Bayern – Olympiakos: Kẻ phán quyết

VOV.VN - Kết quả trận đấu giữa Bayern – Olympiakos sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến số phận Arsenal khi đại diện nước Anh rất cần đặc ân đến từ Pep Guardiola.

Bayern – Olympiakos, cặp đấu giữa 2 đội bóng đang đứng đầu sẽ chứa đựng hai kịch bản có thể khiến cục diện bảng F Champions League trở nên kịch tính đến tận vòng đấu cuối. Nếu Bayern thắng, Olympiakos buộc phải cầm hòa hoặc thua cách biệt 1 bàn và không bị thủng lưới quá 3 bàn ở trận gặp Arsenal để có thể đi tiếp. Ngược lại, khi “Hùm xám” toan tính, cánh cửa đến vòng knock-out sẽ mở ra với thầy trò Marco Silva.

Quá khó đánh bại Bayern thời điểm này. (Ảnh: Getty)

Hùm xám toan tính điều gì? Rõ ràng so sánh về đẳng cấp, chiều sâu lực lượng và tham vọng, Olympiakos chẳng thể bì được Arsenal, đội bóng có 18 năm liên tiếp góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Do vậy, Bayern cần loại trừ một đối thủ tiềm năng hơn rất nhiều Olympiakos ngay từ vòng bảng. Và khi đó, cờ đang nằm trong tay Bayern.

Sau chiến thắng 5-1 trước Arsenal, HLV Pep Guardiola từng tuyên bố, ĐKVĐ nước Đức sẽ không buông xuôi ở lượt trận kế tiếp. Nhưng xem ra đây chỉ là phát biểu mang tính chất ngoại giao. Bởi khi đã nắm lợi thế lớn ở bảng đấu, một trong những ứng viên vô địch như Bayern cần biết “cân bằng sức” trước một mùa giải còn nhiều chông gai phía trước.

Tuy nhiên, Bayern hoàn toàn có thể giúp Arsenal cũng như giúp chính bản thân mình. Hiện tại, Bayern cùng 9 điểm như Olympiakos, chỉ hơn hiệu số. Vị trí nhất bảng F sẽ tạo ra lợi thế nhất định ở lượt bốc thăm chia cặp đấu vòng đấu loại trực tiếp.

Bayern thắng Olympiakos 3-0 ngay tại Athena. (Ảnh: Getty)

Khi đó, đoàn quân Pep Guardiola cần một trận hòa và giành chiến thắng ở lượt trận cuối trong trường hợp bằng điểm với đại diện Hy Lạp, Bayern vẫn dẫn đầu nhờ hiệu số đối đầu (lượt đi Bayern thắng 3-0 trên sân khách).

Không chỉ nằm trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trên danh nghĩa, thực lực Bayern hoàn toàn đáp ứng mục tiêu trên. Sự bổ sung hợp lý Vidal, Costa và phát hiện mang tên Coman đã tạo ra một “hùm xám” không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Olympiakos cũng không phải ngoại lệ.

Khách quan mà nói cuộc đối đầu Bayern – Olympiakos chệch lệch một cách toàn diện. Có thể dẫn chứng bằng chiến thắng 3-0 của Bayern ngay trên đất Hy Lạp ở lượt đi. Bayern thắng dễ dàng như đang đá trên chính sân nhà.

Do đó, với tư cách “kẻ phán quyết” Arsenal, Bayern đang đứng trước 2 lựa chọn: Ban đặc ân cho đại diện nước Anh hoặc kết liễu số phận của họ ngay tại vòng đấu bảng.

Đội hình dự kiến:

Bayern: Neuer; Benatia, Boateng, Alaba, Lahm; Alonso, Vidal, Coman; Muller, Costa, Lewandowski.

Olympiakos: Roberto; Elabdellaoui, Da Costa, Siovas, Masuaku; Cambiasso, Milivojevic; Dominguez, Pardo, Durmaz, Ideye.

Dự đoán: Bayern thắng 2-0

Trận đấu giữa Bayern – Olympiakos diễn ra lúc 2h45 ngày 26/11 (giờ Việt Nam)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng công Bayern tiếp tục hủy diệt đối thủ tại Bundesliga
Hàng công Bayern tiếp tục hủy diệt đối thủ tại Bundesliga

VOV.VN - Vòng 12 Bundesliga, Bayern giành chiến thắng giòn giã 4-0 trước Stuttgart, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

Hàng công Bayern tiếp tục hủy diệt đối thủ tại Bundesliga

Hàng công Bayern tiếp tục hủy diệt đối thủ tại Bundesliga

VOV.VN - Vòng 12 Bundesliga, Bayern giành chiến thắng giòn giã 4-0 trước Stuttgart, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

Vòng 13 Bundesliga: Bayern tiếp tục bất bại, Dortmund thua ê chề
Vòng 13 Bundesliga: Bayern tiếp tục bất bại, Dortmund thua ê chề

VOV.VN - Hai đội bóng dẫn đầu Bundesliga nhận những kết quả trái ngược ở trận đấu thuộc vòng 13. Bayern tiếp tục bất bại trong khi Dortmund thua trên sân khách.

Vòng 13 Bundesliga: Bayern tiếp tục bất bại, Dortmund thua ê chề

Vòng 13 Bundesliga: Bayern tiếp tục bất bại, Dortmund thua ê chề

VOV.VN - Hai đội bóng dẫn đầu Bundesliga nhận những kết quả trái ngược ở trận đấu thuộc vòng 13. Bayern tiếp tục bất bại trong khi Dortmund thua trên sân khách.

Pep Guardiola không còn mặn mà với Bayern?
Pep Guardiola không còn mặn mà với Bayern?

VOV.VN -Nhà cầm quân 44 tuổi cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các “ông lớn” như Chelsea, MU hay đặc biệt là Man City...

Pep Guardiola không còn mặn mà với Bayern?

Pep Guardiola không còn mặn mà với Bayern?

VOV.VN -Nhà cầm quân 44 tuổi cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các “ông lớn” như Chelsea, MU hay đặc biệt là Man City...