Bóng đá Việt Nam trở lại số 1 khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Lần gần đây nhất Việt Nam có được vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA là vào tháng 6 năm ngoái.

Trên bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố chiều nay (13/3), đội tuyển Việt Nam đã  trở lại với vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Với 224 điểm (tăng 52 điểm so với tháng trước), đội tuyển Việt Nam đã tiến 18 bậc, lên vị trí thứ 125 thế giới. Ở châu Á, Việt Nam cũng tiến 6 bậc, lên đứng thứ 17 châu lục và vượt qua đội tuyển Philippines để vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Lần gần đây nhất Việt Nam có được vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA là vào tháng 6 năm ngoái.

Đội tuyển Iran và Nhật Bản tiếp tục đứng nhất – nhì châu Á nhưng vị trí thứ ba đã thuộc về Uzbekistan sau khi đội tuyển này vượt qua cả Australia, Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Phía đầu bảng xếp hạng, Hà Lan đã rời khỏi top 10 thế giới và thay thế vào đó là đội tuyển Bỉ. Uruguay và Thụy Sỹ hoán đổi vị trí cho nhau để lần lượt xếp thứ 6 và 7. Ba vị trí đầu tiên tiếp tục thuộc về các đội tuyển Tây Ban Nha, Đức và Argentina./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam
Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Lê Công Vinh đã được gọi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Lê Công Vinh đã được gọi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Tập trung tuyển nữ VN: Khởi động giấc mơ World Cup
Tập trung tuyển nữ VN: Khởi động giấc mơ World Cup

Còn hai tháng nữa là quá ít cho việc hiện thực hóa giấc mơ World Cup, khi các đối thủ đi được bước dài chuẩn bị thì ta "lọ mọ" dò đường.

Tập trung tuyển nữ VN: Khởi động giấc mơ World Cup

Tập trung tuyển nữ VN: Khởi động giấc mơ World Cup

Còn hai tháng nữa là quá ít cho việc hiện thực hóa giấc mơ World Cup, khi các đối thủ đi được bước dài chuẩn bị thì ta "lọ mọ" dò đường.

Tuyển thủ U19 Việt Nam làm từ thiện trước Tết
Tuyển thủ U19 Việt Nam làm từ thiện trước Tết

VOV.VN - Hai tuyển thủ U19 Việt Nam là Hồng Duy và Quang Huy đã gia nhập CLB Vì Cộng Đồng để làm từ thiện.

Tuyển thủ U19 Việt Nam làm từ thiện trước Tết

Tuyển thủ U19 Việt Nam làm từ thiện trước Tết

VOV.VN - Hai tuyển thủ U19 Việt Nam là Hồng Duy và Quang Huy đã gia nhập CLB Vì Cộng Đồng để làm từ thiện.

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới
Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới

VOV.VN-Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng 143 thế giới và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA ngày 14/2

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới

VOV.VN-Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng 143 thế giới và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA ngày 14/2

Tuyển nữ TP HCM chiến thắng vất vả trên sân nhà
Tuyển nữ TP HCM chiến thắng vất vả trên sân nhà

VOV.VN -Tuyển TP HCM có chiến thắng suýt sao 1-0 trước Hà Nội II.

Tuyển nữ TP HCM chiến thắng vất vả trên sân nhà

Tuyển nữ TP HCM chiến thắng vất vả trên sân nhà

VOV.VN -Tuyển TP HCM có chiến thắng suýt sao 1-0 trước Hà Nội II.

Từ chối lên tuyển, Lý Hoàng Nam đứng trước án phạt nặng
Từ chối lên tuyển, Lý Hoàng Nam đứng trước án phạt nặng

VOV.VN - Liên đoàn tennis Việt Nam (VTF) khẳng định sẽ phạt nặng Lý Hoàng Nam nếu như anh tiếp tục từ chối tập trung cùng ĐTQG.

Từ chối lên tuyển, Lý Hoàng Nam đứng trước án phạt nặng

Từ chối lên tuyển, Lý Hoàng Nam đứng trước án phạt nặng

VOV.VN - Liên đoàn tennis Việt Nam (VTF) khẳng định sẽ phạt nặng Lý Hoàng Nam nếu như anh tiếp tục từ chối tập trung cùng ĐTQG.

Đội tuyển U19 đã xong thủ tục đi châu Âu
Đội tuyển U19 đã xong thủ tục đi châu Âu

VOV.VN - Các cầu thủ của đội tuyển sẽ chuẩn bị bước vào quá trình tập huấn tại Anh và Bỉ.

Đội tuyển U19 đã xong thủ tục đi châu Âu

Đội tuyển U19 đã xong thủ tục đi châu Âu

VOV.VN - Các cầu thủ của đội tuyển sẽ chuẩn bị bước vào quá trình tập huấn tại Anh và Bỉ.