Bóng chuyền nam dự giải vô địch châu Á

Hôm nay (24/9), đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam sẽ lên đường tới Manila (Philippines) tham dự giải vô địch châu Á lần thứ 15.

Chuyến đi này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tuyển nam, ngoài việc rà soát lực lượng nhằm củng cố đội hình, sân chơi châu lục còn là thuốc thử cho khát vọng và khả năng đổi màu huy chương của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng tại SEA Games 25 vào cuối năm nay.

Tại SEA Games lần này, nhiệm vụ của thầy trò Nguyễn Mạnh Hùng là bảo vệ thành công tấm huy chương bạc đã giành được tại Thái Lan.

 Ngô Văn Kiều sẽ cùng đồng đội chứng tỏ khả năng ở sân chơi châu lục.

Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng tỏ ra khá lạc quan với những tuyển thủ đang có trong tay. Thậm chí, ông Hùng không phủ nhận đội tuyển nam đang có rất nhiều lợi thế ở cuộc đua tới ngôi vô địch SEA Games về mặt khách quan, khi 2 đối thủ là Indonesia và Thái Lan có những dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, tất cả cần phải được "soi" lại và tiếp tục điều chỉnh thông qua lăng kính sân chơi khu vực. Nếu mong đợi một may mắn trên đất Philippines thì đó không phải là một cú đột phá vượt ngưỡng về thứ hạng.

Điều được mong đợi là đội tuyển nam có được tái ngộ sớm với 3 đối thủ cùng khu vực là Indonesia, Thái Lan và Myanmar, để từ đó giấc mơ vàng SEA Games 25 có thêm cơ sở thành hiện thực./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Ngày 26/9: Việt Nam - Trung Quốc; Ngày 28/9: Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc); Ngày 29/9: Việt Nam - Iran; Ngày 30/9: Việt Nam - Sri Lanka;

* Giải có 4 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tranh thứ tự 1/8, các đội còn lại dự vòng tranh thứ hạng 9/18.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên