấy rất thất vọng vì đây là kết quả tồi tệ nhất khi tham dự các Grand Slam của tôi trong năm nay. Sau khi thua séc đấu đầu tiên, tôi không thể giành lại được ưu thế và Cilic phát bóng rất tốt. Cũng không có nhiều đường đánh bóng dài trong trận đấu này, vốn thường là cơ hội để giúp tôi giành lại được ưu thế. Nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Như vậy là Murray sẽ kết thúc năm 2009 mà vẫn chưa đạt được danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Dù trước khi tham dự giải Mỹ mở rộng, tay vợt này đã tự tin khẳng định rằng "anh không nghĩ mình sinh nhầm thế kỷ" và sẵn sàng lật đổ Roger Federer.

Martin Cilic (trái) đã tiễn niềm hi vọng của xứ sở sương mù về nước Andy Murray

Trong khi đó, tay vợt Cilic, người trước đây chưa từng đánh bại tay vợt nào trong top 3 thế giới, đã có màn trình diễn xuất sắc. Anh nói sau trận đấu: “Cứu được 2 set point là bước ngoặt của trận đấu. Chính điều đó đã mang lại niềm tin cho tôi và giúp tôi thi đấu tốt hơn. Tôi đã thi đấu rất ổn định và thực hiện tốt chiến thuật đề ra. Murray xứng đáng là tay vợt số 2 thế giới và tôi nghĩ anh ấy là tay vợt trả giao bóng tốt nhất thế giới hiện nay”.  Sau trận đấu này, Cilic sẽ chạm trán tay vợt Juan Martín del Potro ở vòng tứ kết.

Nadal vượt mặt Murray

Sau trận thắng 3-1 (6-7, 6-3, 6-1 và 6-3) trước tay vợt người Pháp Gael Monfil tại vòng 1/8 của giải quần vợt Mỹ Mở rộng (US Open) hạt giống số ba thế giới Rafael Nadal đã giành lại vị trí thứ hai từ tay Andy Murray, người đã để thua Marin Cilic cũng trong vòng đấu nói trên.

Đối với giới chuyên môn và bản thân tay vợt người Tây Ban Nha, trận thắng Monfil không chỉ có ý nghĩa đưa Nadal lần thứ ba lọt vào vòng tứ kết của US Open và đoạt lại vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng ATP từ tay Murray.

Phát biểu sau trận đấu với tay vợt người Pháp, Nadal tuyên bố anh cảm thấy “tươi mới như một bông hồng” và điều quan trọng đối với anh không phải là trở lại vị trí thứ hai thế giới mà là cảm giác đã thi đấu tốt vì chỉ có như vậy anh mới có hy vọng tiếp tục giành chiến thắng.

Đối thủ sắp tới của “đấu sỹ bò tót” Tây Ban Nha sẽ là tay vợt người Chile, Fernando Gonzalez, người đã bị Nadal đánh bại năm lần liên tiếp gần đây./.

Các trận tứ kết giải US Open

Roger Federer (Thụy Sỹ, 1) - Robin Soderling (Thụy Điển, 12)

Novak Djokovic (Serbia, 4) - Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 10)

Fernando Gonzalez (Chile, 11) – Rafael Nadal ( Tây Ban Nha, 3)

Juan Martin Del Potro (Argentina, 6) – Marin Cilic (Croatia, 16

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên