Barca - Valladolid: Dưỡng sức cho đại chiến

VOV.VN - Sắp tới Barca sẽ có hai cuộc chiến quan trong với Man City và Real, do đó, họ cần kết thúc nhanh gọn những đối thủ như Valladolid.

Mùa giải năm nay quả là một mùa giải nhiều biến động của Barca, họ thay tướng mới, mua về một Neymar đắt giá nhất trong lịch CLB (người mà khiến chủ tịch Rossel phải từ chức vì bê bối tài chính), và mới đây, Puyol tuyên bố sẽ dời CLB sau ngày 30 tháng 6. Chưa hết, bên ngoài đội bóng những thế lực mới trỗi dậy mà điển hình là Atletico đang tạo ra không ít chông gai trên con đường giành ngôi quán quân.

Thế nhưng, vượt qua tất cả, Barca vẫn tiến bước, dù vẫn còn đôi chút chuệch choạc không thể tránh, vẫn có những cú sảy chân khiến người hâm mộ buồn lòng nhưng Barca vẫn là Barca với lối đá tiqui taca quyến rũ.

Barca đang đứng trước những trận đấu mang ý nghĩa bước ngoặt của mùa giải (ảnh: Getty)

Vị trí thứ 2 đứng sau Real hiện tại khiến cho tất cả các Cule đều đang mong chờ đến trận kinh điển ngày 24/3 tới để có thể phân định lại ngôi đâu. Nhưng trước đó, Messi và các đồng đội còn phải vượt qua Valladolid và Osasuna tại La Lga, Man City tại Champions League. Hai đối thủ tại giải quốc nội thì không có gì để bàn, nhưng Man City sẽ không dễ dàng chịu đầu hàng dù có phải đến Nou Camp đi chăng nữa.

Dù Barca đã thắng 2-0 ở lượt đi nhưng cơ hội cho hai đội vẫn là 50/50 bởi lẽ Man City đang hưng phấn sau khi giành được danh hiệu đầu tiên dưới triều đại Pellegrini và họ cũng có sự phục vụ trở lại của Sergio Aguero.

Nhiệm vụ đêm nay của thầy trò Martino là kết thúc nhanh gọn Valladolid để giữ sức cho đại chiến 

Trở lại với trận đấu đêm nay, nhiệm vụ đánh bại một đội bóng đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ là không có gì quá sức với Messi và các đồng đội. Dù rất nhiều trụ cột của Barca vừa trở lại sau khi phục vụ cho đội tuyển quốc gia nhưng may cho Martino là ông không bị virus FIFA lấy mất cầu thủ nào.

Valladolid cũng đang có chuỗi thành tích khá tệ trên sân nhà, họ chỉ thắng 3 trong 12 trận gần nhất. Hàng thủ yếu ớt của họ sẽ phải gặp những chân sút xuất sắc nhất La Liga, những người đã ghi tới 74 bàn mùa này nên nhiều khả năng một cơn mưa bàn thắng sẽ được tạo ra.

Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 8/3./.

Đội hình dự kiến

Barcelona : Valdés; Adriano, Mascherano, Pique, Montoya; Busquets, Xavi, Fàbregas; Pedro, Messi, Alexis

Valladolid : Mariño; Carlos Peña, Jesus Rueda, Mitrovic, Rukavina; Rossi, Alvaro Rubio; Rama, Oscar, Larsson; Javi Guerra


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên