Bị ném trúng đầu, cầu thủ tử vong ngay trên sân

VOV.VN -  Tiền đạo người Cameroon đang khoác áo JS Kabylie, Albert Ebosse đã thiệt mạng ngay trên sân bóng sau khi bị ném trúng đầu từ khán đài. 

Sự việc diễn ra khi trận đấu giữa JS Kabylie và USM Alger ở vòng 3 giải VĐQG Algeria chuẩn bị kết thúc. Khi cầu thủ hai đội đang bắt tay nhau sau trận đấu và đi vào đường hầm thì Albert Ebosse đã bất ngờ bị một vật thể lạ từ trên khán đài ném trúng đầu và bất tỉnh tại chỗ.

Dù sau đó anh đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi và ra đi ở tuổi 24 khi đang là trụ cột của JS Kabylie.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người phát ngôn của CLB JS Kabylie, đội bóng chủ quản của Albert Ebosse cho biết: "Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương đã nhận được chỉ thị từ Bộ trưởng Tayeb Belaiz phải tích cực điều tra nghi vấn xung quanh cái chết của Albert Ebosse. Cầu thủ JS Kabylie qua đời vì một chấn thương ở vùng đầu vào thời điểm cuối trận đấu với USM Alger”.

Ebosse ra đi ngay trên sân cỏ 

Ở trận đấu nói trên, Ebosse là cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa cho JS Kabylie trên chấm 11m ở hiệp một nhưng cuối cùng đội bóng này vẫn phải nhận thất bại 1-2. Có lẽ vì quá bức xúc vì kết quả này nên các CĐV của đội chủ nhà mới ném vật thể lạ xuống sân nhưng không may, nó lại khiến một Ebosse thiệt mạng.

Các CĐV bóng đá ở các nước Bắc Phi luôn nổi tiếng là rất cuồng nhiệt và nóng tính, đôi khi họ bất chấp tất cả để cổ vũ cho đội bóng mà mình ủng hộ. Cách đây hơn hai năm, một thảm kịch trên sân bóng xảy ra ở Port Said (Ai Cập) trong khuôn khổ trận đấu giữa El Masry và Al Ahly ở giải VĐQG Ai Cập đã làm 74 người thiệt mạng./.

Video Ebosse vĩnh biệt cõi đời ngay trên sân cỏ: 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1 công nhân thiệt mạng ở sân vận động World Cup 2014
Thêm 1 công nhân thiệt mạng ở sân vận động World Cup 2014

Đây đã là công nhân thứ năm thiệt mạng trong quá trình xây dựng các SVĐ phục vụ World Cup 2014.

Thêm 1 công nhân thiệt mạng ở sân vận động World Cup 2014

Thêm 1 công nhân thiệt mạng ở sân vận động World Cup 2014

Đây đã là công nhân thứ năm thiệt mạng trong quá trình xây dựng các SVĐ phục vụ World Cup 2014.