Bóng đá nam Đài TNVN đấu giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia

Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Trần Vân Phát trước khi lên đường sang tập huấn tại Côn Minh – Trung Quốc, từ 26/9 – 4/10/2011.

Chiều 24/9, tại Sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Liên đoàn bóng đá Việt Nam), diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam với đội bóng nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam (TNVN).

Hai đội chụp ảnh lưu niệm trước khi đấu giao hữu

Vào trận với mục tiêu duy trì thể lực và nhuần nhuyễn về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu. Sự phân biệt về tính đối kháng giữa nam và nữ đã bị xóa nhòa bởi những pha bóng hấp dẫn trên sân. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện rõ nét thành quả sau chuyến tập huấn tại Tam Đảo bằng nền tảng thể lực dồi dào. Dù phải thi đấu với các cầu thủ nam của Đài TNVN, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát không hề thua kém ở những tình huống tranh chấp và những pha đi bóng tốc độ. Thêm nữa, sự vượt trội về chiến thuật giúp đội bóng của HLV Trần Vân Phát dễ dàng ghi được 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1 của trận đấu. Qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-0 sau 90 phút thi đấu!

Ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia cho biết: “Thực chất đội hình mới lắp ghép lại nên chưa được nhuần nhuyễn lắm, cầu thủ trẻ có nhiều cố gắng nhưng chưa có kinh nghiệm nên cần 1 thời gian nữa mới có thể ổn định hoàn toàn”.

Trong khi đó, đội tuyển nam của Đài TVNVN dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Trần Đức Trọng gặp nhiều lúng túng trong việc triển khai lối chơi ngay từ đầu trận. Những pha lên bóng thiếu ý đồ khiến các cầu thủ Đài TNVN không tạo ra được những áp lực lên phần sân của đội tuyển quốc gia nữ.

Thiếu kinh nghiệm khi gặp những đối thủ lớn, Đội tuyển nam Đài TNVN đành chấp nhận thất bại với tỉ số chung cuộc 0-5. Dù thua, nhưng theo Phó Bí thư Đoàn Đài TNVN Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Đoàn Đài TNVN là một trong những cơ sở đoàn thanh niên đứng trong tốp đầu của Đoàn khối cơ quan Trung ương trong mọi hoạt động. Đặc biệt lần này, với lời mời của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tham gia giao lưu với đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia, Đoàn Đài phấn khởi vì đây là dịp anh em được cọ sát với bóng đá chuyên nghiệp, mong muốn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có sự tập luyện tốt cho giải bóng đá nữ Đông Nam Á lần này”.

Ngày 26/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Côn Minh – Trung Quốc tập huấn. Dự kiến tại đây, đội sẽ có 2 trận thi đấu giao hữu với một đội nữ và đội U14 Nam Côn Minh vào 2 ngày 30/9 và 2/10.

Ngày 4/10, đội tuyển nữ sẽ kết thúc đợt tập huấn và quay trở về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ. Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ còn 9 ngày chuẩn bị nước rút trước khi lên đường đi Lào tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011 vào ngày 14/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên