Triều Tiên dọa tiếp tục tặng “quà” cho Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song ngày 5/9 cảnh báo nước này đã sẵn sàng gửi tiếp các "món quà" cho Mỹ.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm cách đáp trả vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại hội nghỉ giải giáp vũ khí của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song khẳng định, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 ngày 3/9, cũng là vụ thử lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Han Tae Song tuyên bố vụ thử này là một biện pháp tự vệ của Triều Tiên và là một món quà riêng cho Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục nhận các món quà như vậy nếu tiếp tục khiêu khích và tìm cách gây áp lực đối với Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 4/9 đã cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là muốn chiến tranh. Bà Haley cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất có thể để răn đe lãnh đạo Triều Tiên và cắt thương mại với các nước giao thương với nước này.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 5/9 cho rằng, nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mới ngày 11/9 là "hơi sớm". Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không dẫn tới đâu cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ-Hàn: Vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”
Lãnh đạo Mỹ-Hàn: Vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đều cho rằng, vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn: Vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”

Lãnh đạo Mỹ-Hàn: Vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đều cho rằng, vụ Triều Tiên thử bom H là “chưa từng có tiền lệ”.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên càng thách thức, Mỹ càng hưởng lợi trong đối phó Trung Quốc
Triều Tiên càng thách thức, Mỹ càng hưởng lợi trong đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Với việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch, Mỹ vừa thu được tiền từ bán vũ khí, vừa có cớ triển khai lực lượng sát biên giới Trung Quốc.

Triều Tiên càng thách thức, Mỹ càng hưởng lợi trong đối phó Trung Quốc

Triều Tiên càng thách thức, Mỹ càng hưởng lợi trong đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Với việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch, Mỹ vừa thu được tiền từ bán vũ khí, vừa có cớ triển khai lực lượng sát biên giới Trung Quốc.