Bóng chuyền Masaco TP HCM lên ngôi sau 17 không danh hiệu

VOV.VN - Sau 5 hiệp đấu căng thẳng đến ngạt thở, chủ nhà Masaco TP HCM đã lên ngôi xứng đáng, chấm dứt cơn hạn 17 năm không danh hiệu

Tối 28/11, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, TP HCM đã diễn ra trận chung kết bóng chuyền nam vô địch quốc gia giữa chủ nhà Masaco TP HCM và Sanest Khánh Hòa. Và sau 5 hiệp đấu căng thẳng đến ngạt thở, chủ nhà Masaco TP HCM đã lên ngôi xứng đáng, chấm dứt cơn hạn 17 năm không danh hiệu của bóng chuyền thành phố.

Maseco TP HCM lên ngôi vô địch xứng đáng khi sở hữu một đội hình rất chất lượng.

Trước sự nồng nhiệt của các khán giả đến chật kín nhà thi đấu và cả khuôn viên bên ngoài, cả hai đội bóng chuyền xuất sắc nhất đã trình diễn được tất cả những gì tốt nhất của mình để cống hiến một trận đấu hay và gay cấn đến phút cuối. Cả hai đội với những cá nhân xuất sắc trong đội hình đã liên tục tấn công giành lấy từng điểm một.

Hai hiệp đầu tiên, Sanest Khánh Hòa là đội thi đấu bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với những điểm số sát sao 25-23 và 26-24. Thế trận giằng co vẫn được thiết lập ở hai hiệp tiếp theo khi khoảng cách điểm hiếm khi nào vượt qua con số hai. Tuy nhiên Masaco TP HCM đã lấy lại được sự cân bằng và tận dụng được những sai lầm của đối phương vào thời điểm quyết định để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi thắng ngược Sanest Khánh Hòa cùng với tỷ số 25-21. Chủ công Ngô Văn Kiều của Sanest Khánh Hòa dù rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được thể lực và tìm lại phong độ cao nhất khi chỉ vừa trở lại thi đấu sau chấn thương.

Sang hiệp 5 quyết định, Sanest Khánh Hòa chơi quật khởi và bất ngờ vươn lên dẫn với khoảng cách 6-1. Nhưng lúc bị dồn vào chân tường cũng là lúc chủ nhà Masaco Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện bản lĩnh khi họ liên tục ghi điểm để gỡ 8-8 rồi ghi một mạch điểm để giành thắng lợi với tỷ số 15-9. Giành thắng lợi 3-2 ngặt thở, Masaco TP HCM như làm nổ tung nhà thi đấu khi bóng chuyền Thành phố Hồ Chí Minh đã có được chức vô địch quốc gia sau 17 năm chờ đợi. Huấn luyện viên Bùi Huy Châm của Masaco TP HCM nói về yếu tố giúp cho đội ngược dòng thành công.

“Lội ngược dòng thành công có ba yếu tố là đội đã rất gắn bó, được thử thách nhiều qua nhiều giải. Thứ hai là chúng tôi thi đấu đồng đội chứ không cá nhân và kết hợp ngày càng tốt và thứ ba là khán giả cổ vũ rất nồng nhiệt giúp đội lấy lại được tinh thần”.

Nhà báo Nguyễn Lưu, chuyên gia về bóng chuyền cho rằng đây là trận chung kết tuyệt vời, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả. Chất lượng của trận đấu rất cao và sự trở lại của oanh tạc cơ Ngô Văn Kiều sẽ là niềm hy vọng cho bóng chuyền nam Việt Nam.

“Lâu nay mới có một trấn đỉnh cao đúng nghĩa. Xin chúc mừng Masaco Thành phố Hồ Chí Minh đã lên ngôi xứng đáng và là nhân tố mới của giải. Tuy nhiên, cũng ta cũng phải giành lời khen cho Ngô Văn Kiều khi anh trở lại đầy thuyết phục và mong rằng anh sẽ chữa trị triệt để chấn thương để thay mặt lão tướng Nguyễn Hữu Hà đã nghỉ đấu để đưa tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới”.

Lần đầu tiên từ năm 1998, bóng chuyền TP HCM mới lên ngôi tại giải vô địch quốc gia và đây sẽ là động lực để phong trào bóng chuyền thành phố phát triển. Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Tất cả khán đài hôm nay ngặt kín. Lần đầu tiên sau nhiều năm bóng chuyền thành phố mới có lượng khán giả như thế. Đây là động lực để thôi thúc phong trào bóng chuyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán kết Giải bóng chuyền quốc gia: Masaco TP.HCM vào chung kết
Bán kết Giải bóng chuyền quốc gia: Masaco TP.HCM vào chung kết

VOV.VN - Với trình độ vượt trội, Masaco Thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. 

Bán kết Giải bóng chuyền quốc gia: Masaco TP.HCM vào chung kết

Bán kết Giải bóng chuyền quốc gia: Masaco TP.HCM vào chung kết

VOV.VN - Với trình độ vượt trội, Masaco Thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. 

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia khai mạc đầy sôi động
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia khai mạc đầy sôi động

VOV.VN - Tối 14/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc giải bóng chuyền vô địch quốc gia – vòng 2, bảng A và các trận đấu ở nội dung nam và nữ.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia khai mạc đầy sôi động

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia khai mạc đầy sôi động

VOV.VN - Tối 14/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc giải bóng chuyền vô địch quốc gia – vòng 2, bảng A và các trận đấu ở nội dung nam và nữ.

Sanest Khánh Hòa vào chung kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia
Sanest Khánh Hòa vào chung kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

VOV.VN -Sanest Khánh Hòa đã lọt vào vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia sau khi đánh bại Quân đoàn 4 Becamex với tỷ số 3-1.

Sanest Khánh Hòa vào chung kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

Sanest Khánh Hòa vào chung kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

VOV.VN -Sanest Khánh Hòa đã lọt vào vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia sau khi đánh bại Quân đoàn 4 Becamex với tỷ số 3-1.