Cổ phiếu Châu Á đạt đỉnh trong 14 tuần

VOV.VN - Phiên giao dịch sáng ngày 4/11 cho thấy, Cổ phiếu châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tuần qua.

Theo đó, Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản đã tăng 1%, chạm mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 7.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu mức tăng trong khu vực, với mức tăng 1,4% và Kospi của Hàn Quốc tăng thêm 1,3%. Tại Trung Quốc, chỉ số blue-chip cũng tăng 0,8%.

Cổ phiếu Châu Á đạt đỉnh trong 14 tuần qua. (Ảnh minh họa: KT)

Giới phân tích cho biết, các nhà đầu tư đang có tâm lý lạc quan đối với các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp tới và dữ liệu việc làm tại Mỹ. Trung Quốc và Mỹ hôm thứ 6 (1/11) đều cho biết, họ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài 16 tháng. Các quan chức Mỹ cho biết một thỏa thuận có thể được ký kết trong tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?
Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?

VOV.VN - Về mặt vĩ mô, chính sách, nhà đầu tư nước ngoài thích Việt Nam, tuy nhiên khi có tiền họ không biết đầu tư vào cổ phiếu nào.

Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?

Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?

VOV.VN - Về mặt vĩ mô, chính sách, nhà đầu tư nước ngoài thích Việt Nam, tuy nhiên khi có tiền họ không biết đầu tư vào cổ phiếu nào.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Đến năm 2020, cổ phiếu đạt 100% GDP
Thị trường chứng khoán Việt Nam: Đến năm 2020, cổ phiếu đạt 100% GDP

VOV.VN - Năm 2019 sẽ thúc đẩy các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Đến năm 2020, cổ phiếu đạt 100% GDP

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Đến năm 2020, cổ phiếu đạt 100% GDP

VOV.VN - Năm 2019 sẽ thúc đẩy các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Tự thấy lương quá cao, CEO Google từ chối nhận cổ phiếu thưởng
Tự thấy lương quá cao, CEO Google từ chối nhận cổ phiếu thưởng

Ông Sundar Pichai đã từ chối nhận các phần thưởng bằng cổ phiếu của Google trong 2 năm qua vì cho rằng mình đã được trả lương quá hậu hĩnh, không cần thưởng.

Tự thấy lương quá cao, CEO Google từ chối nhận cổ phiếu thưởng

Tự thấy lương quá cao, CEO Google từ chối nhận cổ phiếu thưởng

Ông Sundar Pichai đã từ chối nhận các phần thưởng bằng cổ phiếu của Google trong 2 năm qua vì cho rằng mình đã được trả lương quá hậu hĩnh, không cần thưởng.