IS có thể tự chế tạo vũ khí hóa học và sử dụng ở Iraq và Syria

VOV.VN -IS  có thể tự chế tạo vũ khí hóa học và sử dụng các loại vũ khí này trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria

Bản tin  thời sự tối nay (4/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục chuyến công tác ở các tỉnh Nam Trung bộ, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 4. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau khi được kiện toàn với 21 thành viên Chính phủ mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại quận Ninh Kiều.

Mục sự kiện và bàn luận với sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vương Xuân Tình- nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam bàn về câu chuyện chất lượng đào tạo tiến sĩ hiện nay.

Trong phần tin thế giới, Triều Tiên đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 6/5 tới.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học cảnh báo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng có thể tự chế tạo vũ khí hóa học và sử dụng các loại vũ khí này trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên