Giải bóng chuyền vô địch châu Á – PVI Cup 2009:

Bóng chuyền nữ Việt Nam tuột mục tiêu Tốp 6

Dù thắng ở séc đầu tiên, nhưng sự sa sút về thể lực khiến các cô gái Việt Nam bị đối thủ dễ dàng vượt qua ở 4 séc còn lại.  

Chiều tối 12/9, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu quan trọng tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á – PVI Cup 2009, gặp đội tuyển Đài Loan. Chỉ giành chiến thắng trong trận đấu này, đội chủ nhà mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải là lọt vào tốp 6 đội đứng đầu. Chính vì vậy, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã nhập cuộc đầy quyết tâm để giành thắng lợi 25/23 ở séc đầu.

Đáng tiếc, lợi thế tâm lý không giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua được sự sa sút thể lực, quá tải do mật độ thi đấu liên tiếp mỗi ngày 1 trận, đặc biệt ở những trụ cột thường xuyên ra sân trong đội hình chính như Kim Huệ và Đặng Thị Hồng… Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam để đối thủ vượt qua ở những thời điểm quyết định trong cả 3 séc tiếp theo và chịu thua với các điểm số lần lượt là 20/25, 21/25, 22/25.

Các cô gái Việt Nam (áo trắng) đã không hoàn thành mục tiêu trước giải (Ảnh:SGGP)

Thua Đài Loan với tỷ số chung cuộc 1 – 3, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển Iran trong trận tranh hạng 7 – 8 vào ngày hôm nay (13/9). Đây là đối thủ mà chúng ta từng vượt qua với tỷ số 3 – 0 trong trận đấu thứ hai của vòng bảng khi hai đội cùng nằm ở bảng A. Nếu một lần nữa giành chiến thắng trước Iran, đội tuyển Việt Nam sẽ đứng thứ 7 chung cuộc – vị trí mà chúng ta từng giành được ở hai lần tham dự giải vô địch châu Á gần đây.

Cũng trong ngày 12/9, đội tuyển Thái Lan lội ngược dòng thành công để bất ngờ vượt qua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3 – 1 (20/25, 25/13, 25/23, 25/21), qua đó giành quyền vào chung kết. Đối thủ của Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi vô địch Giải bóng chuyền châu Á – PVI Cup 2009 là Trung Quốc, đội thắng Hàn Quốc 3 – 1 (25/18, 25/19, 21/25, 25/14) ở trận bán kết hai.

Ở các trận đấu khác, Kazakhstan thắng Iran 3 – 0 (25/11, 25/20, 25/14), Australia thắng Hồng Kông 3 – 0 (25/23, 25/18, 25/11) và Ấn Độ thắng Uzbekistan 3 – 0 (25/21, 25/16, 25/15).

Lịch thi đấu ngày 13/9:

(1 – 2) Trung Quốc gặp Thái Lan

(3 – 4) Nhật Bản gặp Hàn Quốc

(5 – 6) Đài Loan gặp Kazakhstan

(7 – 8) Việt Nam gặp Iran

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên